Cận Tết, giá hoa Đà Lạt bất ngờ "lao dốc"

Thứ Tư, 03/02/2021, 08:34
Dịch bệnh COVID-19 bùng phát trở lại tại nhiều tỉnh, thành những ngày cận Tết đã khiến nhiều loại hoa ở Đà Lạt (Lâm Đồng) giá đột ngột “lao dốc”.


Những gia đình, doanh nghiệp trồng hoa Tết đang thấp thỏm lo lắng. Với họ, có thể mùa hoa Tết này sẽ thua lỗ nặng do không bán được hoặc phải bán với giá rất rẻ. Tâm lý e ngại dịch bệnh COVID-19 đang bao trùm ngành sản xuất hoa Đà Lạt. Đây cũng là điều chưa từng xảy ra đối với nơi được xem là thủ phủ hoa của cả nước...

Không còn cảnh xe lạnh hối hả ra vào chờ bốc hàng lên xe, thủ phủ hoa lay ơn Hiệp An, huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) trầm lắng lạ thường những ngày cận Tết. Đây là điều chưa từng thấy từ trước tới nay ở vùng chuyên canh hoa lay ơn lớn nhất cả nước này. Thông thường hằng năm, từ ngày 20 tháng Chạp, hàng trăm xe lạnh từ khắp các tỉnh, thành trong cả nước ùn ùn đổ về, đậu đông nghẹt hai bên QL20 qua địa bàn để chờ nhận hoa lay ơn Tết. Năm nay, lượng xe lạnh về địa phương mua hàng giảm mạnh kéo theo giá loại hoa này lâm vào cảnh “lao dốc”.

Giá các loại hoa Tết ở Đà Lạt đang xuống rất thấp do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19.

Bà Võ Thị Thu Huy, Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Hiệp An, huyện Đức Trọng cho biết, trước ngày 28/1, giá hoa lay ơn tại địa phương đang duy trì ở mức 40.000 đồng/bó (10 bông). Tuy nhiên, khi xuất hiện các ca nhiễm COVID-19 tăng mạnh trong cộng đồng tại Hải Dương và Quảng Ninh, giá hoa lay ơn ngay lập tức phản ứng rất tiêu cực. Trong một ngày, giá loại hoa này đột ngột giảm sốc, xuống còn 5.000 đồng/bó, tức chỉ 500 đồng/cây.

Bà Nguyễn Thị Kim Cúc, chủ một vựa thu mua hoa lay ơn tại thôn Định An, xã Hiệp An cho biết, sau khi nhiều tỉnh thành phía Bắc xuất hiện các ca nhiễm COVID-19, hầu hết các bạn hàng tại các tỉnh miền Bắc và miền Trung đều điện thoại báo tạm ngừng nhập hoa. 

Theo bà Cúc, hiện nay các đầu mối nhập tiêu thụ hoa lay ơn trên địa bàn chủ yếu là TP Hồ Chí Minh và các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long. “Những năm trước, các ngày cao điểm từ ngày 19 Âm lịch trở đi mỗi ngày tôi xuất khoảng trên 100.000 cành lay ơn, giờ thì giá giảm sâu, số lượng bán ra cũng chưa bằng 1/4 so với mọi năm!...”, bà Cúc cho biết.

Tuy nhiên, hai ngày qua, khi thông tin về dịch bệnh COVID-19 tiến triển tích cực hơn, giá hoa lay ơn trên địa bàn xã Hiệp An đã bắt đầu tăng trở lại, nhưng loại 1 cao nhất cũng chỉ đạt 15.000 đồng/bó. 

Theo bà Võ Thị Thu Huy, do tác động tiêu cực từ dịch bệnh COVID-19, giá hoa lay ơn trên địa bàn đã giảm từ 50 - 70% so với thời điểm này những năm trước, đồng thời trên 50% các chuyến xe bị huỷ, tạm thời chưa thể xuất hàng đi các tỉnh, thành trong cả nước. Hiện trên địa bàn xã Hiệp An có khoảng 200ha hoa lay ơn, tương đương trên 30 triệu cành. Dịch bệnh COVID-19 đã tác động tiêu cực đến giá hoa lay ơn Tết, đẩy các gia đình, doanh nghiệp trồng hoa lâm vào cảnh hết sức khó khăn, nguy cơ thua lỗ rất cao.

Ông Võ Văn Thạnh (thôn Tân Hội, xã Hiệp An) cho biết, ông thuê 1,5 sào đất để trồng lay ơn Tết, nay giá bán cho các vựa chỉ 12.000 đồng/bó xem như không có đồng lời. Cũng như ông Thạnh, nhiều nông dân trồng hoa lay ơn phải đi thuê đất từ 4-8 triệu đồng/sào/vụ hoa, với giá hoa thấp như trên, nhiều hộ dân sau khi trừ các chi phí chăm sóc, tiền giống, nhân công thì lỗ vốn vụ hoa Tết.

Tương tự, tại TP Đà Lạt, sau thông tin về dịch bệnh COVID-19, giá nhiều loại hoa cũng đồng loạt xuống rất thấp. 

Ông Trần Văn Hùng (ngụ phường 12, TP Đà Lạt) cho biết, gia đình ông đang có trên 2 sào hoa lily, dự kiến sẽ thu hoạch từ ngày 24 tới 27 tháng Chạp nhưng đến nay vẫn chưa tìm được đầu ra. 

Hiện gia đình ông Hùng đang thấp thỏm như ngồi trên đống lửa, cầu mong cho dịch COVID-19 nhanh chóng được khống chế để thị trường hoa Tết sớm “có lối thoát” trong vài ngày cuối cùng trước khi sang năm mới. 

Trước thời điểm bùng phát dịch bệnh COVID-19 trong cộng đồng trở lại, giá hoa lily ngày thường bán lẻ dao động trên dưới 150.000 đồng/bó 5 cây. Tuy nhiên, mấy ngày qua giá loại hoa này cũng đã khoảng 30% so với ngày thường nhưng sức tiêu thụ vẫn rất chậm.

Chị Nguyễn Thị Thương, chủ một vựa hoa lớn tại chợ Đà Lạt cho biết, hầu hết các bạn hàng của chị ở các tỉnh miền Trung và phía Bắc hiện đã tạm hoãn nhập hàng để chờ diễn biến của dịch bệnh COVID-19. 

Theo nhiều gia đình trồng và kinh doanh hoa tươi ở Đà Lạt, trong những ngày tới, nếu dịch bệnh không được kiểm soát, chủ động khống chế, giá các loại hoa Tết của Đà Lạt và vùng lân cận sẽ tiếp tục giảm mạnh, thậm chí không thể bán được như đã từng xảy ra vào thời điểm cả nước thực hiện việc giãn cách xã hội để phòng chống dịch bệnh COVID-19 vào hồi đầu năm 2020.

Theo Sở NN&PTNT tỉnh Lâm Đồng, ước tính diện tích hoa các loại gieo trồng phục vụ thị trường Tết Nguyên đán 2021 trên địa bàn vào khoảng 3.500ha, tập trung lớn nhất ở TP  Đà Lạt, các huyện Lạc Dương, Đơn Dương, Đức Trọng và Lâm Hà. Riêng TP Đà Lạt, năm nay có 1.530ha hoa phục vụ thị trường Tết; trong đó hoa cúc các loại đạt 680ha, hoa lily 15,6ha, hoa lay ơn 63ha, cẩm chướng 177ha, hoa hồng 207ha...
Khắc Lịch
.
.
.