Du lịch Đà Lạt tự đổi mới để phát triển

Thứ Bảy, 23/05/2020, 10:31
Để thích nghi với tình hình mới sau dịch COVID-19, một số doanh nghiệp đã chủ động tạo ra các tour  du lịch khác lạ, tránh xa phố phường và hạn chế tới các điểm tụ tập đông người.


Tâm lý sau dịch bệnh COVID-19 vẫn còn ảnh hưởng nặng nề khiến ngành Du lịch Đà Lạt (Lâm Đồng) tiếp tục phải đối mặt với những khó khăn, thách thức kéo dài. Để thích nghi với tình hình mới, một số doanh nghiệp đã chủ động tạo ra các tour khác lạ, tránh xa phố phường và hạn chế tới các điểm tụ tập đông người. Những tour này đang trở thành xu thế sự lựa chọn của du khách khi tới Đà Lạt trong đợt cao điểm nắng nóng đầu mùa hè này.

Khách tới Đà Lạt vẫn thưa thớt

Tất cả các dịch vụ du lịch tại TP Đà Lạt đã được phép hoạt động bình thường trở lại sau đợt nghỉ kéo dài để phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Thế nhưng, nhiều doanh nghiệp cho biết, lượng khách tới thành phố này sau dịch vẫn rất hạn chế, chủ yếu là khách lẻ đi theo dạng gia đình và nhóm người trẻ tuổi đi “phượt” bằng xe môtô. Lượng khách thường chiếm tỉ lệ cao trong tổng cơ cấu khách du lịch do các doanh nghiệp dịch vụ lữ hành tổ chức hầu như vẫn còn vắng bóng.

Thực tế, hiện nay lượng khách đổ lên Đà Lạt chưa bằng 30% so với thời điểm này năm trước. Các khu du lịch, khách sạn chỉ thu hút được khách du lịch tới tham quan, lưu trú vào hai ngày cuối tuần nhưng với số lượng khá thưa thớt.

“Giờ này năm ngoái, bất kể ngày nào, giờ nào, lúc nào Đà Lạt cũng nhộn nhịp. Thành phố liên tục xảy ra tình trạng ùn tắc, kẹt xe cục bộ vì quá đông du khách và các phương tiện di chuyển. Bây giờ, ngay cả cuối tuần đường phố cũng rất vắng!... Người kinh doanh du lịch đang gặp rất nhiều khó khăn!...”, anh Võ Hữu Trung, chủ một khách sạn trên đường Bùi Thị Xuân, TP Đà Lạt cho biết.

Tour chèo thuyền hút khách du lịch tại Tp Đà Lạt.

Để kích cầu du lịch, một số doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành, cơ sở lưu trú và các khu du lịch tại TP Đà Lạt đã có những chương trình khuyến mãi, giảm giá mạnh.

Ông Phan Văn Chung, Phó Giám đốc Công ty TNHH Du lịch Thử Thách Việt (số 38, đường Tăng Bạt Hổ, TP Đà Lạt) cho biết, đơn vị đang có chương trình giảm giá đặc biệt từ 10%-40% đối với các tour đu dây vượt tách Datanla, city tour và các tour du lịch mạo hiểm khác. Mặc dù có nhiều chương trình, hình thức khuyến mãi đã được các doanh nghiệp áp dụng để kích cầu du lịch nhưng nhìn chung vẫn chưa đủ sức hấp dẫn, thu hút được du khách đổ lên Đà Lạt sau ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19.

Người dân vẫn có tâm lý dè chừng khi tới những nơi đông người như khu du lịch, các điểm ăn uống và công cộng khác. Bên cạnh đó, sau thời gian dài nghỉ học để phòng chống dịch bệnh, hiện nay học sinh các cấp trong cả nước đã bắt đầu đi học trở lại nên kế hoạch đi Đà Lạt du lịch trong mùa hè này của nhiều gia đình không thể thực hiện được do phải ở nhà đưa đón con đến trường.

Nhiều doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch tại Đà Lạt nhận định, nếu tình hình dịch bệnh COVID-19 tiếp tục được kiểm soát tốt như hiện nay, nhanh nhất phải vào cuối mùa hè tới Đà Lạt mới thực sự nhộn nhịp trở lại nhưng không thể bằng những năm về trước.

