Sôi động thị trường quà tặng Giáng sinh

Thứ Sáu, 22/12/2017, 10:25
Hà Nội: Những ngày này, không khí Giáng sinh đã tràn ngập khắp các phố phường Hà Nội. Tại nhiều tuyến phố Hàng Mã, Lương Văn Can… hầu như lúc nào cũng trong tình trạng ùn tắc giao thông do số lượng người đến tham quan, chụp ảnh và mua sắm tại đây khá đông. Theo ghi nhận của chúng tôi, quà tặng Giáng sinh năm nay tăng giá nhẹ, khoảng 15% so với năm ngoái.

Bắt mắt nhất dọc các tuyến phố chuyên kinh doanh quà tặng Giáng sinh vẫn là những cây thông Noel đủ màu sắc từ xanh, trắng, tím…

Đi kèm với đó là các loại chuông, quả châu, con tuần lộc, ông già tuyết… Chị Nguyễn Nga, chủ cửa hàng 40 Hàng Mã cho biết, thị trường quà tặng Giáng sinh năm nay tuy không có những sản phẩm mới nhưng lượng người mua vẫn khá đông, hàng bán chạy.

Theo chị Nguyễn Nga, giá cây thông có sự biến động nhẹ, các loại cây nhỏ và vừa thường có giá từ 200.000 đồng - 500.000 đồng. Riêng những loại cây thông to, cao và được trang trí bắt mắt hơn thì sẽ có giá dao động từ 1,5 triệu đồng đến vài triệu đồng. Chỉ vào cây thông cao 2m, chị Nguyễn Nga cho biết, cây thông có giá 3 triệu đã được một công ty đặt mua. 

Người dân mua sắm chuẩn bị Giáng sinh.

Theo quan sát của chúng tôi, đồ trang trí năm nay rất bắt mắt, nhất là các loại vòng hoa treo cửa được kết rất cầu kì có giá 50.000 đồng-180.000 đồng/sản phẩm, dây kim tuyến có giá 20.000 đồng/dây. Các phụ kiện khác như hộp quà, quả cầu, chuông, hoa tuyết… lại được bán theo từng túi tùy loại.

Mỗi túi quả châu có giá 30.000 đồng - 50.000 đồng gồm 2 quả, hoa tuyết 30.000 đồng/túi, chuông Giáng sinh cỡ lớn có giá 350.000 đồng/đôi. Đi cùng với đồ trang trí Noel, những bộ quần áo ông già, bà già Noel cũng được nhiều bố mẹ lựa chọn cho các bé.

Với giá dao động từ 150.000 đồng - 300.000 đồng tùy theo lứa tuổi, những bộ quần áo ông già, bà già Noel đang được khá chạy trên thị trường. Theo một số chủ cửa hàng trên phố Hàng Mã, Lương Văn Can… thì năm nay, giá các loại mặt hàng trang trí, quà Giáng sinh có nhỉnh hơn năm ngoái một chút, tăng khoảng 15%.

Mặc dù nhiều mặt hàng không liên quan đến Giáng sinh nhưng nhân dịp này cũng tung ra nhiều quảng cáo giảm giá, khuyến mại để kích thích tiêu dùng. Khuyến mại lớn phải kể tới laptop, điện thoại di động, đồ điện tử. Nhân cơ hội này, nhiều người đã mua những mặt hàng giá cao về làm quà tặng.

FPT Shop đã tung ra khuyến mại, giảm giá Giáng sinh lên tới 30% với mặt hàng điện thoại, laptop trong 10 ngày từ 15-12 - 25-12. Siêu thị điện máy Nguyễn Kim cũng giảm giá nhiều mặt hàng đồ điện tử, đồ gia dụng nhân dịp giáng sinh.

Giảm giá nhiều nhất phải kể tới tivi Samsung 50 inch UA50 từ 18.400.000 đồng còn 15.900.000 đồng; nồi cơm điện 1,5l supor CFXB 40F từ 1.500.000 còn 790.000 đồng… Giảm sâu nhất là điều hòa và máy giặt, giảm từ 1 đến 3 triệu đồng/sản phẩm.

Nhân dịp này, các sản phẩm thời trang cũng giảm giá để kích cầu. Thương hiệu NEM, IVY giảm giá tới 50% và nhiều nơi treo biển giảm từ 50-70%...Theo nhiều người tiêu dùng thì có nhiều cửa hàng và thương hiệu thời trang quảng cáo giảm giá Giáng sinh nhưng kỳ thực là đẩy hàng tồn, lỗi và một số sản phẩm mùa đông hết size.

Anh Nguyễn Duy Cường, chủ của hàng trên phố Hàng Mã cho biết: Hàng năm nay chủ yếu nhập trong nước vì hàng Việt Nam năm nay chất lượng không thua kém hàng nhập, giá cả lại cạnh tranh. Bên cạnh đó mẫu mã hàng Việt mới lạ hơn so với các loại hàng khác, có kèm thêm thông tin chi tiết về sản phẩm, dễ dàng lấy lòng khách hàng.

Theo một số tiểu thương, sức mua một số mặt hàng có tăng chậm nhưng nhìn chung, sức mua vẫn được dự báo tăng cao hơn so với năm trước. Với chủng loại mặt hàng đa dạng, mẫu mã phong phú, giá cả khác nhau, thị trường đồ trang trí Noel đang đáp ứng tốt nhu cầu của người tiêu dùng để chuẩn bị cho mùa lễ hội cuối năm thật rực rỡ và lung linh sắc màu.

