Nga "bỏ túi" 3 tỷ USD nhờ cho Ấn Độ thuê tàu ngầm hạt nhân Akula

Thứ Sáu, 08/03/2019, 08:11
Ấn Độ quyết định chi số tiền cực khủng để thuê một tàu ngầm hạt nhân hiện đại thuộc Đề án 971 của Nga trong vòng 10 năm.


"Ấn Độ ký hợp đồng 3 tỷ USD với Nga để thuê một tàu ngầm hạt nhân tấn công Đề án 971 thời hạn 10 năm. Con tàu mang tên "Chakra III" khi gia nhập Hải quân Ấn Độ, Nga có trách nhiệm hiện đại hóa và bàn giao tàu ngầm trước năm 2025", đài NDTV của Ấn Độ ngày 7-3 dẫn nguồn tin quốc phòng thông báo.

Tàu ngầm hạt nhân thuộc Đề án 971.

Ấn Độ hiện có 2 tàu ngầm hạt nhân tấn công, trong đó gồm một chiếc thuê của Nga từ năm 2012 mang tên INS Chakra. Tàu này sẽ phục vụ Hải quân Ấn Độ đến năm 2022 và cũng thuộc Đề án 971.

Chiếc tàu ngầm hạt nhân còn lại của New Delhi mang tên INS Arihant, do nước này tự sản xuất năm 2016 và thử nghiệm thành công vào năm ngoái.

Lớp tàu ngầm tấn công hạt nhân thuộc Đề án 971 (Shchuka-B) được NATO định danh là Akula. Tàu ngầm thuộc lớp này nhỏ hơn tàu thuộc Đề án 941 Akula, vốn được NATO định danh là Typhoon.

Tàu ngầm thuộc Đề án 971 đầu tiên gia nhập Hải quân Liên Xô năm 1986. Điểm đặc biệt của tàu là khả năng tới độ sâu tối đa 600 m, gấp đôi những tàu ngầm tương tự của Mỹ và đạt tốc độ tối đa lên tới 65 km/h nhờ hệ thống bơm đặc biệt.

Tàu được trang bị 4 ống phóng ngư lôi cỡ 533 mm và 4 ống phóng cỡ 650 mm, 3 bệ phóng tên lửa phòng không và 28 tên lửa hành trình RK-55 Granat có tầm bắn 3.000 km. Các bản nâng cấp của tàu có thể mang thêm tên lửa hành trình tấn công Kalibr nổi tiếng.

Tuy nhiên, trước khi bàn giao cho Ấn Độ, Nga sẽ thay thế các hệ thống tên lửa này thành loại Klub-S, có tầm bắn nhỏ hơn, để không vi phạm Hiệp ước Kiểm soát Công nghệ tên lửa (MTCR), vốn cấm xuất khẩu tên lửa có tầm bắn trên 300 km.

Thiện Minh
.
.
.