Tàu du lịch Hạ Long xin dừng hoạt động vì không có khách

Thứ Năm, 13/08/2020, 19:42
Lý do được các chủ tàu đưa ra là dù không hoạt động nhưng ngoài khoản tiền thuế hàng tháng vẫn phải duy trì trả lương cho nhân viên, đóng bảo hiểm tàu, đăng kiểm, đăng ký...


Theo Ban quản lý vịnh Hạ Long, những ngày đầu dịch COVID-19 bắt đầu xuất hiện trở lại ở Đà Nẵng, lượng khách tham quan vịnh Hạ Long vẫn rất đông. Cụ thể, ngày thường, mỗi ngày vịnh Hạ Long đón không dưới 1 vạn khách, còn vào thời điểm cuối tuần lên tới gần 3 vạn khách mỗi ngày. 

Cũng trong thời điểm này trở về trước, mỗi ngày Cảng vụ đường thủy nội địa Quảng Ninh cấp cho trên 500 chuyến tàu đưa du khách ra vịnh, trong đó có những tàu ngày quay vòng 2-3 chuyến.

Hàng trăm tàu du lịch Quảng Ninh đang phải nằm bờ do không có khách

Tuy nhiên, từ ngày 10-8, đến nay, mỗi ngày Cảng vụ đường thủy nội địa Quảng Ninh chỉ cấp lệnh cho trên dưới 10 chuyến khách tham quan. Lý do nhiều người lo sợ khi dịch COVID-19 xuất hiện trở lại trong cộng đồng nên hạn chế đi du lịch.

Dù Quảng Ninh vẫn là điểm đến an toàn và mở cửa đón khách, nhưng các chủ tàu du lịch trên Vịnh Hạ Long đã đồng loạt trình đơn xin dừng hoạt động vì quá khó khăn, do khách ít nhưng vẫn phải nộp đủ thuế. 

Theo Chi hội tàu du lịch Hạ Long, đến nay đã có hàng trăm chủ tàu đã đồng loạt nộp đơn lên cơ quan thuế xin dừng hoạt động để tránh khoản thuế khoán từ 7-10 triệu/tháng/tàu.

Cùng với đó là hàng trăm khách sạn trên bờ cũng rơi vào tình cảnh bi đát, bởi mỗi ngày chỉ có vài trăm khách lưu trú, trong khi cuối tháng 7, mỗi ngày chỉ riêng Hạ Long có trên 10 nghìn khách lưu trú.

V. Huy
.
.
.