Nhiều thương vong do bơm bóng bay bằng bình khí hidro

Thứ Hai, 23/02/2015, 10:04
Tại TP Hải Phòng, một số người dân bơm khí hidro vào bóng bay gây nổ bình khí nén, khiến nhiều người bị thương. Đây là hồi chuông cảnh báo nguy cơ mất an toàn tại những nơi tập trung đông người, tại các lễ hội, sự kiện đầu năm.
>> Bình khí nổ vào tối 30 Tết, ‘thổi bay’ cửa kính 7 nhà xung quanh

Mới đây nhất, hồi 19h ngày 18/2 (tức 30 Tết Nguyên đán Ất Mùi), tại cửa nhà số 2/137 Trần Phú, phường Cầu Đất, quận Ngô Quyền, xảy ra vụ nổ bình bơm bóng bay.

Hậu quả, vợ chồng chủ nhà là anh Phạm Văn Ngọc (40 tuổi) và chị Vũ Thị Hạnh (36 tuổi); anh Bùi Văn Giang (29 tuổi), trú tại xã Ngũ Phúc, huyện Kiến Thụy, TP Hải Phòng cùng 5 người khác bị thương. Nguyên nhân ban đầu dẫn tới sự việc trên là do sơ suất trong khi nạp tạp chất vào bình tạo khí để bơm bóng bay kinh doanh.

Nổ bình bơm bóng bay.

Ngay sau khi vụ nổ xảy ra, các nạn nhân được đưa tới Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Việt - Tiệp. Hầu hết các nạn nhân đều trong tình trạng vết thương hoặc bỏng nhẹ. Sau khi được chiếu chụp, sơ cứu, một số nạn nhân xuất viện về gia đình điều trị.

Trong đó, hai người bị thương nặng đang được cấp cứu là anh Bùi Văn Giang và chị Trần Thị Thu Thảo, 19 tuổi, trú tại phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng. Trong đó, anh Giang là người trực tiếp nạp tạp chất vào bình hơi, ở khoảng cách gần nhất nên bị thương nặng nhất, trong đó có vết thương gãy tay trái, chị Thảo bị bỏng độ 1.

Theo anh Đỗ Hoàng Được, 25 tuổi, trú tại phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền, Hải Phòng, trước đó anh đến địa chỉ trên mua bóng bay về bán cho khách đi du xuân đón Giao thừa. Khi đến nơi, anh Được đứng xếp hàng sau 7 người khác để chờ chủ nhà giao bóng thì xảy ra vụ nổ. Anh Được cũng bị sức ép của khí nổ hất văng khoảng 2m.

Ngoài ra, vụ nổ làm vỡ tường nhà kho, gây vỡ các cửa kính của một số nhà trong ngõ 137 Trần Phú. Hiện, vụ việc đang được chính quyền địa phương phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành điều tra làm rõ. Trước đó, tại nhà số 1, ngõ 106 đường Hùng Duệ Vương, phường Thượng Lý, quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng xảy ra nổ bóng bay làm 3 người bị bỏng nặng.

Theo Phòng Hướng dẫn về phòng cháy, Cảnh sát PCCC Hải Phòng, trên thị trường hiện có nhiều loại bóng bay với hình dáng, kích thước và màu sắc đa dạng được bơm các loại khí như: Hidro (H2), Heli (He); Agon (Ar)... Về tỉ trọng, các loại khí này nhẹ hơn không khí nên giúp quả bóng bay lên cao. Khí He và Ar sản xuất khó, giá thành cao nên hạn chế dùng để bơm bóng bay.

Công nghệ chế tạo khí Hidro được tiến hành khá đơn giản, dễ thực hiện nên loại khí này được sản xuất tràn lan, rất khó kiểm soát. Các loại bóng bay bán trên thị trường hiện nay chủ yếu dùng khí Hidro với các ưu điểm như: rẻ, dễ chế tác, sử dụng.

Được biết, khí Hidro là một loại khí không độc, không mùi và dễ cháy, khi cháy trong không khí có ngọn lửa màu xanh và tỏa ra nhiệt lượng lớn. Hỗn hợp H2 và O2 là hỗn hợp nổ, nổ mạnh nhất khi có 2 phần thể tích H2 và 1 phần thể tích O2…

Trên thực tế, mỗi quả bóng được bơm một lượng khí nhất định (tùy thuộc vào quả to hay nhỏ). Nhiều quả bóng bay tạo thành một chùm bóng chứa một lượng khí lớn có thể gây cháy, nổ đe dọa tính sức khỏe, tính mạng của người sản xuất, kinh doanh bóng bay và người sử dụng.

Nổ bình bơm bóng bay làm hai trẻ tử vong

Ngày 22/2, cơ quan CSĐT, Công an huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang cho biết, đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ nổ bình bơm bóng bay làm 2 cháu tử vong tại thôn Pả Vi Thượng, xã Pả Vi (huyện Mèo Vạc).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 16h ngày 20/2, anh Nguyễn Văn Cường, ở thôn Pả Vi Thượng, tiến hành bơm khí hidro vào 3 quả bóng bay cho khách. Sau khi khóa van được hơn 10 phút thì bình khí bơm bóng bay bất ngờ phát nổ. Thời điểm trên, hai cháu bé Nông Yến Nhi (6 tuổi) và Phạm Hoàng Việt (10 tuổi) đang chơi với con anh Cường ở ngay gần đó. Vụ nổ đã khiến 2 cháu Nhi và Việt bị thương rất nặng...

Theo bác sĩ Chung, Bệnh viện huyện Mèo Vạc, hai cháu nhập viện trong tình trạng hôn mê, dù được các bác sĩ tích cực cấp cứu nhưng khoảng 30 phút sau thì cháu Nhi tử vong. Cháu Việt được gia đình đưa xuống Hà Nội cấp cứu nhưng khi đi đến địa phận tỉnh Vĩnh Phúc cũng đã tử vong. (M.Hiền)

Đăng Hùng
.
.
.