Chuyển động EURO ngày 24/6

Thứ Năm, 24/06/2021, 08:42
Hậu vệ Thomas Vermaelen lên tiếng cáo buộc Ban tổ chức EURO đối xử không công bằng với Bỉ. Theo lý giải của cầu thủ từng khoác áo Arsenal, Bỉ là đội tuyển duy nhất phải liên tục di chuyển từ nơi này đến nơi khác để thi đấu các trận vòng bảng và loại trực tiếp.

* Cựu Thủ tướng Italia Enrico Letta đã lên tiếng chỉ trích 6 tuyển thủ Gianluigi Donnarumma, Leonardo Bonucci, Alessandro Bastoni, Jorginho, Marco Verratti và Federico Chiesa vì không quỳ gối trước trận đấu gặp Xứ Wales. Ông cho rằng việc này sẽ làm xấu hình ảnh ĐTQG trong mắt người hâm mộ.

* Luuk de Jong sẽ phải sớm chia tay chiến dịch EURO. Tiền vệ của ĐT Hà Lan đã gặp chấn thương đầu gối trong buổi tập mới nhất vì va chạm với một đồng đội. Điều này khiến HLV De Boer gặp khó khăn trong việc sử dụng anh như một phương án dự bị chiến lược cho vòng loại trực tiếp.

* Bên cạnh việc cho phép trận chung kết EURO 2020 tiếp tục diễn ra trên sân Wembley, UEFA còn đồng ý để 2.500 khách VIP dự khán trận đấu cuối cùng mà không cần đến các biện pháp phòng dịch. Việc này làm dấy lên lo ngại tăng nguy cơ lây COVID-19 khi số ca nhiễm ở Anh đang tăng trở lại.

* Sau khi vắng mặt ở trận gặp CH Czech, bộ đôi Mason Mount và Ben Chillwell của ĐT Anh có thể tiếp tục phải ngồi ngoài ở vòng 1/8. Họ được yêu cầu cách ly đủ 10 ngày, và ngày cuối cùng của thời hạn cách ly diễn ra đúng thời điểm ĐT Anh ra sân.

PV
.
.
.