Nhận đỡ đầu hai bé có mẹ nhiễm chất độc da cam và mô côi cha mẹ

Thứ Tư, 22/03/2023, 18:15

Cháu Trần Thị Thảo Mai ( 6 tuổi, có mẹ nhiễm chất độc màu da cam) và cháu Tạ Gia Bảo (9 tuổi, mồ côi cha mẹ) ở huyện Lý Nhân vừa được Hội Phụ nữ Công an tỉnh Hà Nam phối hợp với Nhóm thiện nguyện Hoa Sen nhận đỡ đầu, hỗ trợ chi phí sinh hoạt, học tập hàng tháng nhằm tiếp thêm nghị lực giúp các cháu vượt khó, theo đuổi ước mơ, vươn lên trong cuộc sống.

Hưởng ứng chương trình “Mẹ đỡ đầu” do Hội phụ nữ Bộ Công an phát động, ngày 22/3, Hội phụ nữ Công an tỉnh Hà Nam phối hợp với Nhóm thiện nguyện Hoa Sen đến thăm, tặng quà và nhận đỡ đầu 2 cháu bé có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở huyện Lý Nhân.

Nhận đỡ đầu hai bé có mẹ nhiễm chất độc da cam và mô côi cha mẹ -0
Hội Phụ nữ Công an tỉnh Hà Nam và Nhóm thiện nguyện Hoa Sen đến thăm, tặng quà và trao kinh phí hỗ trợ hàng tháng cho bé Trần Thị Thảo Mai.

2 cháu được Hội phụ nữ Công an tỉnh Hà Nam phối hợp với Nhóm thiện nguyện Hoa Sen nhận đỡ đầu là Trần Thị Thảo Mai (SN 2017) trú tại thôn 1, xã Nhân Khang, huyện Lý Nhân và cháu Tạ Gia Bảo (SN 2014) trú tại thôn 3, xã Công Lý, huyện Lý Nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Trong đó, bé Mai có mẹ bị chất độc màu da cam, teo cơ tay, chân không có khả năng tự phục vụ còn cháu Bảo mồ côi cha mẹ, hiện đang ở với bà ngoại nay tuổi đã cao, sức khỏe yếu.

Nhận đỡ đầu hai bé có mẹ nhiễm chất độc da cam và mô côi cha mẹ -0
Hội Phụ nữ Công an tỉnh Hà Nam và Nhóm thiện nguyện Hoa Sen đến thăm, tặng quà và kinh phí hỗ trợ hàng tháng cho bé Tạ Gia Bảo.

Thấu hiểu, sẻ chia với những khó khăn, thiếu thốn với các cháu, Hội phụ nữ Công an tỉnh Hà Nam phối hợp với Nhóm thiện nguyện Hoa Sen nhận đỡ đầu, hàng tháng hỗ trợ kinh phí cho các cháu với tổng số tiền trên 2,5 triệu đồng; đồng thời cử cán bộ, hội viên thường xuyên đến thăm hỏi, giúp đỡ gia đình hai cháu. Đây là hoạt động ý nghĩa, thiết thực nhằm động viên, khích lệ tinh thần, tiếp thêm nghị lực, trở thành điểm tựa vững chắc để các cháu vượt qua khó khăn, vững bước đến trường theo đuổi ước mơ của mình.

Hà Anh - Hồng Sâm
.
.
.