Vụ hỏa hoạn chết 8 người: Lời kể xót xa của những người cứu nạn

Thứ Bảy, 08/05/2021, 15:46
Việc tiếp cận căn nhà cháy gặp nhiều khó khăn vì khói, hóa chất nồng nặc. Căn nhà cũ bị đổ sập một số vị trí, các vật dụng đổ chèn lên nhau tạo thành một mớ hỗn độn. Ngoài các bình gas lớn còn có các thùng phuy chứa hóa chất. Các tổ Cảnh sát PCCC và CNCH phải lần mò trong đêm tối chữa cháy và cào đống đổ nát tìm kiếm đưa thi thể các nạn nhân ra ngoài…


Đến chiều 8/5, danh tính nạn nhân còn lại trong vụ cháy nhà ở hẻm 47, Lạc Long Quân, phường 1, quận 11 đã được xác định. Đó là chị Nguyễn Thị Y Linh (SN 1991, quê Cà Mau, cô giáo dạy kèm các con của gia đình nạn nhân).

Chị Linh đang học thạc sĩ tại trường Đại học Bách khoa TP Hồ Chí Minh, nhận dạy thêm cho con của chị Nguyễn Thị Lệ Thanh (SN 1977, chủ nhà) và mới dạy học được 2 buổi thì gặp nạn. Nguyên nhân vụ cháy bước đầu được xác định, trong lúc khiêng mẻ xi vừa nấu ra ngoài, anh Hồ Đình Thắng (SN 1978, em rể chị Thanh) và anh Nguyễn Thành Tựu (SN 1981, em chị Thanh) trượt chân khiến xi nóng đổ ra ngoài tràn vào khu vực bếp gas đang nấu sáp đèn cầy khiến ngọn lửa bùng phát.

Các tổ công tác khó khăn khi tiếp cận đám cháy để tìm kiếm nạn nhân.

Đánh giá sơ bộ điều tra về vụ cháy, đại diện Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH-Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, căn nhà bị cháy là nơi vừa là nhà ở vừa kết hợp sản xuất xi đánh bóng gạch. Căn nhà 1 trệt, 2 lầu nằm trong khu dân cư, hẻm sâu gây khó khăn cho việc tiếp cận. Vị trí cháy tại khu vực tầng trệt nơi chỉ có lối thoát hiểm duy nhất của ngôi nhà qua lối cửa chính, cửa bên hông đã bị khóa. Khi cháy, những người trong nhà không có lối thoát, tử vong do ngạt khói ở lầu 1 và lầu 2.

Bên trong hiện trường đám cháy hỗn độn
Xe máy chứa trong nhà bị cháy rụi

Sau khi tiếp nhận thông tin, Phòng Cảnh sát PCCC đã huy động 18 xe chữa cháy của nhiều đội với gần 100 cán bộ chiến sĩ triển khai chữa lửa. Lúc các tổ công tác tiếp cận đám cháy thì không còn nghe tiếng kêu cứu của các nạn nhân, ngọn lửa đã phát triển lớn bao trùm toàn bộ căn nhà và lan sang các căn nhà lân cận. 

Do căn nhà nằm sâu trong hẻm lực lượng chữa cháy phải lấy nước tại các trụ chữa cháy tương đối xa (khoảng 300m) vì vậy việc truyền tiếp nước gặp nhiều khó khăn. Chất cháy chủ yếu là keo AB (đây là một loại keo được sử dụng trong khá nhiều ngành nghề, có thể dán được gỗ, nhựa cứng, sắt thép…), sáp nến nên cháy lan rất nhanh.

Đám cháy tỏa ra nhiệt độ cao, nhiều khói, khí độc gây khó khăn cho lực lượng Cảnh sát PCCC tiếp cận để chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Bên trong đám cháy có rất nhiều thùng phuy, bình gas nên các tổ công tác khi tiếp cận hiện trường chữa cháy phải thận trọng, bởi nếu vào sâu trong căn nhà chữa cháy, nếu các thùng phuy, bình gas phát nổ không chỉ gây ảnh hưởng đến người dân trong khu vực mà gây nguy hiểm cho cả cán bộ chiến sĩ đang chữa cháy. 

Các tổ Cảnh sát PCCC đã phun nước làm mát tại các khu vực nguy hiểm và cho cả những người dân trong hẻm bị sức nóng của vụ cháy gây ảnh hưởng.

