Trao 402 phần quà “Tết vì người nghèo” tại Hậu Giang và Sóc Trăng

Thứ Hai, 01/02/2021, 16:06
Báo CAND, Công an tỉnh Hậu Giang, Công an tỉnh Sóc Trăng, Công ty TNHH Giấy Lee&Man Việt Nam và Nhóm từ thiện của bà Lê Thị Lệ Thủy, Chủ doanh nghiệp tư nhân Lê Dung ở TP Sóc Trăng, đã trao 402 phần quà tặng gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng, hộ nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn và Công an viên phụ trách ấp tại huyện Châu Thành, Châu Thành A (tỉnh Hậu Giang) và huyện Kế Sách (tỉnh Sóc Trăng).

Ngày 1/2, Báo CAND, Công an tỉnh Hậu Giang, Công ty TNHH Giấy Lee&Man Việt Nam cùng chính quyền địa phương, trao 220 phần quà Tết đến các hộ gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng, hộ nghèo, Công an viên phụ trách ấp và học sinh vượt khó khăn thị trấn Mái Dầm và xã Phú Hữu (huyện Châu Thành). 

Tham gia Đoàn công tác có Thượng tá Trần Văn Liệu, Trưởng Công an huyện Châu Thành; Đại úy Nguyễn Văn Đức, Trưởng Văn phòng thường trú Báo CAND tại ĐBSCL; bà Nguyễn Thị Kim Anh, đại diện Công ty TNHH Giấy Lee&Man Việt Nam cùng lãnh đạo Đảng ủy, UBND thị trấn Mái Dầm và xã Phú Hữu.

Đại diện Báo CAND cùng Thượng tá Thượng tá Trần Văn Liệu, Trưởng Công an huyện Châu Thành (Hậu Giang) trao quà Tết cho bà con khó khăn trên địa bàn thị trấn Mái Dầm và xã Phú Hữu.

Đại diện Báo CAND, Công an tỉnh Hậu Giang cùng Công ty TNHH Giấy Lee&Man Việt Nam và cấp ủy, chính quyền địa phương trao tận tay 220 phần quà trị giá 110 triệu đồng cho người dân. Mỗi phần quà gồm các nhu yếu phẩm trị giá 300.000 đồng và 200.000 đồng tiền mặt. Những phần quà tuy giá trị vật chất không lớn nhưng đây là tấm lòng của lực lượng CAND nói chung, những người làm Báo CAND, Công an tỉnh Hậu Giang, lãnh đạo và nhân viên Công ty TNHH Giấy Lee&Man Việt Nam dành tặng, gửi đến người dân. 

Bà Nguyễn Thị Kim Anh, đại diện Công ty TNHH Giấy Lee&Man Việt Nam thăm hỏi, chúc Tết, tặng quà cho bà con nhân dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Châu Thành (Hậu Giang).

Đại diện chính quyền địa phương trao quà cho người dân.

Chia sẻ với người dân, Đại úy Nguyễn Văn Đức - Trưởng Văn phòng Thường trú Báo CAND tại ĐBSCL cho biết: Liên tiếp 22 năm qua, mỗi dịp Tết đến Xuân về, Báo CAND tổ chức chương trình “Tết vì người nghèo” và nhận được sự ủng hộ, đồng hành tích cực của các doanh nghiệp, tấm lòng hảo tâm san sẻ khó khăn với người dân.“Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, chương trình “Tết vì người nghèo”, Báo CAND đã vận động được trên 1,7 tỷ đồng, trao quà cho người dân. Trước khi đến với Hậu Giang, Sóc Trăng, chương trình đã mang hàng ngàn phần quà đến vùng sâu, vùng xa cả nước, mong muốn chia sẻ với gia đình chính sách, hộ nghèo, người già neo đơn, bà con Tết sum vầy, đầm ấm”, Đại úy Nguyễn Văn Đức nói.

Đại diện Báo CAND, Công ty TNHH Giấy Lee&Man Việt Nam, Công an huyện Châu Thành cùng chính quyền địa phương tặng quà Tết cho học sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn của trường THPT Phú Hữu và THCS Phú Hữu.

