Thợ lặn vớt được nhiều đầu đạn súng cối

Thứ Bảy, 06/08/2016, 17:13
Ngày 6-8, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tiền Giang cho biết, vừa phát hiện, tạm giữ một tàu gỗ vận chuyển gần 100 vật liệu nổ không rõ nguồn gốc trên địa bàn thị trấn Vàm Láng, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang.

Trước đó, tối ngày 4-8, lực lượng Phòng chống ma túy và tội phạm, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Tiền Giang, phối hợp với tổ công tác Đồn Biên phòng Kiểng Phước tiến hành tuần tra kiểm soát trên địa bàn.

Khi đến khu vực kênh Lạch (khu Phố 4, thị trấn Vàm Láng, huyện Gò Công Đông), lực lượng phát hiện phương tiện tàu gỗ mang biển số No 331535 do ông Nguyễn Bá Nhân (35 tuổi, ngụ xã Thạch Văn, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh) là người làm thuê đang trông giữ.

Vật liệu nổ bị lực lượng chức năng phát hiện.

Tại thời điểm kiểm tra, chủ phương tiện, thuyền trưởng không có mặt; ông Nhân không xuất trình được bất kỳ giấy tờ nào liên quan đến phương tiện. Kiểm tra phương tiện phát hiện gần 100 loại vật liệu nổ trong đó có 72 vật hình trụ có đầu bằng sắt, 26 vật hình trụ không đầu bằng sắt nghi là đầu đạn súng cối.

Lực lượng chức năng niêm phong các loại vật liệu nổ.

Bước đầu ông Nhân khai nhận, hành nghề lặn tìm, trục vớt phế liệu trên mặt đáy biển tại khu vực mũi Cà Mau, các thợ lặn trên phương tiện đã thu gom được các vật hình trụ nêu trên nhưng không biết đó là đầu đạn.

Để đảm bảo an toàn, tổ công tác lập biên bản tạm giữ phương tiện, niêm phong tang vật, cử lực lượng bảo vệ. Đồng thời phối hợp với lực lượng công binh của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tiền Giang tiếp tục điều tra, xử lý.

V.Vĩnh – H.T
.
.
.