Trung Quốc, Arab Saudi ký kết loạt thỏa thuận năng lượng "khủng"

Thứ Năm, 08/12/2022, 14:59

Trung Quốc và Arab Saudi đã ký kết 34 thỏa thuận về năng lượng và đầu tư trong khuôn khổ chuyến công du Riyadh kéo dài 3 ngày của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình - chuyến công du đầu tiên của nhà lãnh đạo Trung Quốc tới Trung Đông kể từ năm 2016.

Truyền thông Arab Saudi đưa tin, các công ty Trung Quốc và Arab Saudi đã ký 34 thỏa thuận về năng lượng xanh, công nghệ thông tin, cơ sở hạ tầng và y tế hôm 7/12 (giờ địa phương) trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tới nước này.

Tổng giá trị của 34 thỏa thuận không được tiết lộ. Song trước đó, hãng thông tấn chính thức SPA của Arab Saudi ngày 6/12 đưa tin trong khuôn khổ chuyến công du Riyadh kéo dài 3 ngày từ ngày 7/12 của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, hai nước dự kiến ký‎ kết hơn 20 thỏa thuận hợp tác sơ bộ trị giá hơn 110 tỷ riyal (29,3 tỷ USD).

Trung Quốc, Arab Saudi ký kết loạt thỏa thuận
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ tham dự ba hội nghị quan trọng trong khuôn khổ chuyến công du đến Arab Saudi. Ảnh: Xinhua

Bộ trưởng Năng lượng Arab Saudi Abdulaziz bin Salman cùng ngày cũng công bố kế hoạch thành lập trung tâm cho các nhà máy Trung Quốc trong khu vực để thúc đẩy hơn nữa chuỗi cung ứng năng lượng. “Arab Saudi có mối quan hệ chiến lược chặt chẽ và mạnh mẽ với Trung Quốc trong nhiều lĩnh vực, trong đó quan trọng nhất là năng lượng”, ông chia sẻ.

Trong một bài báo được đăng tải trên tờ Al Riyadh của Arab Saudi hôm 8/12 được Tân Hoa Xã trích dẫn, nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình cam kết sẽ tăng cường quan hệ đối tác chiến lược toàn diện đã ký với Arab Sauđi vào năm 2016 và phản đối bất kỳ “sự can thiệp từ bên ngoài” nào vào mối quan hệ song phương.

“Trung Quốc sẽ coi chuyến thăm này là cơ hội để tăng cường quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Arab Saudi. Chúng tôi sẽ tiếp tục dành cho nhau sự hiểu biết và hỗ trợ, đồng thời cùng ủng hộ nền độc lập và chống lại sự can thiệp từ bên ngoài", bài viết trích dẫn lời Chủ tịch Trung Quốc nêu rõ.

Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Arab Saudi kể từ năm 2013, trong khi Riyadh là nhà cung cấp dầu lớn nhất của Bắc Kinh trong nhiều năm. Trong ba quý đầu năm 2022, nhập khẩu từ Arab Saudi chiếm 17,8% tổng lượng dầu nhập khẩu của Trung Quốc. Trung Đông cũng là khu vực hưởng lợi chính từ đầu tư vào Vành đai và Con đường trong nửa đầu năm 2022, theo SCMP.

Chuyến thăm của Chủ tịch Trung Quốc diễn ra trong bối cảnh quan hệ của Riyadh với Washington đang ở mức thấp nhất mọi thời đại sau tranh chấp gần đây về quyết định cắt giảm sản lượng dầu 2 triệu thùng/ngày của Opec+. Phía Mỹ cho rằng chuyến công du của ông Tập Cận Bình là nhằm tăng cường ảnh hưởng của Trung Quốc ở Trung Đông.

Ba hội nghị quan trọng sẽ diễn ra trong chuyến thăm của ông Tập Cận Bình gồm hội nghị song phương cấp cao Saudi Arabia - Trung Quốc và 2 hội nghị về về hợp tác và phát triển vùng Vịnh tại Riyadh. Theo hãng thông tấn Saudi Arabia (SPA), hơn 30 nhà lãnh đạo và quan chức của hai nước cũng như các tổ chức quốc tế sẽ tham gia các sự kiện này.

An Nhiên
.
.
.