Ông Kim Jong Un tuyên bố “Hàn Quốc sẽ phải hối tiếc” nếu tiếp tục bắn vào tàu Triều Tiên

Thứ Sáu, 27/05/2016, 22:17

Chiều 27-5, Triều Tiên tuyên bố sẽ trả đũa sau khi Hàn Quốc bắn cảnh cáo 1 tàu tuần tra và 1 tàu cá của Triều Tiên vượt qua đường biên giới tranh chấp ngoài khơi bờ biển phía Tây thuộc bán đảo Triều Tiên.

Như CAND đưa tin sáng 27-5, Hàn Quốc đã bắn 5 quả đạn pháo 40mm nhằm cảnh cáo 2 chiếc tàu của Triều Tiên sau khi “vượt qua biên giới” trên vùng biển tranh chấp vào lúc khoảng 7h30’ (địa phương), tức 5h30’, theo giờ Hà Nội.

Bình Nhưỡng tố cáo Hải quân Hàn Quốc “xâm nhập trái phép” vào vùng biển Triều Tiên và cho biết Seoul bắn vào tàu Triều Tiên thể hiện cho một “hành động khiêu khích nghiêm trọng”, Thông tấn KCNA dẫn tuyên bố của Bộ Tư lệnh Tối cao Quân đội Nhân dân Triều Tiên vào chiều 27-5.

 “Những kẻ gây ra hành động khiêu khích sẽ phải hối tiếc”, Triều Tiên tuyên bố.

Hàn Quốc đã bắn 4 quả đạn pháo 40mm cảnh cáo tàu Triều Tiên

CAND đã đưa tin, căng thẳng giữa 2 miền Triều Tiên liên tục xảy ra trong những tháng qua, sau khi Bình Nhưỡng thử nghiệm vũ khí hạt nhân vào tháng Giêng và phóng tên lửa vào tháng Hai, trong khi Hàn Quốc khôi phục hệ thống loa phóng thanh tuyên truyền đồng thời điều động hơn 100 xe tăng “Hắc báo” áp sát biên giới.

Trong những năm qua, tàu hải quân 2 bên đã bắn nhau, có một số vụ gây chết người, đặc biệt vào năm 2010 có 46 thủy thủ Hàn Quốc thiệt mạng khi tàu của họ bị trúng ngư lôi mà các quan chức quân đội Hàn Quốc cho rằng số vũ khí đó thuộc Triều Tiên. Tuy nhiên, Triều Tiên phủ nhận trách nhiệm.

Chủ tịch Triều Tiên trong một chuyến công tác thăm 1 đơn vị quân đội, sau vụ thử vũ khí hạt nhân vào tháng Giêng.

Triều Tiên và Hàn Quốc  vẫn duy trì trạng thái kỹ thuật chiến tranh kể từ khi xung đột 1950-1953 kết thúc bằng 1 thỏa thuận ngừng bắn chứ không phải 1 hiệp định hòa bình.

Trong tuần này, Bình Nhưỡng đề nghị đàm phán quân sự với Seoul, tuy nhiên, phía Hàn Quốc bác bỏ đề nghị với lý do nêu ra là “đề xuất kiến tạo hòa bình mơ hồ” bởi vì nó thiếu kế hoạch chấm dứt chương trình hạt nhân của Triều Tiên.

Trúc Phạm
.
.
.