Siêu tên lửa Nga lập kỷ lục

Chủ Nhật, 16/04/2017, 07:40
Theo hãng thông tấn TASS, trong quá trình thử nghiệm tên lửa Zircon đã đạt tới tốc độ 9.800 km/h(gấp 8 lần tốc độ âm thanh)


Cụ thể trong cuộc thử nghiệm vào tháng 3-2017, tên lửa Zircon đã đạt tới tốc độ gấp 8 lần tốc độ âm thanh (tốc độ này đạt được khi tên lửa đạt độ cao nhất định). Trong quá trình thử nghiệm tên lửa Zircon đươc phóng từ bệ phóng 3S-14.

Trước đó theo các thông tin được công bố, Zircon là loại tên lửa siêu thanh mới nhất của Nga, nó có thể đạt tới tốc độ 5-6 lần tốc độ âm thanh. Có thể mang theo đầu đạn nặng 500kg với tầm phóng 400 km.

Nga dự định trang bị tên lửa Zircon cho tuần dương hạm nguyên tử Pyotr Velikiy (Đại đế Peter). Zircon sẽ thay thế cho các loại tên lửa Zircon sẽ thay thế P-800 Onyx và Kalibr NK. Trong đó Kalibr NK từng được sử dụng trong cuộc chiến Syria với tầm phóng đạt tới 4.000 km.

Ngoài ra, Nga và Ấn Độ cũng hợp tác sản xuất loại tên lửa Brahmos, một loại hỏa tiễn tầm ngăn dựa trên phiên bản P-800 Onyx có tốc độ  có tốc độ bay gấp 2,8-3 lần tốc độ âm thanh, được tin là vũ khí chống tàu chiến nhanh nhất thế giới.

B.N
.
.
.