Du lịch không chỉ ở phố

Thứ Tư, 07/02/2018, 09:20
Ở Đà Lạt và vùng lân cận, ngày nay đã hình thành những tour tham quan, không chỉ nhìn ngắm, du khách còn có dịp cùng nông dân tham gia sản xuất, thu hoạch rau, hoa, trải nghiệm thực tế... Giờ đây, loại hình du lịch này ngày càng trở nên thịnh hành và thu hút khách tham quan khi tới Đà Lạt.


Một ngày cuối năm, dù không phải là tháng cao điểm của mùa du lịch, nhưng những vườn dâu tây ngoài trời trên đường Thành Mẫu, phường 7, TP Đà Lạt, vẫn tấp nập du khách tới tham quan, trải nghiệm và tự tay thu hoạch những trái dâu tây chín căng mọng, đỏ lừng. Người tới tham quan những vườn dâu tây này không giới hạn ở từng đoàn khách lẻ với các bạn trẻ, chạy xe gắn máy, mà còn có nhiều xe ôtô chở hàng chục du khách gồm nhiều lứa tuổi khác nhau.

Bước vào vườn dâu tây, người lớn hoan hỉ, xuýt xoa khen dâu ngon, trẻ nhỏ tung tăng xách giỏ lựa chọn những trái dâu tây căng mọng để hái. Lần đầu tiên được tận tay thu hoạch những trái dâu tây ngon lành và nếm thử ngay ngoài vườn, tất cả du khách đều thỏa lòng.

Chị Mai Thị Hương, du khách đến từ Vĩnh Long cho biết cảm xúc khi bước vào vườn dâu tây: “Những trái dâu rất đẹp, tươi ngon. Lần đầu tiên được trải nghiệm vườn dâu sau thời gian dài chuẩn bị cho chuyến du lịch. Đây là kỷ niệm vui nhất của gia đình tôi trong chuyến đi Đà Lạt lần này”.

Du khách thích thú hái dâu tây tại vườn.

Hiện tại, đường Thánh Mẫu đã có gần 10 vườn dâu tây trồng ngoài trời. Mặc dù diện tích tập trung không lớn, chỉ khoảng trên dưới 2ha nhưng những vườn dâu tây này thực sự đã trở thành điểm nhấn về du lịch canh nông đang thu hút sự quan tâm đặc biệt của du khách.

Theo ông Nguyễn Văn Hưng, một người sở hữu vườn dâu tây rộng hơn 2.000m2, vào cao điểm mùa du lịch, vườn dâu của gia đình ông đón hàng trăm du khách. Trái dâu tây làm ra không đủ bán cho khách tới tham quan và mua dâu tây ngay tại vườn. 2.000m2 dâu tây này đang đem lại nguồn thu rất lớn cho gia đình ông Hưng. Với giá bán trung bình từ 100.000-150.000 đồng/kg, hằng năm ông Hưng thu về hàng trăm triệu đồng tiền lãi.

Ông Lê Minh Huy, Phó Chủ tịch UBND phường 7, TP Đà Lạt cho biết, địa phương đang có chủ trương xây dựng đường Thánh Mẫu thành tuyến đường phục vụ du lịch canh nông. Đây là tuyến đường nối liền với Khu du lịch Langbiang của huyện Lạc Dương và Thung lũng Tình yêu, Đồi Mộng mơ của TP Đà Lạt nên có rất nhiều tiềm năng và lợi thế.

Khoảng một năm trở lại đây, một số gia đình sản xuất rau, hoa, dâu tây trên tuyến đường này đã mở của cho du khách vào tham quan miễn phí nhưng bù lại, họ bán sản phẩm trực tiếp cho khách du lịch nên giá cả thường cao hơn bán cho thương lái gấp nhiều lần, hiệu quả kinh tế tăng cao rõ rệt.

Xuôi về tới thị trấn Nam Ban, có làng nghề trồng dâu nuôi tằm, ươm tơ dệt lụa truyền thống, nơi sản xuất ra loại vải cao cấp dùng để phục vụ ngành dệt may. Tới đây, giữa chủ với khách đối đãi với nhau như người cùng nhà. Những ông chủ vui tính sẵn sàng tiếp chuyện với khách nước ngoài bằng vài ba câu nói tiếng Anh bì bõm góp nhặt được từ những đoàn khách tới trước. Họ giới thiệu về quy trình để cho ra sản phẩm tơ lụa mà hẳn hầu hết khách nước ngoài vốn sống trong nền công nghiệp hiện đại không hề hay biết loại vải cao cấp lại được nhả ra từ miệng “con sâu không có lông”.

Trước khi quay trở lại Đà Lạt và kết thúc một ngày khám phá miền đất của cà phê và tơ lụa trên cung đường Đà Lạt - Nam Ban, du khách nhất định phải ghé Khu du lịch thác Voi với dòng nước hùng vĩ đổ xuống từ độ cao 50m quanh năm hơi nước bốc lên phủ ướt cả khu rừng.

Nói về tour du lịch không ở phố, anh Ngô Anh Tuấn, một người chuyên tổ chức tour cho khách du lịch tại Đà Lạt cho biết, đây là loại hình du lịch mới lạ, đang thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước tham gia. Du khách còn có thể lựa chọn, mua những nông sản ngay tại vườn đem về nhà chế biến các món ăn hoặc làm quà biếu sau chuyến du lịch trải nghiệm Đà Lạt.

Vài năm gần đây, tour du lịch tham quan nhà vườn đã được Sở VH-TT&DL Lâm Đồng liệt vào những sản phẩm du lịch mới lạ và đầy tiềm năng của Đà Lạt. Một số tổ chức, cá nhân đã đẩy mạnh công tác quảng bá, giới thiệu và chào bán tour tham quan này.

Khắc Lịch
.
.
.