Tết Nguyên đán Tân sửu 2021, lãnh đạo và nhân viên Công ty TNHH Giấy Lee&Man Việt Nam, ủng hộ chương trình “Tết vì người nghèo”, số tiền 250 triệu đồng, đồng hành trao tận tay cho bà con khó khăn trên địa bàn các tỉnh Hậu Giang, Cần Thơ, Vĩnh Long, Trà Vinh và Sóc Trăng. “Báo CAND mong muốn bà con được nhận quà, tiếp tục nỗ lực, vươn lên trong cuộc sống, trước hết là thoát ra khỏi diện hộ nghèo, hộ cận nghèo. Tiếp tục phối hợp, giúp đỡ lực lượng Công an trong công tác đảm bảo ANTT, TTATXH ở địa phương, trước mắt là Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021”, Đại úy Nguyễn Văn Đức nói, đồng thời lưu ý người dân nhắc nhở con cháu, tuyệt đối không điều khiển phương tiện giao thông khi đã uống rượu, bia nhằm đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản cho chính bản thân và những người xung quanh.

Thay mặt cho người dân nhận quà Tết, đồng chí Trần Thanh Phong, Chủ tịch UBND thị trấn Mái Dầm bày tỏ: “Những năm qua, người dân thị trấn nhận được sự chung tay, hỗ trợ từ các nhà hảo tâm, nhà tài trợ đặc biệt là Báo CAND, Công ty TNHH Giấy Lee&Man Việt Nam. Thay mặt cấp ủy, chính quyền và người dân, tôi gửi lời cảm ơn đến các tấm lòng hảo tâm, đơn vị tài trợ, đã nhiều năm liền đồng hành, hỗ trợ chăm lo đời sống cho người nghèo, đón tết đầm ấm”, Chủ tịch UBND thị trấn Mái Dầm nói. Ông mong muốn các hộ dân, những người nhận quà Tết, tiếp tục phát huy truyền thống cách mạnh, nêu gương sáng vượt qua khó khăn và phấn đấu nhiều hơn nữa.

Đại diện Báo CAND cùng Thượng tá Trần Tấn Bền - Trưởng Phòng Công tác Đảng và Công tác chính trị Công an tỉnh Sóc Trăng trao quà Tết cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã An Lạc Tây (huyện Kế Sách).

Cùng ngày, thừa ủy quyền của Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng, Thượng tá Trần Tấn Bền - Trưởng Phòng Công tác Đảng và Công tác chính trị, đã phân công cán bộ chiến sĩ có mặt tại trụ sở UBND xã An Lạc Tây (huyện Kế Sách) để trao quà cho các hộ gia đình, hoàn cảnh khó khăn. 

Trước khi tổ chức trao quà, Trung tá Lâm Văn Nhuần - Trưởng Công an xã An Lạc Tây đã bố trí cán bộ chiến sĩ phối hợp cùng nhân viên y tế, thực hiện phát khẩu trang và kiểm tra thân nhiệt của người dân, đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19. Công an tỉnh Sóc Trăng đã tuyên truyền lưu động đến người dân với khẩu hiệu “Mỗi gia đình là một pháo đài phòng chống dịch COVID-19”. 

Đại diện chính quyền địa phương trao quà cho người dân trên địa bàn xã An Lạc Tây.
Bà Nguyễn Thị Kim Anh và bà Lê Thị Lệ Thủy trao quà Tết cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã An Lạc Tây.

132 phần quà Tết đã được đại diện Báo CAND, Công an tỉnh Sóc Trăng, nhóm từ thiện của bà Lê Thị Lệ Thủy (doanh nghiệp tư nhân Lê Dung ở TP Sóc Trăng), đại diện Công ty TNHH Giấy Lee&Man Việt Nam cùng cấp ủy, chính quyền địa phương trao tận tay cho người dân và Công an viên phụ trách ấp. 

Chia sẻ với người dân tại buổi trao quà, Thượng tá Trần Tấn Bền, Trưởng Phòng Công tác Đảng và Công tác chính trị thông tin: Hiện nay, dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, người dân cần nâng cao ý thức cảnh giác để đón mùa xuân an lành, vui tươi và đoàn kết. “Dịp Tết đến Xuân về, Báo CAND và các nhà hảo tâm thường xuyên trao quà cho người nghèo, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, tình đoàn kết tương thân tương ái, giảm bớt khó khăn cho bà con”, Thượng tá Trần Tấn Bền chia sẻ.


CBCS hỗ trợ người già, đi lại khó khăn mang những phần quà Tết ra xe.

