Chiêm ngưỡng pháo tự hành Koalitsiya-SV của Nga trút bão lửa

Thứ Hai, 25/04/2016, 16:10
Ngày 24-4, báo Rossiyskaya Gazeta dẫn lời Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga Mikhail Osyko cho biết loại pháo tự hành Koalitsiya-SV sẽ được trang bị đạn pháo thông minh điều hướng qua hệ thống định vị vệ tinh GLONASS.

Theo ông Mikhail Osyko hệ thống mới được phát triển như một phần trang bị cho pháo tự hành Koalitsiya-SV cho phép loại vũ khí này tăng đáng kể phạm vị và độ chính xác.

Một mô-dun nhận tín hiệu định vị của GLONASS sẽ được gắn bên ngoài loại đạn pháo 152mm dành cho pháo  Koalitsiya-SV. Theo đó thiết bị này sẽ nhận tín hiệu định vị từ GLONASS từ đó điều chỉnh hướng viên đạn tới mục tiêu với sai số nhỏ nhất.

Với loại đạn mới Koalitsiya-SV có thể khai hỏa từ cự ly 70 km với tốc độ 23 phát/phút giúp nó soán ngôi pháo tự hành uy lực nhất của loại PZH-2000 do Đức sản xuất vốn chỉ có tầm bắn 40 km (khi dùng đạn tăng tầm)

Sử dụng chung khung gầm từ xe tăng Armata, Koalitsiya-SV còn có mô đun nạp đạn tự động vượt trội hơn PZH-2000 vốn chỉ có cơ cấu nạp đạn bán tự động, hơn nữa tốc độ di chuyển của pháo tự hành Nga có thể đạt tới 70 km/h.

Một ưu điểm nữa của loại đạn mới là nó có giá thành cực thấp so với sản phẩm cùng loại của phương tây. Đạn pháo mới của Nga chỉ có giá 1.000 USD trong khi đó loại đạn thông minh Excalibur dành cho pháo 155mm của Mỹ có giá tới... 80.000

Với việc hệ thống GLONASS tiếp tục được Nga hoàn thiện tương lai không chỉ có pháo Koalitsiya-SV mà hầu như tất cả các loại vũ khí khác của sẽ được tích hợp bộ định vị này.



Bình Nguyễn (theo Sputniknews)
.
.
.