Công an các tỉnh biên giới Tây Nam “đánh mạnh” tội phạm buôn lậu

Thứ Ba, 25/01/2022, 07:07

Tỉnh An Giang có đường biên giới dài gần 100km, tiếp giáp với 2 tỉnh Takeo, Kandal thuộc Vương quốc Campuchia, 2 cửa khẩu quốc tế (Vĩnh Xương, Tịnh Biên), 2 cửa khẩu quốc gia (Khánh Bình, Vĩnh Hội Đông) cùng nhiều đường tiểu ngạch tiềm ẩn yếu tố phức tạp về hoạt động buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hoá qua biên giới.

Cùng với đó, nhu cầu về hàng hóa phục vụ thị trường Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 khan hiếm, giá cả tăng cao, các đối tượng buôn lậu tìm cách tuồn hàng hóa từ bên kia biên giới về Việt Nam để tiêu thụ, hưởng lợi bất chính.

Đại uý Lê Phú Cường, Phó Đội trưởng, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh An Giang, trực tiếp tham gia tổ liên ngành chống buôn lậu tỉnh An Giang cho biết, thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh An Giang về tăng cường đấu tranh, mở cao điểm phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả dịp Tết Nguyên đán 2022, các tổ liên ngành không để các đối tượng lợi dụng đặc điểm, tình hình khó khăn do tác động của thiên tai, dịch bệnh… để hoạt động đầu cơ, sản xuất buôn bán hàng giả, kém chất lượng, buôn lậu, gây bất ổn thị trường.

Trong năm 2021, toàn tỉnh An Giang phát hiện, bắt, xử lý 1.393 vụ buôn lậu, buôn bán hàng cấm, gian lận thương mại. Triệt xóa nhiều đường dây buôn lậu, vận chuyển hàng cấm, tệ nạn xã hội quy mô lớn, được dư luận quan tâm. Giải quyết nhiều vụ việc tồn tại trong thời gian dài, tạo hiệu ứng tích cực trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm. Đặc biệt là đấu tranh, triệt phá chuyên án buôn lậu do “bà trùm” Mười Tường cầm đầu.

Ngoài chủ động xác lập các chuyên án “đánh trúng, đánh đúng”, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ” đối với các đường dây, các đối tượng buôn lậu lớn, Công an tỉnh An Giang còn chủ động phối hợp với các đơn vị chức năng liên quan quản lý các cơ sở kinh doanh có điều kiện trong nội địa. Qua đó, kiểm soát chặt chẽ hàng gian, hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng trước, trong và sau dịp Tết Nguyên đán.

Cao điểm, chỉ trong ngày 12/11/2021, tổ liên ngành đã phát hiện, bắt giữ 3 xe ôtô tải vận chuyển số lượng lớn hàng nhập lậu trên địa bàn thị trấn Tịnh Biên (huyện Tịnh Biên) và xã Đa Phước (huyện An Phú). Hàng hóa chủ yếu gồm quần áo may sẵn, linh kiện điện tử, đồ dùng điện, bếp gas… với tổng trị giá trên 1,1 tỷ đồng.

Công tác kiểm tra, xử lý các điểm trung chuyển hàng lậu, các cơ sở kinh doanh cũng được tăng cường. Mới đây, tổ công tác thuộc Công an TP Châu Đốc phối hợp cùng Công an phường Núi Sam và Công an xã Vĩnh Tế mật phục, bắt quả tang một nhóm đối tượng đang bốc hàng từ điểm tập kết hàng cạnh kênh Vĩnh Tế lên xe tải mang BKS 67C - 128.16. Tổ công tác tiếp cận kiểm tra, lợi dụng đêm tối các đối tượng nhảy xuống sông tẩu thoát bỏ lại hàng hóa cùng phương tiện.

Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện trong các bao tải trên xe và xung quanh khu vực trên có chứa số lượng lớn mỹ phẩm, quần áo cũ, đồ điện tử, bếp ga, máy lạnh, thực phẩm chức năng, bánh kẹo... trị giá hàng hóa khoảng trên 200 triệu đồng. Ngoài ra, các đối tượng còn lợi dụng hình thức gửi hàng chuyển phát, chành xe để thực hiện hành vi vận chuyển hàng hóa không hóa đơn, chứng từ hợp pháp.

