Bốc thăm chia bảng Vòng loại U23 châu Á 2022: Việt Nam, Thái Lan "dễ thở"

Thứ Sáu, 09/07/2021, 15:16
Chiều 9/7, tại Tashkent (Uzbekistan), Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) đã tổ chức lễ bốc thăm chia bảng Vòng loại giải U23 châu Á 2022. Hai đội bóng hàng đầu Đông Nam Á rơi vào các bảng đấu không quá khó khăn.

Theo quy định của AFC, 43 đội tuyển  sẽ tham gia với 11 bảng đấu. Trong đó 23 đội tuyển thuộc khu vực phía Tây (bao gồm Tây Á, Nam Á, Trung Á) và 20 đội tuyển thuộc khu vực phía Đông (bao gồm Đông Á và Đông Nam Á). 

23 đội tuyển khu vực phía Tây sẽ được được vào 6 bảng (5 bảng 4 đội và 1 bảng 3 đội). Trong khi đó, 20 đội tuyển khu vực phía Đông được chia vào 5 bảng, mỗi bảng 4 đội.

Căn cứ thành tích, đội tuyển U23 Việt Nam được xếp vào nhóm hạt giống số một khu vực phía Đông cùng bốn đội: Hàn Quốc, Australia, Thái Lan và CHDCND Triều Tiên. Lá thăm đã đưa Việt Nam vào bảng I cùng Myanmar, Hồng Kông (Trung Quốc), Đài Bắc Trung Hoa. Tương tự Thái Lan và Malaysia, Lào nằm tại bảng J cùng Mông Cổ.

3 đội bóng Đông Nam Á khác là Singapore, Timor-Leste, Philippines nằm cùng bảng H với Hàn Quốc trong khi Indonesia, Brunei nằm cùng bảng G với Australia và Trung Quốc. Trong khi Campuchia nằm cùng bảng K với Nhật Bản và CHDCND Triều Tiên.

Việt Nam từng đánh bại Thái Lan 4-0 trên sân Mỹ Đình trong khuôn khổ Vòng loại giải U23 châu Á 2020. Ảnh: Bình Nguyễn. 

Theo kế hoạch, Vòng loại U23 châu Á 2022 sẽ diễn ra từ ngày 23/10 đến 31/10/2021. Do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên Vòng loại U23 châu Á 2022 sẽ diễn ra theo thể thức vòng tròn 1 lượt tính điểm xếp hạng tại mỗi bảng. 11 đội xếp thứ nhất và 4 đội xếp thứ nhì có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào VCK, tổ chức tại Uzbekistan từ 1/6 đến 19/6/2022.

Bảng A: Syria, Qatar, Yemen, Sri Lanka

Bảng B: Iran, Tajikistan, Li Băng, Nepal

Bảng C: Iraq, Bahrain, Afghanistan, Maldives

Bảng D: Ả Rập Xê-út, Băng La Đét, Kuwait, Uzbekistan

Bảng E: UAE, Oman, Ấn Độ, Cộng hòa Kyrgyz

Bảng F: Jordan, Palestine, Turkmenistan

Bảng G: Australia, Trung Quốc, Indonesia, Brunei

Bảng H: Hàn Quốc, Singapore, Timor-Leste, Philippines

Bảng I: Việt Nam, Myanmar, Hồng Kông (Trung Quốc), Đài Bắc Trung Hoa

Bảng J: Thái Lan, Malaysia, Lào, Mông Cổ

Bảng K: CHDCND Triều Tiên, Nhật Bản, Campuchia

Nguyễn Bình
.
.
.