447 ứng viên được đề nghị xét công nhận tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2021

Thứ Tư, 05/01/2022, 06:25

Hội đồng Giáo sư Nhà nước vừa công bố danh sách ứng viên được Hội đồng Giáo sư cơ sở đề nghị xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư (GS), phó giáo sư (PGS) năm 2021.

Danh sách năm nay có 447 ứng viên được đề nghị xét công nhận chức danh GS và PGS, trong đó có 66 ứng viên GS và 381 ứng viên PGS tại 25 Hội đồng ngành, liên ngành.

Số ứng viên GS, PGS nhiều nhất là ngành Y học với 57 người, Kinh tế với 56 ứng viên; Hoá học-công nghệ thực phẩm có 44 ứng viên; Vật lý có 31 ứng viên; Cơ khí-động lực có 26 ứng viên; Toán học có 25 ứng viên. Số ứng viên GS, PGS ít nhất là các ngành Cơ học với 1 ứng viên; Ngôn ngữ học có 2 ứng viên, Sử học - Khảo cổ học - Dân tộc học có 2 ứng viên; Luyện kim có 3 ứng viên, Thuỷ lợi  có 4 ứng viên; Giáo dục học có 6 ứng viên; Triết học-Xã hội học-Chính trị học có 6 ứng viên.

H.Thanh
.
.
.