2.230 cán bộ, chiến sĩ quân đội hỗ trợ Bình Dương phòng, chống dịch

Thứ Bảy, 28/08/2021, 15:59

Ngày 28/8, UBND tỉnh Bình Dương ban hành kế hoạch tiếp nhận bộ đội chủ lực của Bộ Quốc phòng tăng cường tham gia phòng, chống dịch COVID-19 đợt 2 và 3 trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, sau khi tiếp nhận 2.230 CBCS từ Quân khu 7, Quân đoàn 4, Trường Sĩ quan Lục quân II và Học viện Quân y, Bình Dương sẽ phân bổ cho TP. Thủ Dầu Một 165 CBCS, TP.Thuận An 800 CBCS, TP.Dĩ An 200 CBCS, Thị xã .Tân Uyên 700 CBCS , Thị xã Bến Cát 135 CBCS và huyện Dầu Tiếng 50 CBCS.

Riêng lực lượng y tế của Học viện Quân y tăng cường lập thành 60 tổ y tế (mỗi tổ 1 y, bác sĩ, 2 điều dưỡng) và 15 xe cứu thương thực hiện nhiệm vụ theo dõi, chăm sóc y tế cho F0 trên toàn địa bàn tỉnh.

Bình Dương tiếp nhận 2.230 CBCS của Bộ Quốc Phòng tăng cường phòng chống dịch COVID-19 -0

 Lực lượng Quân đội tham gia phòng, chống dịch tại Bình Dương.

Theo nhiệm vụ được phân công, lực lượng bộ đội chủ lực tham gia các chốt bảo vệ, tuần tra hỗ trợ giữ gìn an ninh - trật tự; tiếp nhận đưa lương thực, thực phẩm đến tận tay người dân; tuyên truyền cho nhân dân thực hiện phòng, chống dịch theo tinh thần Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ và bảo vệ, phục vụ tại các khu cách ly, điều trị.

 

Mã Hải
.
.
.