Tour dã ngoại xa khu dân cư thu hút khách

Tâm lý phòng, chống dịch bệnh COVID-19 khiến du khách lên Đà Lạt du lịch thường hạn chế tới những điểm, khu du lịch tập trung đông người. Các khu du lịch truyền thống, nổi tiếng của Đà Lat thường ít được du khách lựa chọn trong thời gian này. Trong khi đó, tour khám phá thiên nhiên cao nguyên Đà Lạt, cắm trại qua đêm trong rừng thông, chèo thuyền kayak, đu dây vượt thác... với thế mạnh là không tập trung nhiều người, không tới những nơi đông người, các tour này đang trở thành sự lựa chọn của nhiều gia đình và các nhóm phượt bằng xe môtô. Sớm nắm bắt được thị hiếu trên, hơn 1 tháng qua, nhiều doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch tại Đà Lạt đã nhanh chóng mở các tour để đáp ứng nhu cầu của du khách trong tình hình mới.

Theo tìm hiểu của PV Báo CAND, tour cắm trại qua đêm trên đỉnh những quả đồi thông thoai thoải nằm tại vị trí giáp ranh giữa TP Đà Lạt và huyện Lạc Dương, nơi có đỉnh Langbiang hùng vĩ đang được nhiều du khách lựa chọn. Tour này thường được các doanh nghiệp đón khách từ khoảng 15h hằng ngày và kết thúc vào sáng hôm sau. Tour cắm trại qua đêm đang được các công ty du lịch chào bán với giá từ 400.000 - 450.000 đồng/người.

Ông Ngô Anh Tuấn, Giám đốc Công ty TNHH Khám phá Đà Lạt (số 117, đường Nguyễn Trung Trực, TP Đà Lạt) cho biết, hiện nay loại hình du lịch này đang được du khách rất ưa chuộng, đặc biệt là đối tượng khách từ 50 tuổi trở xuống, đi theo dạng gia đình. 

Tour này đưa du khách tham gia sinh hoạt tập thể qua đêm ở rừng thông cách không quá xa các khu dân cư, buổi tối được tận hưởng cảm giác cái lạnh 18 độ C giữa mùa hè cả nước nắng nóng, tránh xa được những nơi tập trung đông người. Buổi sáng thức dậy, du khách lại được chiêm ngưỡng sương mai trắng bồng bềnh dưới các thung lũng trước khi mặt trời lên. Không gian thơ mộng, trong lành và mát lạnh của Đà  Lạt giữa muà hè khiến du khách rất ấn tượng, thích thú.

Tuy nhiên, trước nhu cầu ngày càng lớn của khách du lịch tham gia tour cắm trại qua đêm tại Đà Lạt đang tăng mạnh sau thời kỳ cách ly để phòng, chống dịch bệnh COVID-19, đã xuất hiện tình trạng các tour chui. 

“Nhiều người không đủ điều kiện, không được cấp chứng chỉ hành nghề hướng dẫn viên du lịch nhưng vẫn đứng ra tổ chức các tour cắm trại tự phát cho du khách. Điều này không chỉ ảnh hưởng tới chất lượng ngành du lịch Đà Lạt mà còn chứa đựng những nguy cơ cao về khả năng xảy ra rủi ro, tai nạn cho du khách!...”, ông Ngô Anh Tuấn cho biết.

Theo bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó Giám đốc Sở VH-TT-DL Lâm Đồng, trong thời gian qua, lực lượng chức năng cũng đã phát hiện, xử lý nhiều trường hợp tổ chức cắm trại không đúng nơi quy định, xả rác bừa bãi, vi phạm các quy định về bảo vệ môi trường... Ngành Du lịch Lâm Đồng sẽ tăng cường kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm những trường hợp không đủ điều kiện nhưng vẫn tổ chức tour cho du khách.                       

Khách du lịch đến Đà Lạt - Lâm Đồng trong tháng 5/2020 ước đạt 160.000 lượt khách, giảm hơn 70% so với cùng kỳ 2019; Trong đó, khách quốc tế ước đạt 1.800 lượt khách, giảm 95,7% so với cùng kỳ và khách nội địa ước đạt 158.200 lượt khách, giảm trên 68% so với năm 2019.

Khắc Lịch
.
.
.