Bước khởi đầu để khôi phục hoạt động kinh tế từ du lịch

Thứ Hai, 04/10/2021, 08:12

Doanh thu trong năm ngoái của ngành Du lịch TP Hồ Chí Minh chỉ còn đạt khoảng 84 nghìn tỷ đồng, bằng một nửa do với mục tiêu đề ra. Sang năm nay, dịch bệnh cũng tiếp tục khiến ngành du lịch thành phố điêu đứng. Dù vậy, ngành Du lịch TP Hồ Chí Minh vẫn tích cực tham gia hỗ trợ tuyến đầu chống dịch và hỗ trợ hậu cần cho đội ngũ y bác sĩ.

Đã có hơn 20 khách sạn tại thành phố miễn phí 100% phòng lưu trú và ăn uống 50.000 lượt phòng. Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn đã hỗ trợ 6.150 lượt phòng và ăn uống hằng ngày cho các bác sĩ của Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch, Bệnh viện Điều trị COVID-19 Cần Giờ, Bệnh viện Đại học Y dược thành phố.

Có 6 khách sạn hỗ trợ nơi ăn, ở miễn phí cho khoảng 650 bác sĩ của bệnh viện điều trị COVID-19 trong thời gian ít nhất 1 tháng; 11 khách sạn làm địa điểm cách ly hỗ trợ chi phí ăn, ở miễn phí với số lượng khoảng 3.500 lượt phòng cách ly 14 hoặc 21 ngày cho đội ngũ y, bác sĩ  khi tham gia điều trị cho bệnh nhân mắc COVID-19. Ngành Du lịch thành phố cũng đã xây dựng kế hoạch để hỗ trợ 3.000 bác sĩ, điều dưỡng và nhân viên y tế tham gia công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn.

Thời điểm giãn cách xã hội, nhiều khách sạn tại thành phố cũng đã tham gia vào mô hình “khách sạn cộng đồng” cho người khó khăn, có hoàn cảnh cơ nhỡ, không thể về quê. Đã có gần 100 khách sạn tại thành phố hỗ trợ miễn phí và giảm giá từ 30 đến 70% cho người nhập cảnh, người cách ly là F1 và những người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với số lượng hơn 100.000 lượt phòng.

Bước khởi đầu để khôi phục hoạt động kinh tế từ du lịch -0
Phà biển từ Cần Giờ đi Vũng Tàu.

Việc TP Hồ Chí Minh cân nhắc mở lại hoạt động du lịch nội tỉnh ở huyện đảo Cần Giờ từ sau ngày 30/9 được xem là bước khởi đầu để khôi phục hoạt động của ngành du lịch và những ngành kinh tế khác như bất động sản, đầu tư hạ tầng nghỉ dưỡng, vận tải…

TS Sử Ngọc Khương, Giám đốc cấp cao của Savills Việt Nam cho rằng, việc mở lại hoạt động du lịch ở Cần Giờ để phục vụ nhu cầu của người dân và khôi phục trở lại hoạt động du lịch nội địa là việc làm cần thiết. Mở lại du lịch tại Cần Giờ cũng đáp ứng được điều kiện người dân hạn chế di chuyển ra khỏi các tỉnh, thành khi TP Hồ Chí Minh và các địa phương lân cận chưa hoàn toàn trở lại cuộc sống bình thường mới. Dù đây là vùng biển nước lợ, nhưng Cần Giờ cũng có những khu du lịch mà người dân có thể ưu tiên tới tham quan, nghỉ dưỡng, xả stress sau thời gian dài phải nằm nhà do giãn cách xã hội.

Ông Duy Hùng, đại diện một doanh nghiệp kinh doanh địa ốc cho rằng, thời gian qua Cần Giờ cũng được sự hỗ trợ nhiều từ phía TP Hồ Chí Minh trong việc thúc đẩy dự án Khu đô thị du lịch, nghỉ dưỡng hàng nghìn hecta tại đây. Do đó mở cửa du lịch Cần Giờ thời điểm này sẽ tạo đà phát triển nhanh kinh tế - xã hội cho địa phương trong thời gian tới. Trước mắt là về giao dịch đất đai, đầu tư phát triển hạ tầng du lịch, khách sạn và cả hoạt động vận chuyển khách du lịch khách bằng đường thủy, đường bộ nội tỉnh.

“Cần Giờ sở hữu vị trí tương đối thuận tiện, đặc biệt từ khi hàng loạt công trình giao thông quan trọng được triển khai như dự án xây dựng cầu Cần Giờ, tuyến vận tải thủy bằng phà biển đi Vũng Tàu, tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành chạy ngang qua… giúp vị thế của Cần Giờ tăng lên”, TS Sử Ngọc Khương nhận định.

Các bộ, ngành cũng đã lên kế hoạch tập trung thí điểm tại Phú Quốc để khôi phục hoạt động du lịch liên tỉnh và quốc tế. TS Sử Ngọc Khương nhận định đây còn là một tín hiệu phục hồi tích cực của cả nền kinh tế sau thời gian đình trệ. Điều quan trọng là cần nâng cao tỉ lệ người dân Phú Quốc được tiêm vaccine đầy đủ để có thể mạnh dạn mở cửa trở lại ngành Du lịch tại đây.

Theo đánh giá của Tổ chức Du lịch Thế giới (UNWTO), du lịch toàn cầu chỉ có thể phục hồi hoàn toàn vào năm 2024 và miễn dịch cộng đồng là yếu tố then chốt. Việc phục hồi hoàn toàn của ngành du lịch chỉ có thể xảy ra khi toàn thế giới đạt được "miễn dịch cộng đồng", dự kiến nhanh nhất cũng phải đến năm 2023 khi ít nhất 70% dân số được tiêm chủng đầy đủ.

Việt Nam đang nỗ lực đạt miễn dịch cộng đồng với 70% dân số được tiêm vaccine vào cuối năm nay. Số người dân có “thẻ xanh” vaccine tăng nhanh từng ngày. Do đó, việc tận dụng cơ hội này để khôi phục du lịch nội địa và quốc tế là điều nhiều doanh nghiệp du lịch, lữ hành ở TP Hồ Chí Minh đang quan tâm, chờ đợi.   

Đ.Thắng
.
.
.