Khám xét nhà 4 cán bộ nguyên lãnh đạo Văn phòng UBND TP Đà Nẵng

Thứ Ba, 18/09/2018, 18:35

Chiều tối ngày 18-9, Văn phòng Cơ quan CSĐT (Bộ Công an) đã tống đạt quyết định khởi tố bị can 4 cá nhân nguyên là cán bộ Văn phòng UBND TP Đà Nẵng liên quan đến vụ án "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí".



Các cá nhân bị khởi tố gồm Đào Tấn Bằng (43 tuổi, quê quán Hoài Nhơn, Bình Định), hiện là Bí thư Đảng ủy khối các Khu công nghiệp Đà Nẵng; Nguyễn Văn Cán, nguyên Chánh văn phòng UBND TP; Phan Xuân Ít, nguyên Phó Chánh Văn phòng, Trưởng phòng quản lý đô thị thuộc Văn phòng UBND TP Đà Nẵng và Nguyễn Viết Vĩnh, nguyên là Trưởng phòng quản lý đô thị, hiện là Giám đốc Cảng vụ đường thủy nội địa Đà Nẵng.

Theo thông tin ban đầu, những bị can này liên đới chịu trách nhiệm trong việc giao 9 dự án và bán 31 nhà công sản cho Phan Văn Anh Vũ (Vũ nhôm) trái quy định, gây thiệt hại lớn cho ngân sách. 

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố bị can đối với Phan Văn Anh Vũ (43 tuổi, Chủ tịch HĐQT Công ty CPXD Bắc Nam 79) về hành vi "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí", quy định tại Điều 219 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Khoảng 18h cùng ngày, Cơ quan CSĐT đã khám xét nơi ở của 4 bị can; khám xét phòng làm việc của các bị can Đào Tấn Bằng, Nguyễn Viết Vĩnh. Rất đông phóng viên báo chí đã có mặt để theo dõi, phản ánh vụ việc
Lực lượng Công an có mặt tại nhà ông Nguyễn Văn Cán tại số 52 Đông Kinh Nghĩa Thục

Cũng liên quan đến vụ án này, Văn phòng Cơ quan CSĐT (Bộ Công an) cũng đã khởi tố, bắt tạm giam ông Trần Văn Minh, nguyên Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng; khởi tố cho tại ngoại đối với ông Văn Hữu Chiến, nguyên Chủ tịch UBND TP; khởi tố một số cán bộ lãnh đạo cấp Sở, ngành cùng Giám đốc, Chủ tịch HĐQT 4 doanh nghiệp đã thực hiện các sai phạm, giúp Vũ "nhôm" thâu tóm hàng loạt đất công và các dự án trên địa bàn Đà Nẵng.

Cùng thời điểm trên, Cơ quan Công an cũng nhà của ông Đào Tấn Bằng trên đường Hải Hồ, quận Hải Châu và nhà các bị can khác.

Được biết, hiện ông Đào Tấn Bằng đã bị Cơ quan CSĐT triệu tập ra Hà Nội. Ông Phan Xuân Ít đang điều trị sau phẫu thuật sỏi thận ở bệnh viện. 

Thời điểm cơ quan chức năng khám xét nhà riêng tại 52 đường Đông Kinh Nghĩa Thục, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, ông Nguyễn Văn Cán cũng không có mặt tại nhà...

Báo CAND sẽ tiếp tục theo dõi, phản ánh vụ việc...



Thân Lai
.
.
.