TP Hồ Chí Minh cần có giải pháp an toàn, từng bước phục hồi, phát triển kinh tế

Thứ Hai, 27/09/2021, 17:35

Chiều 27/9, đồng chí Vũ Đức Đam, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Trưởng ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 cùng đoàn công tác của Chính phủ đã làm việc với UBND TP Hồ Chí Minh về công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn.

Cùng tham gia đoàn công tác của Phó Thủ tướng Chính phủ có Thiếu tướng Lê Quốc Hùng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Tổ phó Tổ công tác đặc biệt của Chính phủ, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy tiền phương Bộ Công an và lãnh đạo các Ban, Bộ ngành liên quan...

soat1.jpg -0
Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam phát biểu tại buổi làm việc.

Báo cáo với Phó Thủ tướng, đồng chí Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh, cho biết, thời gian qua, thành phố đã thực hiện việc giãn cách xã hội triệt để, nghiêm ngặt, quyết liệt và hiệu quả.

Từ ngày 21 đến 26/9, đã lấy mẫu được hơn 3,8 triệu lượt hộ, trong đó “vùng đỏ”, “vùng cam” đã lấy mẫu đến vòng thứ 3, “vùng cận xanh”, “vùng xanh”, “vùng vàng” lấy mẫu đến vòng thứ 2, có thể đảm bảo được yêu cầu lấy mẫu lặp lại sau mỗi lần 2 ngày, đồng thời có thể nhanh chóng phát hiện và bóc tách F0, kịp thời điều trị. Tỷ lệ ca dương tính phát hiện tại các vùng nguy cơ đều giảm. Nhờ sự hỗ trợ kịp thời về vaccine nên thành phố đã nâng tỷ lệ bao phủ vaccine. Đến nay, đã có 94,6% dân số từ 18 tuổi trở lên được tiêm mũi 1 và 39% dân số từ 18 tuổi trở lên được tiêm mũi 2, tạo tiền đề cho việc thực hiện các biện pháp nới lỏng xã hội và phục hồi kinh tế từ sau ngày 30/9...

soat2.jpg -0
Ông Phan Văn Mãi báo cáo kết quả phòng, chống dịch bệnh ở TP Hồ Chí Minh.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã ghi nhận, đánh giá cao công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 của TP Hồ Chí Minh. Thành phố cần tiếp tục thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội theo phương châm triệt để, quyết liệt, hiệu quả từng biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên từng địa bàn cụ thể. Đối với các địa bàn cơ bản kiểm soát được dịch bệnh, thí điểm thực hiện nới lỏng giãn cách từng bước an toàn, chắc chắn. Cần nghiên cứu triển khai hướng dẫn về “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” của Ban chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Để phục hồi, phát triển kinh tế, mở lại các nhà máy lớn và khu công nghệ cao; kinh doanh dịch vụ vừa và nhỏ...phải có giải pháp an toàn và cụ thể từng bước.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đề nghị, TP Hồ Chí Minh tiếp tục tăng cường tổ chức xét nghiệm COVID-19 trên diện rộng theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, tập trung những địa bàn có nguy cơ rất cao, nguy cơ cao để bóc tách nguồn lây nhiễm, chú ý năng lực xét nghiệm của cấp cơ sở, năng lực tiếp cận, điều trị bệnh nhân, năng lực thuyết phục nhân dân ở từng phường, xã, thị trấn; tiếp nhận và điều phối lực lượng tăng cường của Bộ Y tế, đảm bảo hiệu quả. Cũng cần chú ý triển khai chính sách hỗ trợ người dân do ảnh hưởng của dịch COVID-19 đúng đối tượng, công khai, minh bạch, thủ tục thuận lợi cho người dân, không để xảy ra tiêu cực. Công tác quản lý đối tượng di chuyển theo mã quét QR phải nghiêm để phòng ngừa dịch bệnh, từng bước khôi phục sản xuất, sớm trở lại trạng thái "bình thường mới"...

Đ.Mừng
.
.
.