Hoa kiểng, nông sản Cần Thơ được giá

Thứ Sáu, 13/01/2023, 07:44

Năm nay, nhiều loại hoa, cây kiểng lạ mắt ở ĐBSCL đã thu hút khách hàng, dù chưa ra chợ bán. Nhiều loại nông sản, đặc sản của vùng đang có giá cao nên nông dân phấn khởi.

Lần đầu tiên tại TP Cần Thơ, cúc mâm xôi tím góp mặt ở thị trường Tết Quý Mão 2023. Ông Đoàn Hữu Bốn, Giám đốc HTX hoa kiểng Bình An (phường Long Hoà, quận Bình Thuỷ) - người đưa giống hoa này về trồng cho biết: “Giống hoa này được nhập từ Hàn Quốc, năm nay tôi trồng thử nghiệm và có đưa một ít cho người dân trong HTX trồng thử. Do trồng lần đầu nên tôi chỉ làm 150 chậu. Trước Tết Dương lịch vừa qua, một người hay tin đã mua hết số lượng”, ông Bốn nói. Giám đốc HTX hoa kiểng Bình An cho biết thêm giống hoa này trồng không khác gì cúc mâm xôi vàng nhưng tỉ lệ sống cao. Do thấy hút hàng, ông Bốn dự kiến năm sau sẽ tăng số lượng chậu lên. Cũng lấy giống cúc mâm xôi tím từ chỗ ông Bốn về trồng để bán trong dịp Tết, chị Nguyễn Thị Ngọc Thanh (ngụ phường Long Hoà) đã gieo trồng 150 chậu. Nhưng do ảnh hưởng của thời tiết nên chỉ còn 80 chậu bán Tết. “Có khách đến tận vườn hỏi mua cúc tím nên tôi cũng gần hết loại này. Do đó không còn hàng để bán ngoài chợ. Năm sau tôi sẽ trồng nhiều hơn”, chị Thanh hồ hởi.

Hoa kiểng, nông sản Cần Thơ được giá -0
Cúc mâm xôi tím lần đầu xuất hiện tại Cần Thơ đã được khách đặt mua.

Cũng tại phường Long Hoà, từ giữa năm 2021, ông Trần Văn Sê đã bắt tay vào trồng thử nghiệm cúc “chân dài” cao đến 1,4m. Thấy loại cúc khá hút hàng trong dịp Tết năm 2022, từ tháng 7 âm lịch, ông Sê đã xuống giống với dự kiến 200 chậu. Loại ông chọn là giống cúc Đài Loan vì khi nở có hoa màu vàng rực, to đẹp. Để cúc cao và cho hoa đẹp, ông Sê áp dụng kĩ thuật xông đèn.

Ông Sê thông tin: “Năm nay mưa nhiều, cộng với triều cường nên cúc chỉ cao 1,2cm. Với 200 chậu đã có khách đặt với giá bán khoảng 300.000 đồng/chậu, cao gấp đôi so với các loại cúc dưới 1m”. Là thủ phủ hoa của đồng bằng sông Cửu Long, TP Sa Đéc (tỉnh Đồng Tháp) có trên 2.500 hộ dân trồng hoa, với tổng diện tích 920ha, tập trung chủ yếu tại phường Tân Quy Đông và xã Tân Khánh Đông, với hơn 2.000 chủng loại. Riêng diện tích hoa phục vụ Tết là hơn 100ha, với số lượng khoảng 2 triệu giỏ hoa được cung ứng ra thị trường. Hoa Tết ở Làng hoa Sa Đéc tăng cả về số lượng và đa dạng về chủng loại. Nhà vườn chủ động nắm bắt thị trường, chọn trồng những loại hoa phù hợp để tăng sức hút và dễ tiêu thụ.

Một sản phẩm hút khách trong những ngày Tết Nguyên đán là quýt hồng Lai Vung (Đồng Tháp). Mỗi năm, quýt hồng Lai Vung chỉ cho trái một vụ, thu hoạch vào dịp cận Tết. Năm nay, với 200ha đang cho trái, dự kiến khoảng hơn 5.000 tấn cung ứng ra thị trường, tăng gấp đôi so với năm trước. Vì vậy, các nhà vườn đặt nhiều kỳ vọng vào vụ bội thu năm nay. Ông Lê Hồng Đức (ngụ xã Long Hậu, huyện Lai Vung) phấn khởi: “Năm nay, năng suất quýt hồng cao, cây cho nhiều trái và nhiều chùm trái to, đẹp”. Nhiều năm qua, các nhà vườn đã chăm sóc, đưa cây quýt hồng vào chậu phục vụ thị trường Tết. Trung bình mỗi năm, gia đình ông Hà Thanh Hồng ngụ (xã Vĩnh Thới, huyện Lai Vung) cung ứng khoảng 250 cây quýt hồng trong chậu. Để có sản phẩm đẹp, nhà vườn rất chú trọng việc chọn cây giống lên chậu đảm bảo chất lượng và chăm sóc đúng kỹ thuật. “Gia đình còn đầu tư thêm hệ thống nhà lưới, phun tưới tự động, giúp cây phát triển tốt, mang lại thu nhập khá”, ông Hồng bày tỏ. Năm nay, nhiều nông dân trồng dưa hấu vui mừng vì trúng mùa, trúng giá.

Ông Lê Văn Tám (ngụ xã Lộc Hoà, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long) có 4 công trồng dưa hấu để bán Tết. Với kĩ thuật được ngành chức năng chuyển giao, ông Tám dày công chăm sóc nên năng suất đạt 3,5 tấn/công. Hiện nay thương lái đã đặt cọc mua toàn bộ 4 công với giá 9.000 đồng/kg, cao hơn 3.000 đồng/kg so với cùng kỳ. Nhà vườn trồng vú sữa cũng phấn khởi vì giá bán tại vườn các loại như: vú sữa bơ, vú sữa Lò Rèn, có giá từ 25.000- 30.000 đồng/kg, cao hơn 5.000 đồng/kg so với cùng kỳ. Tết Nguyên đán năm nay cũng là năm đầu tiên anh Trần Văn Tiền (ngụ TP Hà Nội) chở 100 cây bưởi Diễn và 200 cây quất bonsai vào Cần Thơ để bán. Trong số đó, có 5 cây bưởi có tuổi đời hơn 10 năm và cho hơn 100 trái được bán với giá 100 triệu đồng/cây. Các cây bưởi nhỏ còn lại giá từ 5 triệu đến 15 triệu đồng. Riêng quất bonsai cao từ 1-2m giá từ 700.000 đồng đến 15 triệu đồng/cây. “Bưởi Diễn là đặc trưng của miền Bắc nên khi bày bán ở Cần Thơ, tôi muốn khám phá thị trường miền Tây”, anh Tiền bày tỏ.

Văn Vĩnh
.
.
.