Nga phô diễn khả năng đánh chặn siêu việt của hệ thống Tor-M2

Thứ Ba, 13/06/2017, 09:48
Quân đội Nga mới đây đã thử nghiệm hệ thống tên lửa đánh chặn tầm ngắn siêu khủng Tor-M2 tại một trường bắn miền Nam nước này.

Lực lượng phòng thủ tên lửa của sư đoàn xe tăng Kantemirovskaya, Nga ngày 11-6 đã tiến hành diễn tập bắn đạn thật với hệ thống tên lửa đánh chặn tầm ngắn Tor-M2 tại trường bắn Kapustin Yar, vùng Astrakhan, phía Nam Nga, Sputnik đưa tin. 

Theo Bộ Quốc phòng Nga, cuộc diễn tập nhằm thử nghiệm khả năng bắn hạ các mục tiêu như máy bay chiến thuật, tên lửa hành trình, bom lượn và máy bay không người lái của hệ thống Tor-M2.


Xem Tor- M2 của Nga khai hỏa. Video: Sputnik

Tor-M2 là phiên bản nâng cấp của hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Tor-M1 do tổ hợp quốcphòng Almaz-Antey thiết kế. Nó có khả năng đánh chặn gần như tất cả các loại thiết bị bay bao gồm tên lửa, máy bay và UAV.

Hệ thống tên lửa phòng không Tor-M2 được giới thiệu lần đầu tiên tại Triển lãm hàng không Moscow vào năm 2007, và bắt đầu hoạt động chiến đấu trong lực lượng vũ trang Nga từ tháng 3-2017.

Tor-M2 sử dụng tên lửa đánh chặn mới, giúp tăng hiệu quả hoạt động có khả năng ngắm bắn chính xác cả khi đang di chuyển. Các chuyên gia quân sự miêu tả Tor-M2 là một hệ thống tên lửa phòng không đặc biệt, với độ chính xác kinh ngạc.

Hệ thống Tor-M2 hoạt động hoàn toàn tự động và có thể đánh chặn 4 mục tiêu cùng lúc.

Nga hiện chưa công bố hết khả năng của Tor-M2, tuy nhiên, hệ thống tên lửa phòng không Tor đầu tiên được trang bị cho quân đội từ năm 1986 vốn đã có thể tiêu diệt mục tiêu ở tốc độ 2.520km/giờ, tầm xa đến 12km và độ cao 10km.

Thiện Nhân
.
.
.