Kiểm soát chặt các điểm có nguy cơ xảy ra buôn lậu qua biên giới

Chủ Nhật, 12/02/2023, 09:55

Sau ngày 8/1, khi phía Trung Quốc nới lỏng các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, nối lại các hoạt động thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu (XNK), xuất nhập cảnh tại các cửa khẩu hoạt động XNK hàng hoá đã nhộn nhịp trở lại. Tuy nhiên, đi cùng với đó thì tình hình buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới được dự báo cũng sẽ diễn biến phức tạp. Để ngăn chặn, lực lượng chức năng trên địa bàn cửa khẩu tỉnh Lạng Sơn đã tăng cường kiểm soát chặt các điểm xung yếu có nguy cơ xảy ra buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.

Theo Cục Hải quan Lạng Sơn, trong tháng 1/2023 lực lượng chức năng đã phát hiện, bắt giữ một số vụ việc, mặc dù diễn ra nhỏ lẻ nhưng cũng cho thấy nhiều đối tượng vẫn lén lút vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới tại một số địa bàn cửa khẩu. Thống kê sơ bộ cho thấy, trong tháng 1/2023, các đơn vị trong toàn Cục phát hiện, bắt giữ và xử lý 54 vụ vi phạm với trị giá tang vật trên 1,9 tỷ đồng; đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 53 vụ, nộp tiền phạt vào Ngân sách Nhà nước gần 203 triệu đồng; chuyển cơ quan Công an xử lý một vụ việc liên quan đến vận chuyển pháo nổ.

Kiểm soát chặt các điểm có nguy cơ xảy ra buôn lậu qua biên giới -0
36 bao tải dứa chứa 342kg pháo nổ giấu trong hầm cốp xe tải.

Trong đó, về vụ việc vận chuyển trái phép pháo qua biên giới, Chi cục trưởng Chi cục Hải quan Tân Thanh (Cục Hải quan Lạng Sơn) Đào Thu Lan cho biết, ngày 27/1, trong quá trình kiểm soát tại địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sát hàng hóa XNK của Công ty CP Vận tải thương mại Bảo Nguyên thuộc xã Tân Thanh, huyện Văn Lãng, Tổ kiểm soát hải quan (Chi cục Hải quan Tân Thanh) đã phát hiện xe tải BKS 98R-02580 do lái xe Nguyễn Văn Thu, SN 1981, thường trú tại bến Nghệ Cả, Đức Giang, Yên Dũng, Bắc Giang điều khiển có dấu hiệu vận chuyển hàng cấm. Qua quá trình khám phương tiện, Tổ công tác đã phát hiện 36 bao tải dứa chứa 228 khối hình hộp (mỗi hộp có trọng lượng 1,5kg) có 36 hình trụ liên kết với nhau, trên vỏ hộp ghi chữ Trung Quốc được xác định là pháo nổ.

"Nhằm tránh sự kiểm soát, quản lý của lực lượng chức năng, số pháo trên được đối tượng cất giấu trong hầm cốp xe tải. Vụ việc này, Hải quan Tân Thanh đã triển khai lực lượng, sử dụng chó nghiệp vụ, máy thử ma túy cầm tay để phục vụ quá trình khám phương tiện, tìm nơi cất giấu hàng hóa vi phạm", bà Đào Thu Lan cho hay.

Trước đó, ngày 12/1, Chi cục Hải quan Tân Thanh đã phối hợp với Đồn Biên phòng Tân Thanh phát hiện, bắt giữ một vụ vận chuyển 9,5kg pháo qua biên giới. Số pháo trên được đối tượng cất dấu trong hầm cốp của sơmi rơmoóc.

Bà Đào Thu Lan cho biết, trong tháng 1/2023, Chi cục Hải quan Tân Thanh đã phát hiện và bắt giữ 6 vụ việc vi phạm. Trong đó, một vụ vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới với tang vật là 9.500 bộ kit test COVID-19, trị giá 104,5 triệu đồng và 3 vụ vận chuyển hàng hóa không có chứng từ hợp pháp trong địa bàn kiểm soát hải quan với tang vật thu giữ là 600 lọ tinh chất dưỡng tóc, 119.950 bộ kit test COVID-19 trị giá trên 1,3 tỷ đồng và 370 chiếc màn hình điện thoại di động đã qua sử dụng, trị giá gần 10 triệu đồng.

