Từ cơ hội của Filip Nguyễn đến những cầu thủ Việt kiều

Thứ Năm, 30/04/2020, 07:19
Filip Nguyễn đang có có hội trở thành cầu thủ Việt kiều tiếp theo khoác áo đội tuyển Việt Nam. Thế nhưng, để có được cơ hội này, anh sẽ phải vượt qua thử thách của HLV Park Hang-seo.


VFF từng xúc tiến kế hoạch nhập tịch cho thủ môn Filip Nguyễn vào năm 2019. Đó là thời điểm mà HLV Park Hang-seo đã lên kế hoạch lựa chọn nhân sự cho đội tuyển quốc gia. Trong số các cầu thủ Việt kiều mà chúng ta đang có, ngoài Đặng Văn Lâm, ông Park cũng muốn theo dõi cả Mạc Hồng Quân,  Filip Nguyễn, Schmidt, Martin Lo, Alexander Đặng, Jason, Filip Nguyễn, Kelvin Bùi...

Trong số này, chỉ có Mạc Hồng Quân là người từng là trụ cột của đội tuyển Việt Nam dưới thời HLV Miura. Trong khi đó, cầu thủ trẻ Martin Lo được ông Park nhiều lần triệu tập lên đội tuyển U22, U23 nhưng chưa cạnh tranh được vị trí trong đội hình chính thức.

Filip Nguyễn mong muốn khoác áo ĐT Việt Nam. Ảnh: Sloven Liberec

Ông Park cho biết có cả bộ hồ sơ của hơn 10 cầu thủ Việt kiều cùng các trợ lý nghiên cứu. Đặc biệt, ông Park cũng dành thời gian để sang châu Âu, trực tiếp theo dõi một số gương mặt đã nắm thông tin. Sau đó ông đã kết luận rằng: “Tôi vẫn trao đổi thường xuyên với VFF về việc các cầu thủ Việt kiều. Các cầu thủ đó có thực sự mong muốn mang Quốc tịch Việt Nam không? Họ cần thời gian hoàn thiện.

Sau khi đi Na Uy về, tôi có suy nghĩ như sau: Các cầu thủ Việt kiều không nói được tiếng Việt dù có bố hoặc mẹ người Việt. Họ sinh ra ở nước ngoài, không hiểu văn hoá Việt Nam. Họ còn dòng máu Việt Nam nhưng suy nghĩ, thói quen là công dân nước ngoài.

Từ cách tư duy, suy nghĩ không phải của người Việt Nam mà là nước ngoài khiến tôi cũng hơi nghi ngờ. Nếu ngôn ngữ bất đồng, tư duy khác biệt thì hoà nhập thế nào? Và vấn đề quan trọng ở đây là nếu cầu thủ thực sự tài năng, vượt trội hơn cầu thủ Việt Nam thì chúng ta cần họ nhưng nếu trình độ chỉ ngang ngang thì chúng ta cần suy nghĩ thấu đáo, cầu thủ Việt kiều nhiều lần thông quan báo chí bày tỏ khát khao được đóng góp cho đội tuyển Việt Nam. Thủ thành sinh năm 1992 cũng thường xuyên dành thời gian theo dõi và cổ vũ thầy trò HLV  Park Hang-seo.

Riêng ở vị trí thủ môn, ông Park cho rằng việc giao tiếp ít hơn là một đặc thù nên không ảnh hưởng quá nhiều đến việc thi đấu. Cũng vì thế mà nhiều người cho rằng, đây sẽ là cơ hội của Filip Nguyễn.

Anh là người Séc gốc Việt, hiện đang thi đấu tại Slovan Liber và được ông Park quan tâm khi trưởng thành từ châu Âu và có thể hình khá lý tưởng, tương tự Văn Lâm. Đặc biệt, đây là một cầu thủ khá thân thiết mới Mạc Hồng Quân khi còn ở Séc. Tiền đạo của Than Quảng Ninh chia sẻ rằng: “Filip đã thổ lộ với tôi rằng muốn về khoác áo đội tuyển Việt Nam. Năm vừa rồi cũng có nhiều thông tin cậu ấy có thể được gọi vào đội tuyển CH Czech, nhưng tôi nghĩ Filip muốn cống hiến ở đây và đã quyết định như vậy.

Tôi cũng có nói về đặc thù của bóng đá cũng như cuộc sống ở Việt Nam. Cậu ấy đang học tiếng Việt và có thể cũng sẽ quen dần. Tôi nghĩ cậu ấy cũng đã tìm hiểu và biết về Đặng Văn Lâm. Nếu như có 2 thủ môn đẳng cấp như vậy thì rất tốt cho ĐT Việt Nam”.

