Công an TP HCM triệt phá đường dây buôn bán ma túy "khủng"

Thứ Hai, 26/11/2018, 09:58
Một đường dây buôn bán ma túy cực lớn, cung cấp "hàng" cho dân chơi ở Sài Gòn được đánh giá lớn nhất từ đầu năm đến nay vừa bị triệt phá. Bước đầu, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an TP HCM thu giữ lượng ma túy "khủng", lên tới khoảng 40 kg các loại cùng nhiều tang vật….


Ngày 21-11, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đã khởi tố bị can, bắt tạm giam hai đối tượng Nguyễn Nhật Trường (32 tuổi, ngụ quận Gò Vấp) và Phạm Duy Minh (39 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh) để điều tra về tội "Tàng trữ và mua bán trái phép chất ma túy".

Sau gần 3 tháng ròng rã điều tra, kiên trì theo dõi, ngày 7-11-2018, các cán bộ Đội 2, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an TP Hồ Chí Minh đã đồng loạt tấn công, xóa sổ đường dây buôn ma túy cực lớn do những "ông trùm" cộm cán điều hành, bắt hai kẻ điều hành đường dây, thu gần 40kg ma túy các loại. Chuyên án đánh dấu sự mở màn cho cao điểm tấn công trấn áp tội phạm những ngày cuối năm.

Số lượng ma túy "khủng" thu giữ được.

Theo thông tin ban đầu, trong quá trình trinh sát địa bàn, cơ quan Công an phát hiện đối tượng Phạm Duy Minh thuê một căn hộ tại chung cư Happy City thuộc ấp 3 xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh để làm nơi tập kết và buôn bán ma túy với số lượng lớn nên lập chuyên án triệt phá.

Sau một thời gian củng cố chứng cứ, cơ quan Công an nắm được các mắt xích trong đường dây ma túy của Minh, làm rõ mọi phương thức thủ đoạn mua bán của các đối tượng, Ban chỉ huy Phòng CSĐT tội phạm về ma túy chỉ đạo Đội 2 lên kế hoạch triệt phá đường dây tội phạm này. Đáng chú ý, vào ngày 7-11, bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan điều tra biết Minh vừa "đánh" một lượng hàng lớn nên nhận định thời cơ chín muồi đã đến, quyết định phá án.

Đội 2 điều động một tổ trinh sát theo dõi mọi di biến động của các đối tượng, giám sát chặt nhà Nguyễn Nhật Trường trên đường Phan Huy Ích, quận Gò Vấp. Một mũi trinh sát khác nhận nhiệm vụ phối hợp với Đội CSĐT tội phạm về ma túy huyện Bình Chánh và Công an địa phương, phục kích tại căn hộ trên lầu 10 ở chung cư Happy City.

Đúng như dự đoán, chiều cùng ngày, trinh sát phòng chống ma túy phát hiện Trường đón taxi từ nhà đến căn hộ của Minh ở lầu 10 chung cư Happy City. Đến nơi, Trường kêu tài xế đứng đợi tại bãi xe. Sau khi lên gặp "đàn anh", khoảng 15 phút sau, Trường đi xuống mang theo túi xách vải màu nâu.

Đối tượng Phạm Duy Minh.

Nhận định Trường vừa gặp Minh để mua ma túy, các trinh sát tập trung sự chú ý vào mục tiêu này. Do đối tượng di chuyển bằng xe hơi, nên tổ công tác phối hợp với Đội Cảnh sát giao thông Đa Phước (Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt, Công an TP Hồ Chí Minh) tổ chức đón lõng. Khi Trường đi đến đoạn giao lộ Nguyễn Văn Linh - Quốc lộ 50 (xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh), tổ công tác ra hiệu lệnh dừng xe của Trường.

Đối tượng Nguyễn Nhật Trường.

Khám xét nhanh, Công an thu giữ được 1kg ma túy "đá" và 120 triệu đồng. Trường khai nhận số ma túy trên vừa mua của Minh với giá 340 triệu đồng. Số hàng này Trường mua về phân lẻ, bán lại cho các đầu mối trên địa bàn thành phố để kiếm lời. Cứ mỗi kg ma túy tổng hợp, Trường sang tay hưởng lợi từ 20 đến 30 triệu đồng.

Tại căn nhà của Trường trên đường Phan Huy Ích, phường 12, quận Gò Vấp, các trinh sát thu giữ 4 gói ma túy tổng hợp (khoảng 3kg) và một số dụng cụ sử dụng ma túy "đá", một ôtô và hai mô tô phân khối lớn.

Trong khi đó, mũi trinh sát đang theo dõi Minh phát hiện Minh cùng một cô gái đi ra khỏi căn hộ, mang theo một chiếc ba lô màu đen (lúc 18h cùng ngày)… Đợi cho Minh vừa xuống tới tầng trệt chung cư, tổ công tác phối hợp với Đội CSĐT tội phạm về ma túy Công an huyện Bình Chánh ập vào bắt giữ. Đáng nói là trong chiếc ba lô Minh mang theo có chứa 1 kg ma túy "đá" cùng 320 triệu đồng, 3 ĐTDĐ...

