Bế mạc giải cờ vua đấu thủ mạnh toàn quốc 2020

Chủ Nhật, 29/11/2020, 15:27
Sau 8 ngày thi đấu, giải cờ vua đấu thủ mạnh toàn quốc tranh cúp Nam Á Bank đã khép lại vào trưa nay (29/11) tại Trung tâm dịch vụ TDTT TP HCM sau khi kết thúc nội dung cờ tiêu chuẩn cá nhân nam, nữ (nội dung quyết định việc chọn suất vào đội tuyển quốc gia).

 Theo đó, vô địch nam là Nguyễn Đức Hòa (Quân đội), còn ngôi vô địch nữ thuộc về Nguyễn Thị Mai Hưng (Bắc Giang).

Tại bảng nam, việc vắng mặt một số cao thủ như Lê Quang Liêm, Nguyễn Ngọc Trường Sơn, Lê Tuấn Minh, Nguyễn Anh Dũng (có tham gia giải nhưng không dự nội dung này) hay Nguyễn Anh Khôi đã tạo cơ hội giúp cuộc cạnh tranh giữa các kỳ thủ mạnh khác trở nên gay cấn hơn. Sau 9 ván đấu, Nguyễn Đức Hòa (Quân đội) đạt thành tích bất bại, thắng 5, hòa 4, được 7 điểm, bảo vệ thành công ngôi vô địch một cách khá thuyết phục. Trong các ván thắng của mình, Hòa đã vượt qua cả hạt giống số 1 Trần Tuấn Minh trong lần đối đầu trực tiếp. Đây cũng là tấm HCV thứ 2 của Đức Hòa tại giải này (trước đó anh đã vô địch cờ chớp) – một thành tích rất ấn tượng.

Giải cờ vua đấu thủ mạnh toàn quốc năm 2020 bế mạc vào trưa 29/11.

Nhóm xếp ngay phía sau Hòa có tới 3 kỳ thủ cùng 6,5 điểm, và ĐKT Cao Sang (Lâm Đồng) trở thành người giành HCB nhờ hơn hệ số so với các đối thủ Nguyễn Văn Huy (Hà Nội) và Bảo Khoa (Kiên Giang). Hạt giống số 1 Trần Tuấn Minh (Hà Nội) xếp thứ 5 chung cuộc với 6 điểm, ngay trên người em ruột là kỳ thủ trẻ Trần Minh Thắng. Kỳ thủ trẻ U-13 Phạm Trần Gia Phúc (TP HCM) thi đấu khá ấn tượng, xếp thứ 7 chỉ sau các đàn anh kỳ cựu kể trên.

Tại bảng nữ, chỉ có 1 sự vắng mặt đáng tiếc của tài năng trẻ - ĐKVĐ Bạch Ngọc Thùy Dương (TP HCM). Kỳ thủ Nguyễn Thị Mai Hưng (Bắc Giang) đã thể hiện phong độ cực tốt khi giành được tới 8 điểm/9 ván đấu (7 thắng, 2 hòa), trong đó có các ván thắng trước những đối thủ cực mạnh như Thanh An, Bảo Trâm hay tân vô địch nữ VN Lương Phương Hạnh. Vị trí Á quân thuộc về Võ Thị Kim Phụng, cũng là một đồng đội của Mai Hưng với 7,5 điểm (6 thắng, 3 hòa), khép lại một giải đấu vô cùng thành công của cờ vua Bắc Giang. 2 vị trí kế tiếp của bảng nữ là Hoàng Thị Bảo Trâm và Nguyễn Thị Thanh An (cùng của TP HCM).

Giải đấu cũng được coi là đợt tập dượt cho SEA Games 31 năm 2021 mà Việt Nam là chủ nhà.

Trước đó, tại nội dung cờ nhanh, Lê Tuấn Minh (Hà Nội) vô địch bảng nam, trong khi ngôi vô địch bảng nữ thuộc về kỳ thủ trẻ Nguyễn Hồng Anh (TP HCM). Ở nội dung cờ chớp, Nguyễn Đức Hòa (Quân đội) giành ngôi vô địch nam và Hoàng Thị Bảo Trâm (TP HCM) vô địch nữ).

Tại lễ trao giải trưa cùng ngày, ngoài cúp vô địch của Nam Á Bank, giải thưởng của BTC, các kỳ thủ đoạt giải nhất – nhì – ba nội dung cờ tiêu chuẩn còn được trao tặng phần mềm Chessbase làm phương tiện tập luyện, nghiên cứu chuyên môn.

Giải cờ vua đồng đội toàn quốc tranh cúp Nam Á Bank 2020 là giải đấu rất có ý nghĩa, đặc biệt là tuyển chọn các kỳ thủ hàng đầu vào ĐTQG tham dự các giải quốc tế trong năm 2021. Giải đấu cũng được coi là đợt tập dượt cho SEA Games 31 năm 2021 mà Việt Nam là chủ nhà.

Giải đấu thủ mạnh cờ tướng toàn quốc 2020 thi đấu cùng thời điểm và địa điểm đã kết thúc trước đó 2 ngày với ngôi vô địch cờ tiêu chuẩn cá nhân nữ thuộc về Hồ Thị Thanh Hồng (Bình Định), trong khi kỳ thủ trẻ Hà Văn Tiến (Bình Phước) đã bảo vệ thành công ngôi vô địch cá nhân nam.
PV
.
.
.