Trên thực tế, khi hoạt động XNK, xuất nhập cảnh trở lại bình thường và sôi động trở lại thì công tác kiểm soát địa bàn, đấu tranh phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, hàng cấm, hàng giả qua biên giới dự báo sẽ gia tăng với những phương thức, thủ đoạn cất giấu tinh vi hơn như các đối tượng lợi dụng găm, cắm hàng hóa vi phạm trên cabin, gầm, cốp của các phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, nhằm trốn tránh sự kiểm soát của lực lượng chức năng. Do vậy, ngay từ đầu năm 2023, Chi cục đã xây dựng các phương án, đồng thời chỉ đạo các tổ, đội tăng cường kiểm soát chặt địa bàn, đưa vào nghi vấn khi có dấu hiệu bất thường để tiến hành kiểm tra, kiểm soát ngăn chặn kịp thời.

Kiểm soát chặt các điểm có nguy cơ xảy ra buôn lậu qua biên giới -0
Hoạt động xuất nhập khẩu qua các cửa khẩu ở tỉnh Lạng Sơn đã sôi động trở lại.

Ông Vũ Tuấn Bình, Phó Cục trưởng Cục Hải quan Lạng Sơn cho biết, thời gian qua, qua các vụ việc đơn vị phát hiện cho thấy, ngoài việc các đối tượng lợi dụng đêm tối mang vác hàng hóa qua biên giới, sử dụng thủ đoạn trà trộn, cất giấu hàng hóa vào các mặt hàng nhập khẩu hoặc hoán cải phương tiện, cơi nới thùng xe, hộp đựng đồ để trốn tránh sự kiểm tra, kiểm soát của các lực lượng chức năng, các đơn vị hải quan cửa khẩu cũng đã phát hiện một số doanh nghiệp thực hiện các hành vi khai sai về tên hàng, số lượng, chủng loại, mã số hàng hóa thuộc danh mục cấm nhập khẩu.

Theo nhận định của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Lạng Sơn, trong năm 2023, hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tiếp tục có diễn biến phức tạp, tinh vi hơn do tác động của các cơ chế, chính sách về lưu thông hàng hóa trong hội nhập kinh tế quốc tế; cùng với đó, tình trạng buôn bán hàng kém chất lượng, hàng giả, hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ… trong thị trường nội địa cũng sẽ gia tăng…

Do vậy, các lực lượng chức năng cần chủ động nắm bắt tình hình, kiểm tra, xử lý hoạt động vận chuyển hàng hóa nhập lậu tại các khu vực biên giới, khu vực trọng điểm; kiểm soát chặt chẽ các chợ đầu mối, không để hàng giả, hàng nhái, hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ lưu thông trên thị trường, không để hình thành các tụ điểm tập kết hàng lậu, hàng giả. Đồng thời, triển khai các biện pháp nghiệp vụ nhằm kiểm soát tình hình thị trường.

Để đấu tranh, ngăn chặn, Hải quan Lạng Sơn đã và đang đẩy mạnh giám sát hoạt động kê khai thủ tục hàng hóa của các doanh nghiệp qua địa bàn nhằm phát hiện hành vi vi phạm để xử lý kịp thời. Trong đó, tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát chặt chẽ đối với hàng hóa nhập khẩu, đặc biệt là các lô hàng hóa có thuế suất cao. Đồng thời, đẩy mạnh kiểm tra, giám sát các phương tiện, container tái nhập.

Cùng với đó, Cục Hải quan Lạng Sơn cũng đã yêu cầu các đơn vị tăng cường giám sát hải quan tại các địa điểm kiểm tra, nơi tập kết hàng hóa; giám sát các kho chứa hàng hóa nhằm triệt phá các điểm tập kết hàng lậu ngay trong khu vực cửa khẩu; tiếp tục đẩy mạnh hoạt động giám sát trực tuyến thông qua hệ thống giám sát từ khu vực kho bãi của bên Việt Nam và phía Trung Quốc; tăng cường giám sát hàng hóa qua cửa khẩu, nhất là hàng nhập khẩu qua hệ thống máy soi chiếu container tự động tại cửa khẩu để giám sát chặt nguồn hàng nhập khẩu vào Việt Nam theo đúng loại hàng hóa mà doanh nghiệp đã khai báo.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Đoàn Thu Hà cho rằng, trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại trên địa bàn, nếu phát hiện các tập thể, cá nhân vi phạm pháp luật phải xử lý nghiêm minh các hành vi sai phạm; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, tăng cường phối hợp chia sẻ thông tin giữa các lực lượng, đảm bảo thu thập, xử lý kịp thời tin báo từ quần chúng nhân dân; các ngành phối hợp chặt chẽ kiểm tra, kiểm soát chống buôn lậu, gian lận thương mại.

Phan Đức
.
.
.