Căn nhà bị cháy hoàn toàn

Đại diện Đội CNCH - Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH cho biết khi đám cháy được khống chế, các tổ công tác tiếp cận bên trong căn nhà, khói đen, mùi hóa chất tỏa ra nồng nặc bên trong. Nhiều vị trí của căn nhà bị đổ sập lẫn với tài sản bị cháy. Bên trong căn nhà rất tối, các vật dụng ngổn ngang chèn lên thi thể các nạn nhân. 

Các tổ công tác phải đào bới, tìm kiếm các nạn nhân. Sau khi các nạn nhân được đưa ra ngoài, các tổ cứu hộ vẫn tìm kiếm các ngóc ngách căn nhà để tìm kiếm xem còn ai hay không.

Sáng cùng ngày, nhiều lãnh đạo TP Hồ Chí Minh đã có mặt tại hiện trường, kiểm tra, xem xét thực tế vụ cháy thảm khốc trên và chỉ đạo các cơ quan chức năng điều tra cũng như có biện pháp hỗ trợ các nạn nhân.

Ông Ngô Minh Châu, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh tiếp xúc với thân nhân các nạn nhân.

Ông Ngô Minh Châu, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh chia sẻ: “Đây là nỗi đau rất lớn, không chỉ đối với gia đình các nạn nhân mà còn là nỗi đau của lãnh đạo địa phương cũng như của người dân thành phố. Chúng tôi gửi lời chia buồn sâu sắc đến thân nhân người mất, người bị thương.

Tôi đề nghị các đơn vị liên quan nhanh chóng điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy. Riêng các cấp UBND quận, phường 11 phải hết sức quan tâm các hộ vừa là nhà ở vừa là nơi sản xuất, buôn bán, vì những căn nhà như thế này dễ xảy ra cháy, và cháy thì thiệt hại rất nghiêm trọng về người và tài sản. Chính quyền địa phương cần thường xuyên nhắc nhở, khuyến cáon hững nơi không đủ an toàn PCCC, nếu vi phạm thì phải xử lý, thậm chí là đình chỉ hoạt động để đảm bảo an toàn cho người dân”.

Ông Ngô Minh Châu, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh kiểm tra sau vụ cháy.

Hỗ trợ thân nhân gia đình các nạn nhân
Nỗi buồn của một người thân của các nạn nhân
Anh Tựu người may mắn thoát nạn đã được xuất viện

Người thân của các nạn nhân, chị Nguyễn Thị Hồng Vương, xúc động khi nhận được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo, của địa phương. Chị Vương cho hay, do cuộc sống mưu sinh của gia đình tận dụng nhà ở để làm nơi sản xuất kinh doanh, vụ cháy xảy ra không chỉ gây thiệt hại nặng nề về tài sản và nhân mạng của gia đình mà còn gây ảnh hưởng cho xã hội. 

Thay mặt gia đình, chị Vương vô cùng biết ơn đồng thời xin lỗi mọi người vì gia đình đã vô tình gây ra những ảnh hưởng cho xã hội. Hiện gia đình đang hoàn tất các thủ tục nhận thi thể các nạn nhân về an táng.

Các mảng tường trong nhà bị bong tróc, đổ ập
Người dân tại khu vực căn nhà bị cháy gom góp ủng hộ gia đình các nạn nhân

Liên quan đến vụ cháy nghiêm trọng trên, ngay trong tối 7/5, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có công điện gởi Bộ Công an, UBND TP Hồ Chí Minh chỉ đạo khắc phục hậu quả của vụ cháy. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Công an, UBND TP Hồ Chí Minh nhanh chóng làm rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn. Cần kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, khắc phục các vi phạm; kiên quyết tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động đối với cơ sở không đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy. Trường hợp vi phạm nghiêm trọng cần xem xét, truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật. 

Thủ tướng yêu cầu các cơ quan chức năng, UBND TP Hồ Chí Minh cần tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn, diễn tập phòng cháy, chữa cháy; thường xuyên kiểm tra, rà soát các cơ sở có nguy cơ cháy cao trên địa bàn. Chính quyền khẩn trương tổ chức thăm hỏi, động viên, có biện pháp hỗ trợ kịp thời gia đình người bị nạn, tập trung khắc phục hậu quả vụ hỏa hoạn.

Cũng trong tối xảy ra vụ hỏa hoạn, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gửi lời chia buồn sâu sắc tới các gia đình có người bị nạn trong vụ cháy. Đồng thời, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu UBND TP Hồ Chí Minh khẩn trương tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ kịp thời các gia đình; tập trung khắc phục hậu quả vụ cháy; chỉ đạo các lực lượng chức năng điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy.  

Anh Thư
.
.
.