“Xe điên” lao vào trạm xe buýt tại Trung Quốc, 7 người thiệt mạng

Thứ Ba, 27/11/2018, 14:47

Một chiếc ô tô đã mất lái và tông thẳng vào trạm xe buýt tại thành phố Lạc Sơn, tỉnh Tứ Xuyên (Trung Quốc) vào 10h sáng hôm nay (27-11) làm 7 người thiệt mạng và 4 người khác bị thương.

Vào thời điểm xảy ra vụ tai nạn, khu vực vỉa hè nơi đặt trạm xe buýt  đang tập trung rất đông người. 

Những người bị thương ngay sau đó đã lập tức được chuyển tới bệnh viện để cấp cứu và điều trị. Trang Sina dẫn nguồn tin từ phía cảnh sát địa phương cho biết, trong số những người thương vong có cả phụ nữ mang thai.

Hình ảnh được cắt ra từ video quay hiện trường vụ tông xe vào trạm xe buýt khiến 7 người thiệt mạng tại thành phố Lạc Sơn, tỉnh Tứ Xuyên (Trung Quốc).

Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn, cảnh sát và lực lượng chức năng đã tiến hành phong tỏa hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ án. Tài xế của chiếc “xe điên” đã bị bắt giữ và điều tra để làm rõ hành vi gây ra vụ tai nạn.

Thời gian qua, hàng loạt những vụ lao xe đang khiến dư luận Trung Quốc vô cùng bức xúc và lo sợ. Vào ngày 22-11 vừa qua tại trước cổng một trường tiểu học ở huyện Kiến Xương, thành phố Hồ Lô Đảo, tỉnh Liêu Ninh (Trung Quốc), do chán nản với cuộc sống hôn nhân, một người đàn ông 29 tuổi đã cố tình lái chiếc Audi của mình tông vào đám đông các em học sinh tiểu học đang tụ tập sau khi tan trường làm 5 người thiệt mạng và 18 người khác bị thương. 

Tháng trước, tại thành phố Trùng Khánh, 13 người đã thiệt mạng trong một vụ xe bus lao xuống sông do xô xát giữa tài xế và hành khách. Một vụ "xe điên" khác xảy ra hồi tháng 9 tại tỉnh Hồ Nam đã làm 11 người chết và 44 nạn nhân phải nhập viện.

Trước đó, vào tối 26-11 (giờ địa phương), tại Phố Canal và Phố Forsyth, một giao lộ đông đúc trong Khu người Hoa ở hạ Manhattan, thành phố New York (Mỹ) cũng đã xảy ra một vụ “xe điên” lao vào đám đông trên đường khiến ít nhất 1 người thiệt mạng và 6 người bị thương. 

Theo phía cơ quan chức năng, danh tính của chủ xe và nguyên nhân của vụ việc vẫn đang trong quá trình điều tra làm rõ. Nguyên nhân ban đầu được cho là do tài xế đã mất kiểm soát khi đang tìm cách đỗ xe lên vỉa hè.

Khu người Hoa ở Manhattan là khu đô thị cổ nhất trong số 9 khu ở thành phố New York, và là nơi tập trung hơn 800.000 người Mỹ gốc Hoa sinh sống, là cộng đồng gốc Hoa lớn nhất ngoài châu Á.


Cao Trung
.
.
.