Bế mạc giải Cờ vua trẻ xuất sắc toàn quốc 2020

Thứ Bảy, 31/10/2020, 14:22
Sau 10 ngày tranh tài, giải Cờ vua trẻ xuất sắc toàn quốc tranh cúp SHB 2020 đã khép lại tại nhà thi đấu đa năng Quảng Ninh vào trưa 31/10.

Đúng như dự đoán của giới chuyên môn, cuộc đua thứ hạng toàn đoàn vẫn chủ yếu diễn ra giữa TPHCM và Hà Nội. Chung cuộc, TPHCM thêm một lần đứng đầu với 17 HCV (trong tổng số 48 bộ huy chương), Hà Nội giành 14 HCV, Ninh Bình xếp thứ 3 với 4 HCV...

Giải Cờ vua trẻ xuất sắc toàn quốc 2020 khép lại vào buổi trưa 31/10.

Ở nội dung cờ tiêu chuẩn, các bảng đều đã diễn ra rất quyết liệt với chất lượng chuyên môn cao. Trong đó, nhiều VĐV xuất sắc được đặt nhiều kỳ vọng từng góp mặt ở đội tuyển trẻ quốc gia như Trần Minh Thắng (Hà Nội, U-20 nam), Nguyễn Hồng Anh (TPHCM, U-20 nữ), Bạch Ngọc Thùy Dương (TPHCM, U-17 nữ), Nguyễn Quốc Hy (TPHCM, U-15 nam)... đều giành HCV.

Nữ kỳ thủ trẻ Bạch Ngọc Thuỳ Dương.

Chỉ có một vài kỳ thủ diện ứng viên (từng giành huy chương quốc tế, thậm chí là ở giải trẻ thế giới) không đạt thành tích như kỳ vọng là Phạm Trần Gia Phúc (TPHCM, HCĐ U-11 nam), Nguyễn Lê Cẩm Hiền (Quảng Ninh, HCB U-13 nữ), Nguyễn Thiên Ngân (Thái Nguyên, HCĐ U-15 nữ)... Đây cũng là nội dung thi đấu mà TPHCM tỏ rõ sức mạnh khi giành tới 7 HCV (trong 16 bộ huy chương).

Ở các nội dung cờ nhanh và cờ chớp, cuộc đua tranh “phức tạp” hơn khi có thêm cơ hội cho các kỳ thủ vốn không được đánh giá cao. Dù vậy, những gương mặt xuất sắc vẫn xuất hiện trong nhóm có huy chương ở các nội dung. Bạch Ngọc Thùy Dương (TPHCM) – tuyển thủ quốc gia – đã cho thấy trình độ vượt trội, không có đối thủ trong nội dung thi đấu của mình khi giành trọn một “hat-trick” HCV ở nội dung U-17 nữ.

Đây rõ ràng là một tài năng rất đáng quý, vì khi mới ở độ tuổi 14-15 thì Dương đã có rất nhiều giải đấu, ván đấu có thể so tài sòng phẳng với các kiện tướng nữ hàng đầu quốc gia và ở thời điểm hiện tại đã trở thành gương mặt trẻ nổi bật nhất trong màu áo đội tuyển quốc gia tham dự các giải quốc tế. 

Kỳ thủ Trần Minh Thắng (đoàn Hà Nội) giành 2 Huy chương vàng.

Ngoài Thùy Dương, còn có nhiều kỳ thủ giành 2 HCV (trong 3 nội dung tham dự như) Nguyễn Quốc Hy (TPHCM, U-15 nam), Trần Minh Thắng (Hà Nội, U-20 nam), Đầu Khương Duy (Hà Nội, U-9 nam), Đặng Lê Xuân Hiền (TPHCM, U-11 nữ), Dương Ngọc Ngà (TPHCM, U-6 nữ), Lê Hoàng Thái Anh (TPHCM, U-9 nữ)...

Bình Nguyễn
.
.
.