Trưa 23/1, tổ liên ngành chống buôn lậu tỉnh An Giang phát hiện tại Chành xe Thành Phước (khóm Châu Thới 2, phường Châu Phú B, TP Châu Đốc) có số lượng lớn hàng hóa xuất xứ nước ngoài gồm: 528 chai dầu gội, kem đánh răng, nhớt và dung dịch vệ sinh nhà; 72 hũ kem, 540 hộp nhang muỗi, trên 1,1 tấn bọc nilon, 10 cái máy nổ….

toiphambuon lau 2.jpg -0
Công an các tỉnh biên giới Tây Nam phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng đấu tranh hiệu quả với tội phạm buôn lậu.

Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang cho biết, thời gian tới, Công an tỉnh sẽ tiếp tục phối hợp chặt với các lực lượng chống buôn lậu của tỉnh An Giang, cũng như các tỉnh lân cận như Kiên Giang, Đồng Tháp, Long An… áp dụng những biện pháp nghiệp vụ để bắt giữ, xử lý các “đầu nậu”, buôn lậu chuyên nghiệp, quyết tâm không để hàng lậu trôi nổi trên địa bàn, kể cả là hoạt động nhỏ lẻ.

Sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa các lực lượng liên ngành đã phát huy sức mạnh và hiệu quả trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, nhất là tại các khu vực trọng điểm, địa bàn tuyến biên giới. Qua đó, tình hình buôn lậu trên tuyến biên giới và trong nội địa phần nào đó được kiềm chế.

Huyện Tân Hồng, Hồng Ngự và TP Hồng Ngự, là 3 địa phương cấp huyện của tỉnh Đồng Tháp, có đường biên giới dài hơn 50km giáp với Campuchia. Thời điểm cận Tết, các đối tượng buôn lậu, vận chuyển hàng cấm hoạt động mạnh, bởi nhu cầu tiêu dùng tăng cao. Lực lượng Công an đóng quân trên tuyến biên giới đã phối hợp cùng với lực lượng chức năng, ngày đêm tuần tra kiểm soát, đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19, ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép, vận chuyển hàng lậu, hàng cấm qua biên giới.

Đại tá Trần Thanh Phương, Trưởng Công an huyện Hồng Ngự cho biết, huyện Hồng Ngự có đường biên giới dài hơn 18km trên cả đường bộ và đường sông giáp với tỉnh PreyVeng (Campuchia). Thời gian qua, tình hình vận chuyển hàng lậu, hàng cấm, cơ bản được kiềm chế, kéo giảm. Tuy nhiên các đối tượng vì lợi nhuận nên luôn tìm cách vận chuyển hàng lậu vào nội địa bằng nhiều phương thức và thủ đoạn ngày càng tinh vi.

Các đối tượng lập thành nhóm, đường dây, thuê người canh đường và hoạt động cả ngày lẫn đêm, có điều kiện thích hợp là chúng hoạt động. Đặc biệt một số đối tượng buôn lậu còn dùng flycam, livestream, quay phim, chụp ảnh để theo dõi cơ quan chức năng. Để tránh sự truy bắt của lực lượng chức năng, các đối tượng vận chuyển không chứa hàng lậu trong nhà hoặc kho mà để ở các khoảng đất trống và thường xuyên thay đổi địa điểm, cắt cử người canh giữ.

Các đối tượng vận chuyển hàng hóa bằng mọi hình thức như dùng xe tải chở cá, xe tải tải hàng hóa, ôtô 4 chỗ để ngụy trang. Các đối tượng dùng xe máy “đôn dên, xoáy nòng” chạy với tốc độ rất cao vận chuyển hàng lậu. gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Nếu phát hiện lực lượng chống buôn lậu, bọn chúng bỏ lại hàng hóa, phương tiện để thoát thân.

Các đối tượng cầm đầu đường dây buôn lậu không trực tiếp thực hiện mà thuê người dân biên giới làm thay. “Công an huyện mở nhiều đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm đảm bảo an ninh trật tự. Trong năm 2021, Công an huyện bắt xử lý 157 vụ, 20 đối tượng, khởi tố 7 vụ, 5 bị can về hành vi buôn lậu, vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới, với tổng giá trị hàng hóa 9 tỷ đồng. Đặc biệt bắt vụ vận chuyển vàng trái phép qua biên giới lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn, với khối lượng 6kg vàng 24K.

Công an huyện đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Về lâu dài cần có những giải pháp căn cơ, quyết liệt hơn, với những chính sách phát triển thương mại mậu dịch khu vực biên giới, kết hợp phòng chống buôn lậu, gắn với giải quyết việc làm và cải thiện thu nhập để người dân không tham gia, tiếp tay buôn lậu”, Đại tá Trần Thanh Phương cho biết.

Trần Lĩnh – Văn Vĩnh
.
.
.