Người dân chung tay với chính quyền tham gia giữ gìn trật tự an toàn xã hội, nâng cao ý thức cảnh giác, phòng ngừa cháy nổ trong những ngày Tết Nguyên đán. Ông Nguyễn Thế Chu, Chủ tịch UBND xã An Lạc Tây bày tỏ: An Lạc Tây là một trong 3 xã đảo của huyện Kế Sách. Hàng năm xã có kêu gọi các nhà hảo tâm ủng hộ, hỗ trợ người nghèo ăn Tết. Chính quyền địa phương ghi nhận tấm lòng hảo tâm, trao quà lo Tết cho người dân. Người dân cần cố gắng hơn nữa trong lao động sản xuất và vươn lên thoát nghèo.

Đại diện Báo CAND, Công an tỉnh Sóc Trăng, Nhà tài trợ động viên, trao quà Tết cho lực lượng Công an viên xã An Lạc Tây.

Kết hợp trao quà chương trình Tết vì người nghèo, Phòng Công tác Đảng và Công tác chính trị Công an tỉnh Sóc Trăng thực hiện tuyên truyền lưu động phòng, chống dịch COVID-19 đến người dân.
Lãnh đạo xã An Lạc Tây trao Thư cảm ơn cho đại diện Báo CAND, Công an tỉnh Sóc Trăng và các Mạnh Thường Quân.

Chiều cùng ngày, Đoàn công tác xã hội từ thiện Báo CAND cùng với Trung tướng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Xuân Xinh, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục V (Bộ Công an), nguyên Giám đốc Công an TP Cần Thơ, đại diện Công ty TNHH Giấy Lee&Man Việt Nam, Công an huyện Châu Thành A đã đến và trao tận tay 50 phần quà Tết cho người dân tại xã Nhơn Nghĩa A (huyện Châu Thành A). 

Trung tướng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Xuân Xinh cùng đại diện Báo CAND trao quà Tết cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Nhơn Nghĩa A.

Thượng tá Phạm Hồng Quốc, Phó trưởng Công an huyện Châu Thành A cùng đại diện Công ty TNHH Giấy Lee&Man Việt Nam trao quà cho người dân khó khăn tại xã Nhơn Nghĩa A.

Trung tướng Nguyễn Xuân Xinh tâm tình rằng ông xuất thân từ nông dân, người nghèo đi kháng chiến nên rất hiểu và thông cảm hoàn cảnh bà con ở vùng quê. “Lực lượng Công an vừa đấu tranh tội phạm, vừa bảo vệ tính mạng và tài sản của người dân. Không chỉ đảm bảo an ninh trật tự, trật tự an toàn xã hội, lực lượng Công an còn có trách nhiệm chăm lo công tác an sinh xã hội. Tôi mong muốn bà con vượt qua khó khăn, phát triển kinh tế gia đình cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, chung sức đảm bảo giữ gìn an bình trật tự ở cơ sở” - Trung tướng Nguyễn Xuân Xinh chia sẻ...

Niềm vui của người dân khi nhận những phần quà từ chương trình Tết vì người nghèo năm 2021.

Cảnh sát giao thông Công an TP Cần Thơ tặng 100 phần quà Tết

Đoàn Thanh niên, Hội phụ nữ thuộc Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt Công an TP Cần Thơ, đã phối hợp cùng với chính quyền địa phương, trao tặng 100 phần quà (mỗi phần gồm 1 thùng mì tôm, 10 kg gạo và các nhu yếu phẩm) đến người dân ở khu vực 11 thuộc phường Hưng Phú (quận Cái Răng). 

Chi Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ trao quà cho người già có hoàn cảnh khó khăn.

Nhà hảo tâm, Chi Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ thuộc phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt trao quà cho bảo vệ dân phố, dân quân có hoàn cảnh khó khăn. 

Tổng giá trị các phần quà là 30 triệu đồng, do Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt vận động nhà hảo tâm, cán bộ chiến sĩ đóng góp, với mong muốn chia sẻ các hộ gia đình, người già neo đơn, hoàn cảnh khó khăn, đón Tết sum vầy. Bà Nguyễn Ngọc Nhung, Bí thư khu vực 11 chia sẻ: “Năm nào, Phòng Cảnh sát giao thông cũng vận động, chia sẻ với bà con nên ai nấy cũng rất vui. Các phần quà này rất ý nghĩa, chia sẻ với bà con đón Tết”.



Văn Vĩnh - Trần Lĩnh
.
.
.