Nga công bố hệ thống tác chiến điện tử "qua mặt" mọi loại vũ khí

Thứ Năm, 25/08/2016, 22:06
Bộ Quốc phòng Nga đã chấp thuận hệ thống gây nhiễu POLE-21 bảo vệ những cơ sở chiến lược không bị tên lửa, máy bay chiến đấu của kẻ thù tấn công và điều hướng vũ khí tích hợp hệ thống Glonass, Galileo và Beidou phản công, báo Tin tức Nga đưa tin ngày 25-8.



Thiết bị gây nhiễu mới được Công ty Cổ phần Khoa học Tác chiến Điện tử (STC-EW) phát triển, gắn trên tháp pháo di động và tích hợp với trạm ăng-ten RFI P-340RP để thu phát tín hiệu vệ tinh dạng mái vòm bao phủ toàn bộ khu vực làm cho nó trở nên bất khả xâm phạm.

“Hệ thống đã được thử nghiệm thành công và bây giờ sẵn sàng phục vụ quân đội”, báo Tin tức cho biết.

POLE-21 có thể làm lệch hướng tất cả 4 hệ thống định vị toàn cầu hiện nay trong phạm vi 1176,45-1575.42 MHz.

Quân đội Nga kiểm tra hoạt động của POLE-21

Ngay cả một máy truyền phát tín hiệu POLE-21 chỉ 20 watt cũng đủ sức gây nhiễu tín hiệu trong vòng bán kính 80 km.

"Hệ thống chuyển giao đơn giản tín hiệu vệ tinh. Do đó, độ lệch nhỏ từ một tần số được xác định trước thậm chí chỉ vài mm/giây sẽ dẫn đến việc mất độ chính xác”,  chuyên gia quân sự Anton Lavrov cho biết. Ông cho biết thêm: “Thiết bị gây nhiễu hiện đại này xác và rõ ràng chặn các tần số tham chiếu, nó đủ mạnh để bóp nghẹt sự can thiệp từ hệ thống tác chiến điện tử của kẻ thù”.

Phạm Trúc
.
.
.