Thổ Nhĩ Kỳ không tích hợp S-400 vào hệ thống tên lửa NATO

Thứ Năm, 16/03/2017, 19:42
Hệ thống tên lửa S-400 mà Ankara có kế hoạch mua từ Nga sẽ không được tích hợp vào hệ thống phòng thủ tên lửa của NATO, Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Fikri Isik cho biết hôm 16-3.

“Hệ thống tên lửa S-400 do Nga sản xuất sẽ không được tích hợp vào hệ thống tên lửa phòng không của NATO”, ông Isik tuyên bố.

Hệ thống tên lửa S-400 của Nga
Hôm 15-3, Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ thông báo Ankara và Moscow tiến hành thủ tục đàm phán về chuyển giao hệ thống tên lửa S-400 đến Thổ Nhĩ Kỳ, tuy nhiên, các bên vẫn chưa đặt bút ký hợp đồng.

Giám đốc điều hành Rostech, ông Sergei Chemezov trước đó xác nhận Moscow và Ankara đã tiến các cuộc đàm phán liên quan.

Hệ thống phòng không S-400 hiện đại của Nga sử dụng 3 loại tên lửa có khả năng tiêu diệt các mục tiêu không kích từ tầm ngắn đến tầm xa nhất.

Vũ khí có khả năng theo dõi và phá hủy mọi loại tên lửa đạn đạo và hành trình hiện đại.
Thổ Nhĩ Kỳ đã hủy bỏ một gói thầu trị giá 4 triệu USD để mua sắm các phụ tùng dành cho một hệ thống tên lửa sản xuất nội địa được công bố vào năm 2009.
Trúc Phạm
.
.
.