Giấu hơn nửa tạ rắn hổ mang và trăn tại nhà

Thứ Năm, 14/04/2022, 17:21

Khám xét khẩn cấp chỗ ở của Nguyễn Văn Đạt tại số nhà 234, bản Tả Làn Than, phường Tân Phong, TP Lai Châu, tỉnh Lai Châu, lực lượng chức năng thu giữ 1 cá thể rắn nghi là rắn hổ mang chúa, 20 cá thể rắn hổ mang và 4 cá thể trăn có tổng trọng lượng gần 60kg.

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Lai Châu cho biết vừa bắt một đối tượng vi phạm các quy định về bảo vệ động vật hoang dã nguy cấp quý hiếm theo quy định của pháp luật.

Khoảng 15h ngày 13/4, tại Km 1+700, tỉnh lộ 135, thuộc địa phận bản Lao Tỷ Phùng, xã Nùng Nàng, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu, Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp với các đội nghiệp vụ Công an huyện Tam Đường, Công an xã Nùng Nàng phát hiện, bắt quả tang đối tượng Nguyễn Văn Đạt, SN 1984, ở bản Tả Làn Than, phường Tân Phong, TP Lai Châu điều khiển xe máy BKS 25B1-85777 đang vận chuyển 3 cá thể rắn hổ mang (nghi rắn hổ mang chúa) thuộc nhóm IB, có tổng trọng lượng khoảng 10kg.

Thu mua hơn nửa tạ rắn hổ mang, trăn giấu tại nhà -0
Đối tượng Nguyễn Văn Đạt cùng tang vật.
Mở rộng vụ án, khám xét khẩn cấp chỗ ở của Nguyễn Văn Đạt tại số nhà 234, bản Tả Làn Than, Phòng Cảnh sát kinh tế thu giữ thêm 1 cá thể rắn nghi là rắn hổ mang chúa, 20 cá thể rắn hổ mang và 4 cá thể trăn có tổng trọng lượng gần 60kg. Đạt khai nhận đã thu mua số rắn hổ mang và trăn trên của người dân từ nhiều nơi trên địa bàn để gửi về xuôi bán kiếm lời.

Trước đó, ngày 11/5, tại khu vực nhà điều hành thủy điện Nậm So 2, bản Nà Củng, xã Mường So, huyện Phong Thổ, Phòng Cảnh sát môi trường phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự đã bắt quả tang Giàng A Di, SN 1984, ở bản Can Hồ, xã Sin Suối Hồ, huyện Phong Thổ về hành vi vận chuyển 1 cá thể rắn hổ mang (nghi là rắn hổ mang chúa).

Hiện vụ việc đang được các lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Văn Thiệp
.
.
.