Biến chủng COVID-19 tại Ấn Độ được tìm thấy ở ít nhất 17 quốc gia

Thứ Tư, 28/04/2021, 11:19
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) hôm 27/4 cho biết một biến chủng chứa đột biến kép của virus SARS-CoV-2 được cho là nguyên nhân chính dẫn đến sự gia tăng các ca nhiễm COVID-19 ở Ấn Độ, đã được tìm thấy ở ít nhất 17 quốc gia.

WHO cho biết biến chủng B.1.617 của virus SARS-CoV-2 lần đầu tiên được phát hiện ở Ấn Độ đã được tìm thấy trong hơn 1.200 trình tự gen thu thập trên cơ sở dữ liệu mở GISAID ở "ít nhất 17 quốc gia".

"Hầu hết các trình tự gen được thu nhập từ Ấn Độ, Vương quốc Anh, Mỹ và Singapore", WHO cho biết trong bản cập nhật dịch tễ hàng tuần về đại dịch.

Sự bùng dịch ở Ấn Độ đã khiến số ca nhiễm COVID-19 toàn cầu tăng lên 147,7 triệu người. ẢNH: NYTIMES

WHO gần đây đã liệt kê B.1.617 là một "biến chủng đáng chú ý", nhưng đến nay chưa coi nó thuộc diện "biến chủng đáng lo ngại". Diện "biến chủng đáng lo ngại" này nguy hiểm hơn bản gốc do khả năng lây nhiễm cao hơn, gây chết người hoặc có thể kháng vaccine.

WHO thừa nhận rằng mô hình sơ bộ dựa trên các trình tự gen được gửi lên GISAID cho thấy "B.1.617 có tốc độ phát triển cao hơn các biến chủng khác ở Ấn Độ, cho thấy khả năng lây nhiễm cao hơn". "Thật vậy, các nghiên cứu đã chỉ ra rằng sự lây truyền của làn sóng COVID-19 thứ hai nhanh hơn nhiều so với làn sóng đầu tiên", WHO cho biết.

WHO cũng nhấn mạnh rằng "cần lập tức nghiên cứu sâu hơn về các đặc điểm của B.1.617 và các biến chủng khác, bao gồm sự tác động đến khả năng lây truyền, mức độ nghiêm trọng và nguy cơ tái nhiễm".

Ấn Độ hiện đang phải đối mặt với số ca mắc và số ca tử vong mới trong đại dịch ngày càng gia tăng, kèm theo đó là những lo ngại biến chủng B.1.617 sẽ ngày càng khiến dịch bệnh bùng phát mạnh mẽ hơn.

Quốc gia Nam Á này ngày 27/4 ghi nhận 323.144 ca mắc COVID-19 và hơn 2.700 ca tử vong mới, nâng tổng số ca mắc lên hơn 17,64 triệu người, với gần 198.000 ca tử vong.

Cao Trung (Theo AFP)
.
.
.