Việt Nam xác nhận hoãn tổ chức SEA Games 31

Thứ Năm, 08/07/2021, 17:52
Bộ Ngoại giao Việt Nam chiều 8/7 xác nhận, Việt Nam sẽ hoãn tổ chức Đại hội Thể thao Đông Nam Á (SEA Games) lần thứ 31, do tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới và tại khu vực đang diễn biến phức tạp. 
SEA Games 31 dự kiến sẽ được tổ chức vào quý I/2022. 

Tại buổi họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao diễn ra chiều 8/7, Người Phát ngôn Lê Thị Thu Hằng đã trả lời câu hỏi của phóng viên về việc tổ chức sự kiện thể thao SEA Games 31. Theo đó, bà Lê Thị Thu Hằng xác nhận: "Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp trên thế giới và khu vực, Tổng cục Thể dục Thể thao đã kiến nghị Bộ Văn hoá, Thể Thao và Du lịch rời lịch tổ chức SEA Games lần thứ 31 sang thời điểm khác phù hợp hơn, nhằm đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch và an toàn cho các thành phần tham gia".

Trước đó, tờ Philstar của Philippines dẫn thông báo của Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á cho biết SEA Games 31, ban đầu dự kiến diễn ra tại thủ đô Hà Nội tháng 11 tới, đã bị hoãn vì lo ngại sự lây lan của đại dịch COVID-19. Thông cáo nêu rõ: “Vì đại dịch COVID-19, sự kiện thể thao Sea Games 31, vốn được lên kế hoạch diễn ra tại Việt Nam từ ngày 21/11-2/12, sẽ được lùi sang năm 2022".

Chủ tịch Ủy ban Olympic Philippine Abraham "Bambol" Tolentino cùng ngày đã xác nhận thông tin hoãn Sea Games 31 nói trên. Theo ông Tolentino, sự kiện thể thao này nhiều khả năng sẽ được tổ chức vào quí I năm 2022.

Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á cho hay, tất cả các quốc gia thành viên liên đoàn đã tán thành quyết định này, dựa trên thực tế tình hình dịch bệnh COVID-19. Liên đoàn đồng thời đánh giá cao Việt Nam về những nỗ lực mà nước chủ nhà đã làm tới thời điểm này để chuẩn bị cho sự kiện thể thao lớn nhất khu vực.

Linh Đan
.
.
.