WHO cấp phép sử dụng khẩn cấp vaccine của hãng Johnson & Johnson

Thứ Bảy, 13/03/2021, 10:01
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) hôm 12/3 đã cấp phép lưu hành cho vaccine COVID-19 do hãng Johnson & Johnson (J&J) phát triển để sử dụng khẩn cấp ở tất cả các quốc gia.

Được biết, đến nay đã có hơn 335 triệu mũi tiêm vaccine của J&J được sử dụng an toàn trên toàn thế giới.

Vaccine ngừa COVID-19 của J&J là loại chỉ cần một liều tiêm và có thể bảo quản ở nhiệt độ tủ lạnh. 

"Hơn 335 triệu liều vaccine ngừa COVID-19 của J&J đã được sử dụng trên toàn cầu cho đến nay và không có trường hợp tử vong nào được phát hiện", Tổng Giám đốc WHO Tedros Ghebreyesus cho biết.

Vaccine ngừa COVID-19 của J&J là loại chỉ cần một liều tiêm và có thể bảo quản ở nhiệt độ tủ lạnh chứ không phải tủ đông như vaccine Pfizer và Moderna, do đó dễ triển khai hơn và giảm bớt gánh nặng hậu cần. 

Trong thử nghiệm toàn cầu của J&J với 44.000 người, vaccine của J&J được phát hiện đạt hiệu quả 66% trong việc ngăn ngừa COVID-19 từ mức độ trung bình đến nghiêm trọng trong bốn tuần sau khi tiêm. Nó có hiệu quả 100% trong việc ngăn ngừa nhập viện và tử vong do virus.

Giám đốc WHO cũng kêu gọi các chính phủ và công ty thực hiện đúng cam kết, sử dụng tất cả các giải pháp có thể để tăng cường sản xuất, từ đó đưa vaccine thực sự trở thành "hàng hóa công cộng toàn cầu, sẵn có và giá cả phải chăng" cho tất cả mọi người.

Quyết định trên được WHO đưa ra một ngày sau khi nhận được sự chấp thuận từ phía Cơ quan Dược phẩm Châu Âu (EMA). Ngoài ra, vaccine J&J cũng được “bật đèn xanh” từ các cơ quan quản lý ở Mỹ, Canada và Nam Phi.

Động thái trên của WHO đã mở đường cho việc sử dụng vaccine của J&J như một phần của sáng kiến COVAX nhằm đảm bảo quyền tiếp cận công bằng với vaccine ở những nước nghèo.

Hồ Thiên
.
.
.