Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc sẽ thông qua nhiều nội dung quan trọng

Thứ Hai, 13/11/2017, 15:48
Chiều 13-11, Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã họp báo thông tin về Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ VIII –nhiệm kỳ 2017-2022.


Hoà thượng Thích Gia Quang, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng Ban thông tin truyền thông Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam cho biết: Đại hội sẽ diễn ra từ ngày 21 đến 22-11 tại Hà Nội, mang chủ đề “Trí tuệ-Kỷ cương-Hội nhập-Phát triển” với sự tham dự của 1.250 đại biểu. Trong đó, có nhiều khách mời là chức sắc lãnh đạo Phật giáo các nước: Trung Quốc, Nhật, Hà, Thái Lan, Myanmar, Lào vv…

Đại hội sẽ có nhiều nội dung quan trọng: Tổng kết công tác phật sự của Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhiệm kỳ 2012-2017; thảo luận chương trình hoạt động phật sự nhiệm kỳ 2017-2022; thông qua sửa đổi Hiến chương lần thứ VI...

Hoà thượng Thích Gia Quang cũng nhấn mạnh những thành tựu phật sự quan trọng trong nhiệm kỳ 2012-2017: Tổ chức thành công nhiều lễ hội Phật giáo, sự kiện quan trọng với nội dung hoằng pháp và hội thảo khoa học, đặc biệt là tổ chức thành công Đại lễ Vesak Liên hiệp quốc năm 2014 tại chùa Bái Đính (Ninh Bình) với sự tham dự của 1.500 đại biểu quốc tế ở 95 nước và vùng lãnh thổ.  Sự kiện này đã để lại dấu ấn tốt đẹp với cộng đồng trong nước và quốc tế.

Hoà thượng Thích Gia Quang thông tin về Đại hội

Thượng tọa Thích Đức Thiện -Tổng thư ký Hội đồng Trị sự, Trưởng Ban Nội dung Đại hội VIII cho biết: Trong suốt chiều dài lịch sử, Giáo hội Phật giáo Việt Nam luôn đồng hành cùng dân tộc. Khi giàn khoan HD981 của Trung Quốc hạ đặt tại biển Đông, Giáo hội đã có văn bản phản đối gửi Liên hiệp Quốc và các tổ chức quốc tế.

Gần đây, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã khánh thành quần thể chùa tại các đảo thuộc quần đảo Trường Sa: các chùa ở Nam Yết, Sơn Ca, Phan Vinh; tiếp tục cử chư tăng trụ trì tại các chùa ở Trường Sa Lớn, Song Tử Tây, cùng các chiến sĩ bộ đội bảo vệ vững chắc chủ quyền đất nước; khánh thành chùa Phật tích Trúc Lâm Bản Giốc (Cao Bằng), chùa Trúc Lân Tà Lùng (Cao Bằng) chùa Tân Thanh (biên giới Lạng Sơn), chùa Tây Nguyên, chùa đền ở Móng Cái (Quảng Ninh)…

Họp báo về Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc

Thượng tọa Thích Đức Thiện cho biết công tác chuẩn bị Đại hội đã cơ bản hoàn tất. Riêng về công tác ANTT, Giáo hội nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình của Bộ Công an, Công an TP Hà Nội với các phương án đảm bảo ANTT, đưa đón đoàn nhằm đảm bảo cho thành công của Đại hội. Chiều 14-11 Giáo hội và lực lượng Công an sẽ chốt lại lần cuối các vấn đề về công tác bảo vệ ANTT cho Đại hội.

Thanh Hằng
.
.
.