Không để hàng lậu trôi nổi trên địa bàn

Thứ Bảy, 12/02/2022, 08:11

An Giang có đường biên giới dài gần 100km giáp với 2 tỉnh Kandal và Takeo của nước bạn Campuchia với 2 cửa khẩu quốc tế, 2 cửa khẩu quốc gia cùng nhiều đường mòn lối mở, các đối tượng buôn lậu lợi dụng sơ hở để vận chuyển trái phép hàng hóa từ Campuchia vào Việt Nam...

Từ khi dịch COVID-19 bùng phát, tỉnh An Giang đã tổ chức hơn 200 chốt dọc tuyến biên giới nhằm thực hiện nhiệm vụ kép: vừa quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia vừa phòng, chống dịch COVID-19, cùng với tăng cường kiểm soát chặt chẽ của Tổ liên ngành chống buôn lậu tỉnh. Từ đó, tội phạm buôn lậu ở biên giới co cụm, có xu hướng giảm. Tuy nhiên, do nhu cầu phục vụ thị trường Tết Nguyên đán và các lễ hội đầu năm, tình hình buôn lậu, kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc tại khu vực biên giới cũng như trong nội địa có dấu hiệu tăng trở lại, nhất là các mặt hàng: mỹ phẩm, thuốc lá điếu, quần áo may sẵn, đồ điện tử, linh kiện bếp gas, thiết bị y tế, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, hóa chất… Các đối tượng buôn lậu sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi, thay đổi phương thức vận chuyển vào nội địa tiêu thụ.

Sáng 10/2, trong lúc tuần tra chống buôn lậu trên địa bàn TP Long Xuyên, Đội Cảnh sát kinh tế Công an TP Long Xuyên phát hiện ông Hồ Văn Toàn (SN 1969, ngụ tỉnh Đồng Tháp) điều khiển xe môtô BKS 67M5-8910 lưu thông trên quốc lộ 91 có dấu hiệu nghi vấn nên dừng để kiểm tra. Qua kiểm tra, Tổ công tác phát hiện ông này đang vận chuyển 260 bao thuốc lá ngoại nhập lậu hiệu Hero và Jet. Tổ công tác lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông Toàn về hành vi vận chuyển hàng cấm, tạm giữ phương tiện, tang vật để xử lý theo quy định…

Không để hàng lậu trôi nổi trên địa bàn -0
Lực lượng liên ngành chống buôn lậu tỉnh An Giang phát hiện, bắt giữ nhiều vụ vận chuyển hàng lậu trên địa bàn.

Với quyết tâm chuyển hóa địa bàn, triệt xóa các tổ chức buôn lậu, Công an tỉnh tham mưu Ban Chỉ đạo 389 tỉnh tiếp tục duy trì 10 Tổ liên ngành chống buôn lậu gồm các lực lượng: Công an, Bộ đội, Hải quan, Quản lý thị trường… tăng cường tuần tra, kiểm soát trên khu vực biên giới thuộc địa bàn các huyện An Phú, Tân Châu, Tịnh Biên, Tri Tôn và TP Châu Đốc.

Đại úy Lê Phú Cường, Phó Đội trưởng - Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh An Giang (người trực tiếp tham gia Tổ liên ngành), cho biết: "Thời gian gần đây, từ tin báo của người dân thông qua đường dây nóng của Công an tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo lực lượng liên ngành chống buôn lậu liên tục bắt giữ nhiều vụ vận chuyển hàng hóa xuất xứ nước ngoài, không rõ nguồn gốc và sản xuất hàng hóa nghi nhái nhãn hiệu nổi tiếng".

Điển hình, ngày 19/11/2021, sau khi tạm giữ 4.674 chai nước rửa chén hiệu Superlight không rõ nguồn gốc xuất xứ, nghi vấn nhái nhãn hiệu nổi tiếng, Tổ liên ngành chống buôn lậu tỉnh phối hợp Công an xã Đa Phuớc (huyện An Phú) kiểm tra cơ sở kinh doanh Thăng Long tại ấp Hà Bao 1, xã Đa Phước, do ông Trịnh Minh Hưng (SN 1988, ngụ TP Châu Đốc) làm chủ.

Tại đây, Tổ công tác tạm giữ 600kg nguyên liệu dùng sản xuất nước rửa chén không rõ nguồn gốc, 300 lít sản phẩm bán thành phẩm, 11.900 chai, nhãn Superlight và 1.990 chai thành phẩm nuớc rửa chén Superlight do cơ sở Thăng Long sản xuất có nhãn ghi không đúng quy định về ngôn ngữ sử dụng theo quy định về nhãn hàng hoá.

Trong ngày 12/11/2021, trên địa bàn thị trấn Tịnh Biên, huyện Tịnh Biên và xã Đa Phước, huyện An Phú, lực lượng liên ngành chống buôn lậu tỉnh liên tục bắt giữ 3 xe tải vận chuyển số lượng lớn dầu nhớt, quần áo may sẵn, linh kiện điện tử, bếp gas… xuất xứ nước ngoài, không rõ nguồn gốc, trị giá trên 1,1 tỷ đồng.

Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang, cho biết: "Hiện tình hình buôn lậu tuyến biên giới giảm hơn trong nội địa do trước đó các lực lượng tập trung vào tuyến biên giới, xác lập các chuyên án, đấu tranh các đối tượng đầu nậu, buôn lậu chuyên nghiệp. Qua thời gian, các đối tượng cầm đầu, đầu nậu đã bị bắt, cùng với đó là việc kiện toàn lại lực lượng, tập trung truy quét cả biên giới và nội địa, với quyết tâm kiểm soát hàng gian, hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, hàng không hóa đơn".

Sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa lực lượng liên ngành đã phát huy hiệu quả trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.Tình hình buôn lậu trên tuyến biên giới và trong nội được kiềm chế. Thời gian qua, lực lượng liên ngành chống buôn lậu tỉnh đã phát hiện, bắt giữ trên 480 vụ buôn lậu, buôn bán, vận chuyển hàng cấm, gian lận thương mại, hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ, hết hạn sử dụng, liên quan trên 200 đối tượng. Tổng trị giá hàng hóa khoảng trên 24,8 tỷ đồng. Hàng hóa tạm giữ chủ yếu là thuốc lá, đường cát, mỹ phẩm, hóa chất, thuốc bảo vệ thực vật, điện gia dụng, dầu nhớt, thiết bị y tế… và 35 xe ôtô, 110 xe môtô, 8 xuồng máy. Công an tỉnh đã chủ động xác lập các chuyên án "đánh trúng, đánh đúng", "không có vùng cấm, không có ngoại lệ" đối với các đường dây, các đối tượng buôn lậu.

Theo nhận định của ngành chức năng, nhu cầu mua sắm của người tiêu dùng sau Tết Nguyên đán vẫn còn cao, nên tình hình buôn lậu, buôn bán vận chuyển hàng cấm, gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng sẽ tiềm ẩn phức tạp với nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi hơn. Vì vậy, lực lượng liên ngành phối hợp chặt chẽ với địa phương xây dựng phương án, giao nhiệm vụ cụ thể trong tuần tra khép kín địa bàn ở các tuyến biên giới; kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm; không để hình thành các đường dây, điểm nóng về buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả thời gian tới.

Văn Đức – T. Tầm
.
.
.