V.league 2020 sẽ kết thúc trong tháng 11/2020

Thứ Năm, 27/08/2020, 15:04
Đó là nội dung kế hoạch tổ chức giải Vô địch Quốc gia năm 2020 (V.league 2020) được Công ty Cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) trình lên Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) ngày 27/8.

Cụ thể vòng 12 cũng là vòng đấu cuối cùng thuộc giai đoạn 1 của V.league mùa này sẽ diễn ra vào ngày 26/9. Sau đó như kế hoạch ban đầu 14 đội sẽ được tách làm hai nhóm. 

Nhóm A gồm 8 đội xếp đầu đá vòng tròn một lượt tìm đội vô địch và sẽ kết thúc vào 15/11. 

Nhóm B gồm 6 đội xếp cuối cùng sẽ thi đấu theo thể thức vòng tròn để chọn ra đội xuống hạng, dự kiến ngày kết thúc là 10/11. Ngoài ra giải hạng Nhất cũng sẽ trở lại khi vòng 10 trở lại vào ngày 25/9 và giải kết thúc ngày 31/10.

V.league 2020 có thể trở lại vào ngày 26/9.

Tương tự như kế hoạch tổ chức phần còn lại của Cup Quốc gia trước đó, VPF yêu cầu các CLB phải thực hiện nghiêm ngặt các quy định về phòng chống COVID-19. Tất cả các thành viên của một đội bóng tham gia giải đều phải được xét nghiệm nhanh trước khi tham gia trận đấu. Toàn bộ thông tin xét nghiệm gửi về ban điều hành trước khi diễn ra từ 3-5 ngày. Những thành viên có kết quả xét nghiệm không đảm bảo, sẽ không được tham gia thi đấu, làm nhiệm vụ trận đấu.

Vấn đề khán giả có được vào sân theo dõi vòng tứ kết Cúp quốc gia 2020 hay không, VPF cho biết BTC trận đấu địa phương sẽ chịu trách nhiệm triển khai theo chỉ đạo của UBND tỉnh, thành phố sở tại.

Trước đó các giải đấu trên đã phải đình hoãn sau khi dịch COVID-19 có sự tái bùng phát ở một số địa phương trong cả nước.

Nguyễn Bình
.
.
.