CSGT Đà Nẵng hỗ trợ đoàn xe máy gần 100 người từ TP Hồ Chí Minh về quê tránh dịch

Chủ Nhật, 25/07/2021, 19:29
Chiều tối 25/7, Trung tá Phạm Hồng Hải, Trạm trưởng trạm CSGT cửa ô Hòa Nhơn, TP Đà Nẵng cho biết: Vào lúc 17h15’, đơn vị đã tiếp nhận và hỗ trợ đưa đoàn 81 người cùng 43 phương tiện từ TP Hồ Chí Minh về các tỉnh phía Bắc.

Đây đều là những người dân quê ở các tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Bình, Hà Tĩnh… sử dụng xe máy làm phương tiện vượt hơn 1.000km  từ TP Hồ Chí Minh về quê tránh dịch.

Đoàn thứ 2 người dân từ TP Hồ Chí Minh trở về quê, gồm 81 người, 43 phương tiện đã đến địa phận Đà Nẵng vào lúc 17h15’. 
CSGT Công an TP Đà Nẵng tiếp ứng và hướng dẫn đoàn người dân từ TP Hồ Chí Minh về quê kiểm tra thân nhiệt, khai báo y tế để đảm bảo an toàn phòng, chống dịch theo quy định. 

Như vậy, chỉ riêng trong ngày 25/7, lực lượng CSGT Công an TP Đà Nẵng đã tiếp nhận 2 đoàn từ phía Nam về quê bằng phương tiện xe máy. Đoàn thứ nhất đi qua địa phận vào lúc 2h sáng 25/7, gồm 137 người, 74 phương tiện (Thừa Thiên Huế: 99 người, 56 xe; Quảng Trị: 01 người/01 xe; Nghệ An: 25 người/14xe; Hà Tĩnh: 01 người/01 xe) đã được CSGT Công an TP Đà Nẵng tiếp ứng lương thực, nước uống. Và ban giao lúc 5h45’ cùng ngày cho Công an Thừa Thiên Huế tại đỉnh đèo Hải Vân.

CSGT Công an TP Đà Nẵng tiếp ứng lương thực, nước uống cho người dân phục hồi sức lực trước khi tiếp tục hành trình về quê. 

Đoàn thứ 2, gồm 81 người, 43 phương tiện đã đến địa phận Đà Nẵng vào lúc 17h15’ chiều cùng ngày. CSGT Công an TP Đà Nẵng, trạm cửa ô Hòa Nhơn, Đà Nẵng đã phối hợp với lực lượng Y tế, các chốt kiểm dịch thuộc Công an huyện Hòa Vang, Công an quận Liên Chiểu tiếp ứng, hỗ trợ nước uống và bánh mỳ cho người dân trong đoàn lấy lại sức lực. Đồng thời tiến hành kiểm tra, nắm danh sách đoàn, khai báo Y tế, đo thân nhiệt để đảm bảo quy định an toàn phòng, chống dịch COVID-19 cho toàn đoàn.

Dự kiến, khoảng 21h tối nay 25/7, CSGT Công an TP Đà Nẵng sẽ bàn giao đoàn cho Công an tỉnh Thừa Thiên Huế tại đỉnh đèo Hải Vân, tiếp tục hỗ trợ bà con hành trình ra các tỉnh phía bắc miền Trung.

Hoài Thu
.
.
.