Bà Rịa – Vũng Tàu chuẩn bị đón công dân ở TP Hồ Chí Minh

Thứ Năm, 29/07/2021, 10:59
Hiện Bà Rịa - Vũng Tàu (BR-VT) đang xây dựng kế hoạch cụ thể để đón công dân BR-VT đang học tập và làm việc tại TP Hồ Chí Minh nếu có nhu cầu về, trên cơ sở tỉnh đã kiểm soát ổn tình hình dịch bệnh; đồng thời làm việc với TP Hồ Chí Minh về phương án, lộ trình di chuyển cũng như thời gian triển khai phù hợp để đảm bảo an toàn và an ninh trật tự.

Sáng 29/7, Ban chỉ đạo Phòng, chống COVID-19 tỉnh BR-VT cho biết tính từ 18h ngày 28/7 đến 6h ngày 29/7/2021 BR-VT đã ghi nhận 45 ca mắc mới (đang chờ Bộ Y tế cấp mã bệnh nhân). Trong đó, huyện Xuyên Mộc ghi nhận 8 ca trong khu cách ly tập trung; TP Vũng Tàu ghi nhận 24 ca, gồm 19 ca ghi nhận trong khu cách ly tập trung và 5 ca ghi nhận ngoài cộng đồng; Huyện Long Điền ghi nhận 13 ca trong khu cách ly tập trung.

Như vậy, số lượng ca mắc ghi nhận tính từ ngày 28/6 đến nay trên địa bàn BR-VT là 1.090 ca, trong đó 62 ca đã khỏi bệnh, số ca đang điều trị là 1.028 ca. Cơ quan chức năng hiện đang tiến hành khẩn trương truy vết các F1, F2, F3 liên quan tới các ca mắc COVID-19 mới kể trên.

Một số bệnh nhân được xuất viện, tự theo dõi tại nhà trong 14 ngày sau khi điều trị khỏi COVID-19 tại cơ sở điều trị COVID-19 Bệnh viện Vũng Tàu (Ảnh: Bệnh viện Vũng Tàu cung cấp).

Theo Ban chỉ đạo Phòng, chống COVID-19 tỉnh BR-VT, trong thời gian triển khai áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, BR-VT đã triển khai quyết liệt các giải pháp nhằm kiểm soát dịch bệnh COVID-19. Do đó, tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh đã cơ bản được kiểm soát, công tác phòng, chống dịch đang đi đúng hướng và phát huy hiệu quả. Các ổ dịch lớn trên địa bàn đã và đang được khoanh vùng, dập dịch một cách nhanh chóng, triệt để.

Đáng lưu ý là hiện nay BR-VT đang xây dựng kế hoạch cụ thể để đón công dân BR-VT đang học tập và làm việc tại TP Hồ Chí Minh nếu có nhu cầu về, trên cơ sở tỉnh đã kiểm soát ổn tình hình dịch bệnh; đồng thời làm việc với TP Hồ Chí Minh về phương án, lộ trình di chuyển cũng như thời gian triển khai phù hợp để đảm bảo an toàn và an ninh trật tự.

Vì thế, Ban chỉ đạo Phòng, chống COVID-19 tỉnh BR-VT khuyến cáo công dân BR-VT hãy bình tĩnh, yên tâm thực hiện tốt các quy định giãn cách, cách ly tại TP Hồ Chí Minh, đặc biệt không được tự ý về bằng phương tiện cá nhân. Tỉnh BR-VT sẽ triển khai kế hoạch sớm nhất có thể khi đã chuẩn bị sẵn sàng mọi điều kiện, đảm bảo an toàn theo quy định phòng, chống dịch.


Phú Lữ
.
.
.