Tìm bị hại trong vụ án lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản

Thứ Sáu, 19/03/2021, 15:59
Những ai đã cho vợ chồng Nguyễn Minh Thành vay tiền nhưng không trả hãy liên hệ với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Nam.


Hiện Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hà Nam đang điều tra vụ án: “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” xảy ra năm 2011 và 2012 trên địa bàn xã Kim Bình, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam, đối với bị can Nguyễn Minh Thành (SN 1980), cư trú tại thôn Tư Can, xã Châu Can, huyện Phú Xuyên, TP. Hà Nội. 

Quá trình điều tra, cơ quan Công an xác định Nguyễn Minh Thành đã có hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản của chị Trần Thúy Nga (SN 1976), trú tại xã Kim Bình, TP. Phủ Lý, tỉnh Hà Nam. 

Trong quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra còn nhận được nhiều đơn tố giác của công dân tố cáo hành vi vay tiền nhưng không trả của  vợ chồng Nguyễn Minh Thành.

Để phục vụ công tác điều tra, làm rõ vụ án Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Nam thông báo những ai đã cho vợ chồng Nguyễn Minh Thành vay tiền nhưng không trả hãy liên hệ với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Nam (địa chỉ: Đường Lý Thường Kiệt, phường Lê Hồng Phong, TP. Phủ Lý, Hà Nam, ĐT: 069.2729307 hoặc điều tra viên Vũ Việt Cường, ĐT: 0989.769867) trước ngày 15/4/2021 để giải quyết. 

Trong thời hạn nêu trên, nếu không có tổ chức, cá nhân nào liên hệ, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Hà Nam sẽ giải quyết vụ án theo quy định của pháp luật.

Lan Anh
.
.
.