Tuổi trẻ CAND tri ân các gia đình thương binh, liệt sỹ

Thứ Sáu, 23/07/2021, 19:47
Hướng tới kỷ niệm 74 năm Ngày Thương binh – Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2021), nhằm phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” và trách nhiệm xã hội của tuổi trẻ CAND, ngày 23/7, Đoàn Thanh niên Bộ Công an đã tổ chức Đoàn công tác tới thăm hỏi, động viên một số gia đình thương binh, liệt sỹ trong lực lượng CAND trên địa bàn TP Hà Nội.


Đoàn công tác đã tới thăm nhà Thiếu tướng Hoàng Trọng Hải, nguyên Cục trưởng Cục Tham mưu an ninh, Tổng cục An ninh, Bộ Công an - thương binh hạng ¾. Năm 1982, khi đang là cán bộ của Tổng cục An ninh, đồng chí Hoàng Trọng Hải được cử đi công tác tại Lạng Sơn – một trong những mặt trận ác liệt trong cuộc chiến bảo vệ biên giới phía Bắc, trong khi làm nhiệm vụ gần mé đồi Lê Đình Chinh (thị trấn Đồng Đăng, Lạng Sơn), gần mốc số 0 thì đồng chí trúng mìn, bị thương nặng, mất bàn chân trái. 

Vượt qua những khó khăn cả về thể chất lẫn tinh thần để trở lại cuộc sống đời thường, tiếp tục công tác, đồng chí Hoàng Trọng Hải đã nỗ lực hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao và lần lượt được đề bạt ở các vị trí công tác: Phó trưởng phòng, Trưởng phòng, Phó Cục trưởng, Cục trưởng. Năm 2011 ông được bổ nhiệm chức vụ Cục trưởng, năm 2013 được phong quân hàm Thiếu tướng.

Đoàn công tác tới thăm gia đình Thiếu tướng Hoàng Trọng Hải, nguyên Cục trưởng Cục tham mưu an ninh, thương binh hạng ¾.

Đoàn cũng đã tới thăm Thiếu tướng Nguyễn Văn Phục, Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự tại cộng đồng. Năm 1998, khi còn là lính trinh sát của Tổng cục Cảnh sát Thi hành án hình sự và Hỗ trợ Tư pháp, Bộ Công an, trong quá trình truy bắt tội phạm tại bến phà An Thái (Hải Dương), đồng chí Nguyễn Văn Phục bị trọng thương, là thương binh loại A với tỷ lệ thương tật 30%. Trải qua nhiều cương vị công tác, đồng chí Nguyễn Văn Phục đã có nhiều cống hiến, đóng góp trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Năm 2003, Thiếu tướng Nguyễn Văn Phục vinh dự được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

Đoàn công tác tới thăm, tặng quà Thiếu tướng, AHLLVTND Nguyễn Văn Phục, Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự tại cộng đồng, thương binh loại A.

Trong không khí ấm cúng, chân tình, Đoàn công tác cũng đã tới thăm hỏi, động viên gia đình 2 liệt sỹ: Đại tá Nguyễn Huy Thịnh, Nguyên Phó Trung đoàn trưởng Trung đoàn Cảnh sát Cơ động Thủ Đô, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (CSCĐ); Thượng úy Dương Đức Hoàng Quân, cán bộ Trung đoàn CSCĐ Thủ đô, Bộ Tư lệnh CSCĐ – là hai đồng chí Liệt sỹ hy sinh trong quá trình truy đuổi, bắt giữ các đối tượng gây rối an ninh trật tự tại xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội tháng 1-2019. 

Thay mặt tuổi trẻ CAND, Trung tá Đồng Đức Vũ, Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Công an đã thăm hỏi thân nhân, gia đình 2 liệt sỹ và động viên các thành viên trong gia đình có nhiều sức khỏe, thương yêu, chăm lo cho nhau và tiếp tục có nhiều đóng góp đối với cộng đồng, xã hội…

Đoàn công tác tới thắp hương cho Liệt sỹ Thượng uý Dương Đức Hoàng Quân, cán bộ Trung đoàn CSCĐ Thủ đô, Bộ Tư lệnh CSCĐ.
Đoàn công tác thăm hỏi thân nhân Liệt sỹ Thượng úy Dương Đức Hoàng Quân.
Đoàn công tác tới thắp hương, thăm hỏi gia đình Liệt sỹ, Đại tá Nguyễn Huy Thịnh, nguyên Phó Trung đoàn trưởng Trung đoàn CSCĐ Thủ đô, Bộ Tư lệnh CSCĐ.

Thời gian qua, các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa, chăm sóc thương binh và gia đình thân nhân liệt sỹ, người có công luôn được các cấp bộ Đoàn trong CAND quan tâm thực hiện thường xuyên. Ngoài các ngày truyền thống của lực lượng, vào các dịp lễ tiết… tuổi trẻ CAND đã tổ chức các đoàn tới thăm hỏi, tặng quà động viên các đồng chí thương bệnh binh, gia đình, thân nhân liệt sỹ; đồng thời, cũng phối hợp chặt chẽ với chính quyền, đoàn thể địa phương quan tâm để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các đồng chí thương bệnh binh, thân nhân gia đình liệt sỹ trong sinh hoạt, cuộc sống.


Anh Minh
.
.