Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam kiến nghị Chính phủ hỗ trợ khó khăn

Thứ Tư, 22/04/2020, 08:58
Liên tiếp gặp khó khăn bởi ảnh hưởng dịch bệnh do COVID-19, các doanh nghiệp sản xuất, phát hành và chiếu phim thông qua Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam vừa có văn bản kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét, có các gói hỗ trợ.

Cụ thể, tại Công văn số 16/2020/CV-VFĐA do Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam, Tiến sĩ Ngô Phương Lan ký gửi Thủ tướng Chính phủ nhận định: Trong tình hình đại dịch COVID-19 bùng phát mạnh mẽ ở tất cả các nước trên thế giới, ngành điện ảnh (rạp chiếu phim và các hãng phim) là một trong những ngành bị ảnh hưởng mạnh mẽ nhất.

Bởi, Điện ảnh được xếp vào khu vực không thuộc nhu cầu thiết yếu, quan trọng hơn lại là loại hình kinh doanh tập trung đông người trong phòng kín. Doanh thu của cả rạp chiếu lẫn nhà sản xuất và phát hành phim bị giảm trầm trọng trong những tháng trước khi rạp phải đóng cửa và sau khi hết dịch.

Các đơn vị phát hành phim thất thu vì phải tạm dừng chiếu phim để chống COVID-19.

Cũng theo Hiệp hội, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Nghị định số 41/2020/NĐ-CP ngày 8/4/2020 về gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất đối với doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân hoạt động sản xuất kinh doanh trong đó có doanh nghiệp điện ảnh (thuộc lĩnh vực hoạt động sáng tác nghệ thuật và giải trí, hoạt động chiếu phim).

Tuy nhiên, trên thực tế, các rạp chiếu phim đã đóng cửa từ tháng 3. Thời gian tới (tháng 5 hoặc tháng 6 cho đến cuối năm) nếu mở cửa rạp thì cũng rất vắng khách và doanh thu sẽ rất thấp do các rạp sẽ không thể mở cửa sớm đề phòng tình hình dịch bệnh có thể diễn biến phức tạp và khán giả e ngại vào xem phim ở phòng kín đông người.

Vì vậy, việc hỗ trợ giãn thuế VAT các tháng 3, 4, 5, 6 (quý I, quý II) năm 2020, thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2019 và các tháng 3, 4, 5, 6 (quý I, quý II) năm 2020 cũng không hỗ trợ được nhiều.

Để hỗ trợ các doanh nghiệp điện ảnh vượt qua khó khăn, ổn định hoạt động, Hiệp hội kiến nghị, ngoài các hỗ trợ theo Nghị định số 41/2020/NĐ-CP, Thủ tướng Chính phủ xem xét, miễn thuế VAT năm 2020, hoãn nộp thuế thu nhập cá nhân năm 2020 đối với các doanh nghiệp Việt Nam kinh doanh trong lĩnh vực sản xuất phim, phát hành và chiếu phim. Hoãn nộp Bảo hiểm xã hội cho cán bộ công nhân viên trong thời gian dịch bệnh như một số các doanh nghiệp khác bị ảnh hưởng do dịch bệnh.

Hỗ trợ giảm lãi suất vay ngân hàng cho các doanh nghiệp sản xuất phim, phát hành và chiếu phim hoặc có những chính sách cụ thể, phù hợp tình hình hiện nay nhằm thúc đẩy và khuyến khích hoạt động điện ảnh.

N.Nguyễn
.
.
.