Thực tế, vị trí thủ môn của Văn Lâm cũng đang cần có một phương án dự bị chất lượng. Việc Văn Toản chưa có nhiều kinh nghiệm thi đấu quốc tế, còn Bùi Tiến Dũng thường xuyên mắc sai lầm khiến cho ông Park buộc phải tính toán kỹ lưỡng. Cuối năm nay, ĐT Việt Nam sẽ hướng đến mục tiêu vượt qua Vòng loại thứ 2 – World Cup 2022 và vô địch AFF Cup 2020. Đó là hai nhiệm vụ mà ông Park buộc phải có sự chuẩn bị tốt về mặt lực lượng, nhất là khi Văn Lâm có thể vắng mặt ở AFF Cup 2020.

Mới đây, Đặng Văn Lâm đã trả lời báo chí về việc nếu phải cạnh tranh vị trí với Filip Nguyễn rằng: “Không chỉ tôi hay Filip Nguyễn, ở Việt Nam còn có nhiều thủ môn giỏi khác. Trong bất cứ giải đấu nào, chỉ cần có tên trong danh sách tập trung đội tuyển quốc gia thì đó là vinh dự lớn với cá nhân tôi cũng như những người thân trong gia đình.

Theo cảm nhận của tôi, ĐT Việt Nam hiện nay như một gia đình, trong sinh hoạt cũng như tập luyện và thi đấu, mọi người rất đoàn kết, chia sẻ cùng nhau. Toàn đội cùng hướng về mục tiêu chung là thành tích cao nhất của tập thể. Điều đó mang đến cho tôi những cảm xúc rất đặc biệt. Chính vì thế, dù ở CLB hay khi lên tập trung đội tuyển quốc gia, cá nhân tôi luôn xác định phải cố gắng hết sức, cống hiến mình vì màu cờ, sắc áo của Tổ quốc”.

Rõ ràng, ý tứ “gia đình” mà Văn Lâm nhấn mạnh có thể hiểu rằng, để giành được một vị trí chính thức, cả anh và Filip Nguyễn cần khẳng định được cả sự hoà nhập văn hoá và chuyên môn. Mong rằng, chúng ta sẽ có thêm một phương án nhân sự chất lượng cho đội tuyển quốc gia thời gian tới.

Giá bản quyền AFF Cup 2020 bao nhiêu?

Công ty cổ phần Giải pháp truyền hình Thế hệ mới - Next Media thông báo chính thức sở hữu bản quyền truyền hình AFF Cup 2020. Mức giá được rò rỉ trước truyền thông là không dưới 5 triệu USD, tuy nhiên thực tế lại cao hơn nhiều.

Tuy nhiên, Ông Nguyễn Trung Kiên – Tổng Giám đốc Next Media cho biết: “Tôi không thể công bố mức giá cụ thể được. Nhưng thực tế, mức giá bản quyền AFF Cup 2020 cao hơn rất nhiều so với AFF Cup 2018. Trước ảnh hưởng của dịch COVID-19, chúng tôi cũng đã phải cố gắng rất nhiều để bỏ ra chi phí lớn để mua gói bản quyền truyền hình này”.

Về quá trình đàm phán mua bản quyền, ông Kiên nói: “Thực tế, chúng tôi đã tiến hành đàm phán mua bản quyền truyền hình từ giữa năm 2019. Để sở hữu gói bản quyền này không hề đơn giản, đặc biệt là về giá cả. Dù ảnh hưởng của dịch COVID-19, thế nhưng đối tác cũng không hề giảm giá bán. Trong thời gian qua, đối tác cũng đã nắm bắt được tâm lý, nhu cầu theo dõi bóng đá của người hâm mộ Việt Nam rất cao nên giá chào bán cũng được nâng lên.

Chúng tôi cũng xác định rằng, có mua muộn hơn thì giá cũng sẽ không giảm. Đây là bài học chúng ta từng gặp phải tại ASIAD 18, khán giả Việt Nam đã phải xem U.23 Việt Nam lậu trên trang “Xôi Lạc” trước khi có bản quyền chính thức từ vòng tứ kết”.

Đặc biệt, Next Media phát sóng miễn phí phục vụ khán giả Việt Nam, đây là điều khác so với các đơn vị kinh doanh truyền hình trả tiền khác ở nước ngoài. (H.H)

Hưng Hà
.
.
.