Cô gái đi cùng Minh được làm rõ là Ngô Thị Huỳnh Như (27 tuổi, ngụ quận 3). Đây là người tình của Minh chỉ mới cặp kè với nhau một thời gian ngắn. Trong thời gian quen nhau, Như đã nhiều lần đến nhà Minh ăn ngủ và cùng người tình sử dụng ma túy. Theo cơ quan điều tra, Như được xác định không liên quan đến việc làm ăn bất chính của người tình, nhưng kết quả kiểm tra cho thấy Như dương tính với chất ma túy nên bàn giao đối tượng cho Công an xã Bình Hưng huyện Bình Chánh lập hồ sơ đưa đi cai nghiện bắt buộc.

Tiếp tục khám xét căn hộ của "ông trùm" này trên lầu 10, Công an thu giữ một lượng lớn ma túy, trong đó có 24 bịch ma túy tổng hợp được ngụy trang trong các bịch trà (khoảng 24kg), 11 túi nylon chứa 21.740 viên thuốc lắc (gần 9kg) và 3kg ketamin, 1 máy đếm tiền, 2 ĐTDĐ, ôtô Innova...

Như vậy, chỉ với hai đối tượng kể trên, tổng cộng, số tang vật ban chuyên án thu giữ đã lên tới gần 40 kg ma túy các loại. Ngoài ra, cơ quan Công an cũng thu giữ 440 triệu đồng tiền mặt, 3 xe ô tô, 1 máy đếm tiền, 6 điện thoại cùng nhiều dụng cụ phục vụ cho việc buôn bán và sử dụng ma túy.

Theo cơ quan điều tra, Trường được xác định là một tên giang hồ cộm cán. Trường đã từng có tiền án tiền sự. Từ lúc chưa thành niên, Trường đã đi cướp giật tài sản, rồi bị xử phạt 2 năm tù. Sau khi thụ án xong, Trường vẫn không thay đổi mà còn lao vào con đường ăn chơi và đã nghiện ma túy. Sau đó, Trường nhận thêm một bản án 4 năm tù về tội cướp giật tài sản. Do bị nghiện ma túy nặng, nên Trường đã từng có thời gian bị đưa đi cai nghiện bắt buộc.

Đáng nói là trong thời gian thi hành án tù, Trường đã kết thân với một số đối tượng bạn tù đang thụ án về tội mua bán trái phép chất ma túy nên ít nhiều "thu nhận" được một số "chiêu thức" mua bán ma túy… Ra tù vào giữa năm 2018, Trường đã móc nối với một số kẻ giang hồ "cộm cán" để tổ chức đường dây mua bán ma túy trái phép.

Phạm Duy Minh là một trong những "ông trùm" trong đường dây này. Theo cơ quan điều tra, Minh từng được xác định là đối tượng nằm trong một chuyên án ma túy vừa bị Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an TP. Hồ Chí Minh xóa sổ. Đặc biệt, Minh từng có thời gian liên kết, làm ăn với Vũ Hoàng Oanh (Oanh Hà, quê Hải Phòng) - bà trùm khét tiếng là chị gái của Dung Hà.

Với bản tính ngang tàng, không biết sợ là gì, Minh vẫn tiếp tục tổ chức và điều hành đường dây ma túy của mình thao túng thị trường ma túy tổng hợp ở nhiều quận huyện trên địa bàn TP Hồ Chí Minh cùng một số tỉnh thành lân cận, trong khi nhiều đồng bọn trong đường dây trước đã bị bắt và bỏ trốn.

Để có nơi làm "đại bản doanh" chứa và giao dịch ma túy, Minh đã mua căn hộ ở lầu 10 chung cư Happy City. Ngoài ra, Minh còn sắm cả xe ô tô đắt tiền làm phương tiện đi giao dịch ma túy. Chưa kể mỗi khi ra khỏi nhà, Minh còn thuê nhiều xe hơi để thay đổi nhằm tránh sự chú ý của Công an.

Trong khi đó, Trường cũng thường xuyên thuê nhiều loại xe hơi để di chuyển nhằm tránh sự chú ý hay theo dõi của Công an. Tuy nhiên, khác với đàn anh Minh ở sự hào hoa và được vây quanh với các người đẹp thì niềm vui hàng ngày của Trường là niềm đam mê đá gà.

Tang vật là những dụng cụ dùng để sử dụng và buôn bán ma túy.

Tại cơ quan điều tra, Minh khai cứ khoảng một đến hai tuần, để có nguồn hàng phân phối cho tay chân của mình, Minh lại lấy "hàng" của các đầu trên, mỗi chuyến từ 20 - 30kg ma túy "đá" và vài chục ngàn viên thuốc lắc. Và hầu hết các lần giao dịch, Minh đều trực tiếp lái ôtô đi lấy ma túy và cũng trực tiếp đi giao dịch với các "chân rết". Đặc biệt, Minh chủ trương buôn bán lớn, nên mỗi lần bỏ hàng Minh chỉ bán từ 1kg trở lên, sang tay nhanh gọn và hưởng chênh lệnh khoảng 10 triệu đồng/kg ma túy các loại.

Đường dây buôn bán ma túy này trên địa bàn TP Hồ Chí Minh được đánh giá lớn nhất từ đầu năm đến nay bị triệt phá. Chuyên án đang được Công an TP Hồ Chí Minh mở rộng điều tra.

Ánh Xuân
.
.
.