Sẽ hủy bỏ các nội dung vi phạm luật trong Thông tư 01

Thứ Hai, 04/07/2016, 17:43
Cục Kiểm tra văn bản qui phạm pháp luật của Bộ Tư pháp đã chỉ ra nhiều điểm thiếu tính pháp lý của Thông tư 01/2016 và đề nghị Bộ VHTTDL tự kiểm tra, xử lý những nội dung không phù hợp để đảm bảo tính hợp pháp, tính thống nhất.

Như Báo CAND đã phản ánh, sau khi Bộ VHTTDL ban hành Thông tư 01/2016 về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu  hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu có hiệu lực từ 15-5-2016, dư luận đã có nhiều ý kiến trái chiều, đặc biệt là về nội dung cấm các người mẫu, người đẹp có danh hiệu chụp ảnh nude, hay cấp phép biểu diễn mà không cần thỏa thuận với tác giả hoặc chủ sở hữu tác phẩm. 

Tiếp thu ý kiến của Bộ Tư pháp, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Ngọc Thiện đã chỉ đạo Cục Nghệ thuật biểu diễn và Cục Bản quyền tác giả xem xét chỉnh sửa hai quy định trên cho phù hợp với pháp luật hiện hành. 

Như vậy, Thông tư có hiệu lực mới hơn một tháng đã phải sửa đổi. Bộ VHTTDL cũng đã chính thức thông báo về việc xây dựng một số Dự thảo Văn bản quy phạm pháp luật, trong đó có "Dự thảo Thông tư quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Nghị định số 79/2012/NĐ-CP”, để lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân và đông đảo người dân trong và ngoài nước.

Dự thảo Thông tư của Bộ VHTTDL sẽ qui định chặt chẽ về bản quyền âm nhạc.

Bản dự thảo Thông tư này sẽ được lấy ý kiến từ nay đến ngày 28-8 trước khi chính thức ban hành. Theo đó, một trong các qui định gây tranh cãi nhất là cấm các người biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; người đạt danh hiệu tại cuộc thi người đẹp, người mẫu không được chụp ảnh nude và phát tán ảnh, đã được bỏ.

Bộ VHTTDL cũng bỏ những quy định không rõ ràng khác như cấm người đẹp sử dụng trang phục phản cảm; có hành động, phát ngôn không phù hợp với giá trị, chuẩn mực đạo đức xã hội, thuần phong mỹ tục Việt Nam cũng không có dự thảo Thông tư mới.

Người mẫu, người đẹp sẽ không bị cấm chụp ảnh nude.

Cũng trong dự thảo lần này, Bộ VHTTDL đã bỏ mẫu đơn cam kết số 14 có tên là “Văn bản cam kết thực thi đầy đủ các quy định của pháp luật về quyền tác giả”, vốn gây tranh cãi khi quy định cá nhân, đơn vị tổ chức không phải xin phép về bản quyền với các tác giả, người sỡ hữu tác phẩm thì chỉ cần cam kết với đơn vị đăng ký nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang là được cấp phép biểu diễn.

Vì đây là dự thảo Thông tư và trong quá trình lấy ý kiến, nên Thông tư 01/2016 mà Bộ VHTTDL ban hành có hiệu lực từ 15-5-2016 vẫn đang có giá trị.

Thanh Hằng
.
.
.