"Sẻ chia yêu thương 2022" đến với vùng cao Trùng Khánh

Thứ Hai, 10/01/2022, 14:59

Trong hai ngày 8 và 9/1, Đoàn Thanh niên (ĐTN) Cục Truyền thông CAND phối hợp cùng ĐTN Công an tỉnh Cao Bằng, Huyện đoàn Trùng Khánh và các nhà hảo tâm, tổ chức chương trình thiện nguyện “Sẻ chia yêu thương 2022” tại tỉnh Cao Bằng. 

Thiếu tá Lục Trung Kiên, Phó trưởng phòng Chính trị, Cục Truyền thông CAND và Đại úy Lê Hoài Nam, Phó trưởng phòng Công tác Đảng và Công tác chính trị Công an tỉnh Cao Bằng dự và chỉ đạo chương trình. 

  • a2.jpg - 0
  • a3.jpg - 1
  • a4.jpg - 2
  • a5.jpg - 3
  • a6.jpg - 4
  • a7.jpg - 5
  • a8.jpg - 6
  • a9.jpg - 7
  • a9a.jpg - 8
Phối hợp cùng với ĐTN Công an tỉnh Cao Bằng, Công an huyện Trùng Khánh và địa phương chuẩn bị cho buổi thiện nguyện. 

Đồng chí Trần Văn Thành, Bí thư Đảng ủy xã Phong Nặm cho biết, tự hào là quê hương của Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam La Văn Cầu, Phong Nặm giáp với trấn Nhâm Trang của Trung Quốc, với đường biên dài hơn 7 km. Tỷ lệ hộ nghèo của xã còn tương đối cao. Kết thúc năm 2021, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn xã là hơn 29%, bà con trong xã còn gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống. Trong thời gian gần đây, được sự quan tâm của các cấp, các ngành, đời sống của bà con có những cải thiện và phát triển nhất định.

Thay mặt cấp ủy, chính quyền và bà con địa phương, đồng chí Trần Văn Thành cảm ơn những suất quà ý nghĩa từ các nhà hảo tâm, nhà tài trợ, góp phần giúp bà con nghèo tại đây có một cái Tết đầm ấm, no đủ hơn.

Thượng úy Bạch Quốc Khánh, Bí thư ĐTN Cục Truyền thông CAND cho biết, tiếp nối thành công của chương trình “Sẻ chia yêu thương” những năm trước, hành trình năm nay được tổ chức với hy vọng đem đến cho đồng bào các dân tộc, đặc biệt là các hộ nghèo, cận nghèo ở miền núi, vùng sâu vùng xa, một cái tết đầm ấm hơn.

  • b1.jpg - 0
  • b2.jpg - 1
  • b2b.jpg - 2
Khánh thành Công trình thanh niên “Sân nhà văn hóa” tại xã Phong Nặm.
  • b3.jpg - 0
  • b4.jpg - 1
  • b5.jpg - 2
  • b6.jpg - 3
  • b7.jpg - 4
Trong ngày 8/1, đoàn thiện nguyện cũng đã đến dâng hương tưởng niệm tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Trùng Khánh.

Tiếp đó, đoàn đến thăm và tặng quà các chiến sĩ công tác tại Công an xã Lăng Hiếu, huyện Trùng Khánh. Được biết, hiện nay Công an xã Lăng Hiếu có 7 đồng chí, phụ trách địa bàn rộng, có biên giới với Trung Quốc. Địa hình tại khu vực chủ yếu là đồi núi, chia cắt mạnh khiến công tác của các đồng chí gặp không ít khó khăn. 

Ngoài ra, Thượng úy Nguyễn Tiến Trung, nguyên là cán bộ Ban Điện tử, Báo Công an nhân dân, Cục Truyền thông CAND, mới được điều động công tác tại Công an xã Lăng Hiếu. Chia sẻ với chúng tôi, đồng chí Trung cho biết dù có đôi chút bỡ ngỡ khi bắt đầu công việc tại một địa bàn và môi trường mới, nhưng đồng chí đã nhanh chóng bắt nhịp và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 

Tiếp nối chương trình, trong ngày 9/1, đoàn thiện nguyện đến thăm và tặng quà một số gia đình cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Cao Bằng gặp khó khăn.

  • c2.jpg - 0

    Đoàn công tác tới thăm gia đình Thượng úy Nguyễn Đàm Quân, Công an xã Lũng Nặm, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng. Hoàn cảnh gia đình khó khăn, con trai của đồng chí mắc bệnh hiểm nghèo.

  • c5.jpg - 3

    Phần quà nhỏ của Đoàn công tác với mong muốn động viên, chia sẻ một phần khó khăn với gia đình.

  • c7.jpg - 4

    Đoàn đến thăm gia đình Thượng úy Đàm Quang Cơ (xã Bế Triều, huyện Hòa An), Trưởng Công an xã Thịnh Vượng, huyện Nguyên Bình, đồng chí bị thương nặng khi tham gia dập đám cháy rừng trên địa bàn công tác.

  • c8.jpg - 5

    Thượng úy Đàm Quang Cơ cùng vợ con.

  • c9.jpg - 6

    Cảm phục tinh thần dũng cảm, không quản ngại hi sinh thân mình vì nhiệm vụ của đồng chí Cơ, đoàn công tác đã dành tặng gia đình đồng chí phần quà tết, trên tinh thần tương thân tương ái, giúp đỡ đồng chí đồng đội trong lực lượng.

  • d1a.jpg - 7

    Đoàn đã đến động viên gia đình đồng chí Lê Trung Hòa, công tác tại phòng Hậu cần, công an tỉnh Cao Bằng có điều kiện gia đình khó khăn, con mắc bệnh hiểm nghèo.

  • d2.jpg - 8

    Được biết mọi sinh hoạt của bé đều phải có mẹ chăm sóc 24/24 giờ. Chi phí thuốc men, học can thiệp mỗi tháng hết một khoản tiền lớn.

  • d5.jpg - 9

    Phần quà nhỏ của Đoàn động viên gia đình đồng chí Lê Trung Hòa.

Được biết, đây là các trường hợp được hỗ trợ từ công trình “Em nuôi của Đoàn – Hội” của ĐTN và Hội Phụ nữ Công an tỉnh Cao Bằng tổ chức. Đồng chí Phạm Xuân Trường, Bí thư ĐTN Công an tỉnh Cao Bằng cho biết, trong giai đoạn 2018 – 2021, công trình đã đỡ đầu cho 14 cháu là con CBCS có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo.

Trong bối cảnh đại dịch COVID-19 tại Việt Nam và nhiều địa phương có diễn biến phức tạp, quy mô và các hoạt động của chương trình được gói gọn nhưng không vì thế mà sơ sài, vẫn thể hiện rõ được sự quan tâm cũng như tình cảm quân dân vượt qua cái giá rét của miền sơn cước. Trước khi lên đường, tất cả thành viên của đoàn thiện nguyện ĐTN Cục Truyền thông CAND đều được xét nghiệm COVID-19 âm tính theo đúng quy định của Bộ Y tế và địa phương.

Tiến Dũng - Chiến Thắng
.
.
.