Thợ lặn phát hiện bom nguyên tử Mỹ mất tích từ năm 1950

Thứ Năm, 10/11/2016, 08:47
Tờ Washingtonpost ngày 8-11 cho hay, Chính phủ Canada cho biết trong tương lai gần sẽ cử các tàu hải quân đến hiện trường để các chuyên gia làm rõ mức độ nguy hiểm của loại vũ khí này đồng thời nghiên cứu khả năng trục vớt.

Một thợ lặn tên Sean Smirichinski ở Canada đã phát hiện vật thể nghi là bom nguyên tử của Mỹ bị mất tích từ năm 1950. Mới đây, các phương tiện truyền thông Canada cho biết tại khu vực quần đảo Haida-Gwaii, thợ lặn trên đã phát hiện vật thể ban đầu nghi là vật thể bay không xác định (UFO). 

Thợ lặn Sean Smirichinski (phải).

Những giả thiết đầu tiên về quả bom hạt nhân Mỹ mất tích năm 1950 đã được cư dân địa phương đưa ra. Tháng 2/1950, một máy bay ném bom B-36 của Không quân Mỹ bay huấn luyện, mang theo bom tại vùng này.

Không rõ nguyên nhân là gì song ba trong số sáu động cơ cua máy bay bốc cháy. Tổ lái buộc phải thả quả bom hạt nhân xuống đại dương và rời khỏi máy bay. Giới chức Mỹ khẳng định quả bom không trang bị plutonium. Mọi nỗ lực tìm kiếm vũ khí chết người đều không thành công. 

Quả bom hạt nhân Mỹ mất tích năm 1950.

Thợ lặn Sean Smirichinski sau khi xem hình bom hạt nhân Mark 4 bị thất lạc trên mạng Internet đã xác nhận những điểm tương đồng của vật thể được phát hiện dưới nước và đã thông báo về phát hiện cho Bộ Quốc phòng Canada.

Minh Ng.
.
.
.