6 đội tuyển Việt Nam rời Olympic Tokyo về nước

Thứ Sáu, 30/07/2021, 18:30
18h ngày 30/7, 6 đội tuyển thuộc Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự Olympic Tokyo gồm Thể dục, Taekwondo, Cử tạ, Bắn súng, Judo, Rowing và một số cán bộ Đoàn Thể thao Việt Nam đã lên đường trở về nước.

Các đội tuyển này bay trên chuyến bay mang mã số JL751 của Hãng hàng không quốc gia Nhật Bản Japan Airlines và dự kiến sẽ về tới sân bay Nội Bài vào lúc 21h50 cùng ngày. 

Sau khi về nước, các HLV, VĐV sẽ cách ly 14 ngày theo qui định.

Các VĐV, HLV và cán bộ thể thao Việt Nam lên đường rời Tokyo về nước chiều 30/7. Ảnh: Thu Sâm.

Cũng trong ngày hôm nay (30/7), kình ngư Nguyễn Huy Hoàng sẽ tranh tài ở vòng loại bơi 1500m tự do nam.

Huy Hoàng thi đấu ở lượt bơi thứ 3 cùng 7 VĐV khác đến từ Đan Mạch, Italy, Anh, Ukraine, Đức, Na Uy và CH Séc. Lượt bơi vòng loại 1500m tự do nam của Huy Hoàng diễn ra vào lúc 18h23 (giờ Việt Nam). Kình ngư người Quảng Bình cũng là VĐV Việt Nam duy nhất tranh tài trong hôm nay. Tại nội dung này có 29 VĐV đăng ký tham gia nội dung 1500m tự do nam và chỉ có 8 VĐV xuất sắc nhất được vào thi đấu chung kết.

Trước đó, kình ngư 21 tuổi đã dừng bước ở vòng loại nội dung 800m tự do nam tuy nhiên người hâm mộ Việt Nam vẫn có thể tự hào bởi Huy Hoàng chính là VĐV duy nhất của châu Á góp mặt trong top 20 VĐV có thành tích tốt nhất ở vòng loại nội dung 800m tự do nam. Ngoài ra, Huy Hoàng là VĐV bơi hiếm hoi của Việt Nam giành vé chính thức (chứ không phải vé mời) tham dự Olympic 2020 bằng chuẩn A. Bên cạnh đó, cự ly 1500m chính là nội dung sở trường của Huy Hoàng.

Sau Huy Hoàng, niềm hy vọng của Thể thao Việt Nam tại Olympic có lẽ chỉ còn trông chờ vào VĐV điền kinh Quách Thị Lan. 

VĐV Điền kinh Việt Nam sẽ tranh tài ở nội dung vượt rào 400m nữ vào sáng ngày mai (31/7). Có 40 VĐV đăng ký tham gia tranh tài ở nội dung này. Nhà vô địch ASIAD sẽ thi đấu ở vòng lượt chạy thứ 3 vòng loại cùng với 7 VĐV khác, trong đó có VĐV đang nắm kỷ lục thế giới ở cự ly này với thành tích 51 giây 90 là Sydney McLaughlin (Mỹ).

VĐV cầu lông Nguyễn Thùy Linh nhận thêm khoản thưởng nóng

Vào sáng 30/7, trước khi rời Nhật Bản về nước, tay vợt cầu lông Nguyễn Thùy Linh đã được Gojapan là Công ty kinh doanh thiết bị viễn thông có trụ sở ở Tokyo thưởng nóng 1.000 USD. 

Trước đó giành được 2 chiến thắng tại Olympic Tokyo, tay vợt Việt Nam cũng được một doanh nghiệp khác là  VMO Holdings thưởng nóng 1.000 USD. Đơn vị này cũng đã tặng linh vật Olympic  cho các VĐV Việt Nam rời Tokyo vào chiều 30/7.

Nguyễn Bình
.
.
.