Viện trợ "khủng" từ quốc tế cập bến Ấn Độ

Thứ Tư, 28/04/2021, 15:31
Ngày 27/4 (giờ địa phương), các lô hàng viện trợ y tế quan trọng từ các nước đã đến Ấn Độ, kịp thời tiếp sức cho những bệnh viện tại nước này đang vật lộn với tình trạng thiếu oxy y tế trong bối cảnh số ca tử vong vì COVID-19 tại nước này gần chạm ngưỡng 200.000
Số ca nhiễm và tử vong mới tại Ấn Độ không ngừng tăng. Ảnh AP. 

Lô hàng viện trợ y tế từ Anh, bao gồm 100 máy thở và 95 máy tạo oxy, đã đến thủ đô New Delhi. Pháp cũng đang gửi 8 máy tạo oxy lớn, mà theo phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Pháp, mỗi máy này có khả năng cung cấp oxy không gián đoạn cho 250 bệnh nhân trong gần 10 năm. Trong khi đó, Ireland, Đức và Australia cũng sẽ gửi các máy tạo oxy và máy thở.

Tổng thống Mỹ Joe Biden mới đây tái khẳng định cam kết của Washington trong việc giúp đỡ New Delhi, tuyên bố ý định gửi vaccine đến Ấn Độ. Tuy nhiên, nhiều quan chức trong chính quyền Biden cảnh báo rằng tình hình dịch bệnh tại nước Mỹ vẫn còn cam go. 

Chuyến tàu "Oxygen Express" đầu tiên của Ấn Độ đã đến New Delhi, chở đầy 70 tấn oxy. Tuy nhiên, cuộc khủng hoảng vẫn chưa nguôi ngoai tại thành phố 20 triệu dân - tâm dịch mới của Ấn Độ. Trước tình hình dịch bệnh hiện tại, thủ hiến New Delhi Arvind Kejriwal cho biết một số địa điểm công cộng tại thủ đô sẽ được tận dụng trở thành bệnh viện dã chiến, cơ sở chăm sóc sức khỏe khẩn cấp…

Tổ chức Y tế Thế giới cho biết họ đang nỗ lực hết sức để sớm cung cấp 4.000 máy tạo oxy cho Ấn Độ giữa lúc số ca nhiễm mới đang tăng mạnh tại nước này do sự xuất hiện của nhiều chủng virus biến thể và tỷ lệ tiêm chủng thấp.

Trong bối cảnh cầu vượt quá cung tại đất nước 1,3 tỷ dân, hai nhà sản xuất dược phẩm của Mỹ đã đề nghị hỗ trợ. Công ty Gilead Sciences cho biết họ sẽ cung cấp cho Ấn Độ ít nhất 450.000 lọ thuốc Remdesivir, trong khi Merck & Co cho hay họ đang hợp tác với năm nhà sản xuất thuốc gốc của Ấn Độ để mở rộng sản xuất và tiếp cận với loại thuốc chống COVID-19 thử nghiệm của họ - Molnupiravir.

Ấn Độ cũng đang đàm phán với Mỹ về việc chia sẻ vaccine. Một quan chức cấp cao tham gia cuộc đàm phán cho biết Thủ tướng Narendra Modi đã được đảm bảo về ưu tiên dành cho Ấn Độ.

Việc tình trạng thiếu hụt có thể khiến Maharashtra, tâm dịch của Ấn Độ, phải hoãn việc tiêm chủng cho những người từ 18 đến 45 tuổi, một quan chức chính phủ cho biết.

Số ca tử vong tiếp tục tăng

Ngày 26/4 Ấn Độ đã ghi nhận 323,144 trường hợp mắc mới, chỉ kém đỉnh điểm ghi nhận COVID thế giới 352,991 ca. 2,711 ca tử vong mới đã nâng số người chết tại Ấn Độ lên đến 197,894 người.

Số ca tử vong và nhiễm của Ấn Độ trên thực tế còn có thể cao hơn những gì được công bố. Ảnh Reuters. 

Bác sĩ K. Preetham, chuyên gia của Trung tâm Chấn thương Cột sống Ấn Độ, cho biết tại một số bệnh viện, nhiều bệnh nhân phải chia nhau một máy thở do tình trạng thiếu oxy y tế trầm trọng. Thậm chí, với số người chết quá lớn, nhiều thi thể bệnh nhân buộc phải bị hỏa táng tại công viên và bãi đậu xe.

Giới chức Ấn Độ đã huy động cả lực lượng vũ trang để ứng phó với đại dịch. Ngay cả Trung Quốc, quốc gia đang có giao tranh biên giới với Ấn Độ dọc dãy Himalaya, cũng cho biết họ đang cố gắng cung cấp thiết bị y tế cho nước láng giềng này.

Các khách sạn và toa xe lửa đã được chính phủ chuyển thành các cơ sở chăm sóc y tế để bù đắp tình trạng thiếu giường bệnh. Một mối lo khác được dự báo có thể khiến giới chức Ấn Độ đau đầu chính là hiện tượng thiếu hụt nhân viên chăm sóc sức khỏe.

Phòng Thương mại Mỹ cho biết nền kinh tế của Ấn Độ, hiện đang đứng thứ 6 thế giới, có thể chững lại, gây ra lực cản đáng kể cho tăng trưởng kinh tế toàn cầu.

Australia mới đây cho biết đã tạm dừng các chuyến bay chở khách trực tiếp từ Ấn Độ cho đến ngày 15/5. Nhiều nước khác cũng đang tiến hành các biện pháp nhằm ngăn chặn những biến thể virus “nhập cảnh” vào nước mình.

Dù số ca nhiễm của Ấn Độ tính đến nay được công bố là hơn 17,6 triệu, tuy nhiên, nhiều chuyên gia lo ngại rằng con số thực tế còn có thể cao hơn nhiều.

Lan Chi
.
.
.