Các hệ thống siêu thị lớn như Lotte, Big C, Aeon Mall… cũng tranh thủ khuyến mãi với ưu đãi lớn, giảm giá từ 5 - 50% cho các sản phẩm mùa Giáng sinh. Hầu hết các siêu thị đều dành những vị trí đẹp nhất để bày bán các sản phẩm phục vụ mùa lễ hội cuối năm. Các trung tâm thương mại, nhà hàng, khách sạn cũng làm mới mình để đón Noel.

Song song với sự đa dạng phong phú của các mặt hàng, các dịch vụ ăn theo Noel cũng nở rộ như đặt quà qua điện thoại, internet, dịch vụ chuyển quà trước và trong ngày Giáng sinh… cũng nóng dần lên. Trong đó, dịch vụ nổi bật và được nhiều người quan tâm nhất chính là “Cho thuê ông già Noel”. Đây là dịch vụ đắt khách nhất mỗi khi đến dịp Giáng sinh và dần trở thành quen thuộc với nhiều người. Không quá khó để tìm ra người cung ứng dịch vụ này.

Khảo sát tại một số cửa hàng có dịch vụ cho thuê ông già Noel trên phố Tô Hiệu, mức giá thuê ông già Noel phụ thuộc vào gói bình dân hay cao cấp mà khách hàng lựa chọn.

Ví dụ với gói bình dân tặng quà tận tay và tâm sự, trò chuyện với nhân vật trong vòng 5 - 10 phút có giá khoảng 200 ngàn đồng với quãng đường dưới 5km, xa hơn sẽ thu thêm từ 20 - 30 ngàn/km (áp dụng trước ngày 24-12). Để được tận hưởng tất cả các dịch vụ, khách hàng phải bỏ ra từ 1 triệu đến 1,5 triệu cho 1 show phục vụ của 1 hoặc 2 ông già Noel.

Nhiều gia đình đã đặt thuê ông già Noel cho đêm Giáng sinh với thời gian 30 phút để trẻ nhỏ có thể vui chơi và nghe những lời dặn dò từ ông già Noel. Giá của dịch vụ này cao hơn nhiều so với dịch vụ thông thường. Dịch vụ cho thuê ông già Noel đã hoàn thiện hơn nhiều, đáp ứng mọi nhu cầu của người dân mỗi dịp Giáng sinh.

TP Hồ Chí Minh: Từ đầu tháng 12 đến nay, các nhà sách, cửa hàng bán đồ lưu niệm, văn phòng phẩm đã bày bán các mặt hàng Noel. Những cỗ xe tuần lộc của ông già Noel, cây thông, quả châu, chuông, người tuyết… được bài trí ở những nơi nổi bật, dễ thấy để thu hút sự chú ý của khách hàng. Người chọn cây thông để bàn, người mua ông già Noel, người ưng ý khi mua được bộ tượng gia đình người tuyết bằng xốp…

Chọn mua cây thông xanh phủ tuyết và một số trái châu, chuông, nơ tại nhà sách Fahasa, chị Hồ Thảo, người dân quận 5, TP Hồ Chí Minh cho biết, năm nào chị cũng cùng gia đình chuẩn bị làm hang đá và trang trí cây thông để vui Giáng sinh.

Theo khảo sát của PV, không khí mua sắm quà tặng, đồ trang trí đang “nóng” lên từng ngày, nhất là tại các tuyến phố nổi tiếng về bán đồ trang trí theo mùa ở TP Hồ Chí Minh như: Lương Nhữ Học - Trần Phú - Nguyễn Trãi - Hải Thượng Lãn Ông, quận 5, Cách Mạng Tháng Tám (quận Tân Bình), Hai Bà Trưng - Thủ Khoa Huân (quận 5)... chi phí cho các hình trang trí ngôi nhà tuyết, ông già Noel ngồi xe tuần lộc, quả châu, cây thông… trên mặt kính có giá từ 200.000-300.000 đồng/m2. Các mô hình tiểu cảnh Noel gồm: hàng rào, cây thông, thảm đỏ, gia đình người tuyết, ông già Noel, đèn nháy, dây kim tuyến, quả thông, quả châu, chuông, hộp quà… có giá từ 3 triệu đồng trở lên.

Đà Lạt: Những ngày này, tại Đà Lạt (Lâm Đồng), bà con giáo dân đang tấp nập trang trí nhà thờ, đường sá, gia đình, chuẩn bị đón Giáng sinh trong an lành. Năm nay, Đà Lạt đón Giáng sinh trùng với thời điểm thành phố diễn ra Festival hoa năm 2017 nên nghi thức đón Giáng sinh tại các gia đình theo đạo Thiên Chúa có phần quy mô, hoàng tráng hơn.

Anh Lê Quốc Dũng, đường Thánh Mẫu, TP Đà Lạt cho biết, từ nhiều ngày qua, anh đã mua nguyên liệu về tự tạo dựng hang đá, máng cỏ và trang trí lộng lẫy.

Ở giáo xứ Tùng Lâm, TP Đà Lạt, phần lớn bà con giáo dân sinh sống trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp. Cuối năm, dù rất bận rộn với việc chăm sóc rau, hoa phục vụ thị trường Tết nhưng tất cả đều dành thời gian để cùng nhau trang hoàng lại nhà thờ, chuẩn bị đón thêm một mùa giáng sinh trong an lành, hạnh phúc.

Chị Nguyễn Thị Hương chia sẻ: “Giáng sinh năm nào cũng vậy, dù có bận rộn thế nào gia đình tôi cũng phải trang trí cho căn nhà thật đẹp”.

Nhóm PV
.
.
.